Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác trong Khối thi đua Các cơ quan đảng Trung ương

Chiều 15/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương (Khối phó Thường trực Khối thi đua Các cơ quan đảng Trung ương) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Khối thi đua Các cơ quan đảng Trung ương. Các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đồng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các vụ, ban tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng thuộc các cơ quan đảng Trung ương.

Khối thi đua Các cơ quan Đảng Trung ương (sau đây gọi tắt là Khối) gồm 14 cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên các lĩnh vực xây dựng Đảng ở Trung ương với tổng số hơn 5.500 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng luôn được các cơ quan, đơn vị trong Khối quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, không ngừng đổi mới cả về hình thức và nội dung, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị. Công tác khen thưởng bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, khen đúng người, đúng đối tượng, từ đó tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nội bộ các cơ quan, đơn vị trong Khối đoàn kết, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, dân chủ trong công tác.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch, chương trình công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng đề ra. Các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất để phát động phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, bài bản, chất lượng.

Các cơ quan, đơn vị thành viên Khối đã bám sát nghị quyết, chỉ thị của cơ quan cấp trên và cấp ủy cùng cấp, chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, tập trung nghiên cứu, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tích cực, chủ động tham mưu thực hiện nghiêm túc các quy định mới của Trung ương, đề xuất thể chế hóa, xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, công tác thi đua, khen thưởng; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy theo quy định của Trung ương.

Quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết hợp với giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị; nắm, giải quyết kịp thời nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng văn hóa ứng xử, nhất là trong giao tiếp, tiếp xúc giải quyết công việc; tiếp tục kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, dễ thực hiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật phát ngôn, nâng cao chất lượng trong thực thi công vụ. Tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan thành viên trong Khối.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều thống nhất với báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, các ý kiến phát biểu đã đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị.

6 tháng đầu năm mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đều quan tâm công tác thi đua khen thưởng. Mỗi cơ quan, đơn vị đã chọn được chủ đề phù hợp với cơ quan mình để triển khai các phong trào thi đua đa dạng, phong phú. Nhờ vậy, công tác thi đua khen thưởng đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị; tạo động lực để cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cơ quan,đơn vị cần triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả; tham gia tích cực các chuyên đề do Trung ương phát động cũng như triển khai các phong trào thi đua vào dịp các ngày lễ lớn của đất nước.

Các kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị sẽ được Lãnh đạo Khối thi đua trao đổi, tìm giải pháp. “Cái gì tốt rồi cần làm tốt hơn nữa, quyết tâm khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác thi đua để công tác thi đua thực sự tạo động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị” - đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Ngày 9/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên”, “về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Bài 1: “Thành trì cách mạng" tự sụp đổ từ bên trong

Bài 1: “Thành trì cách mạng" tự sụp đổ từ bên trong

Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra ngày càng phổ biến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên chính là “giặc nội xâm” nguy hiểm - một trong những nguyên nhân khiến cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô tự sụp đổ từ bên trong.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tiếp Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka. (Ảnh: HIỀN HÒA)

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka và Đảng Cộng sản Sri Lanka

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Sri Lanka, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã tiếp lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka; Đảng Cộng sản Sri Lanka và Hội Đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam.

Quang cảnh vòng thi chung khảo.

Ghi nhận từ Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và phong trào thi đua “Ba Nhất”

Thực hiện mục tiêu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu, thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và phong trào thi đua “Ba Nhất”: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định chuyến thăm mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka.

Lãnh đạo xã biên giới Đắk Ơ, thành phố Đồng Nai xuống cơ sở khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở

Khi vai trò hạt nhân lãnh đạo được phát huy, có định hướng đúng đắn, kịp thời, khối đoàn kết được củng cố, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao..., bộ máy chính quyền sẽ vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn. Các cán bộ gần dân hơn đã giúp việc xử lý công việc nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại.

Đồn Biên phòng Pa Tần (tỉnh Lai Châu) phối hợp Công an và Đoàn Thanh niên xã cài đặt VNeID cho người dân.

Đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới

Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” ra đời không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm sâu nặng cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của người lính quân hàm xanh trên khắp nẻo biên cương mà còn đánh dấu bước phát triển có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong tình hình mới.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vun đắp nhịp cầu hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và Sri Lanka

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng, hiệu quả và thực chất hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. (Ảnh: Quochoi.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 8/5, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc họp Phiên họp thường kỳ tháng 5/2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Phiên họp.