Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí: TS Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS,TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị còn có sự tham gia của đồng chí: TS Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí Ủy viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí PGS,TS Vũ Văn Phúc đã báo cáo tóm tắt các kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã tổ chức kiểm tra tiến độ theo đúng kế hoạch đối với các đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2022-2024 "Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới" trên các lĩnh vực: tuyên giáo, tổ chức, dân vận, nội chính, phát triển kinh tế, xã hội, kiểm tra, giám sát. Thông qua công tác kiểm tra, đánh giá đúng những kết quả, ưu điểm đã đạt được; đồng thời giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị giúp ban chủ nhiệm các đề tài thuộc chương trình trọng điểm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, bảo đảm các đề tài được triển khai đúng tiến độ, có chất lượng cao.

Đồng chí PGS,TS Vũ Văn Phúc trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm.
Đồng chí PGS,TS Vũ Văn Phúc trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm.

Các hoạt động khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương được Thường trực Hội đồng, trực tiếp là đồng chí Chủ tịch thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao. Định hướng, chủ trương, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng được thực hiện nhất quán, thường xuyên, liên tục, bám sát kế hoạch chung, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra và ngày càng đi vào nền nếp; tính chủ động trong công việc được nâng cao hơn.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng đã nghiệm thu 22 đề tài, đề án, trong đó có 11 đề tài xếp loại xuất sắc, 10 đề tài xếp loại khá và 1 đề tài xếp loại trung bình. Đồng thời, hoàn thành việc thẩm định và tổ chức ký kết hợp đồng đối với 28 đề tài, đề án cấp bộ, 9 đề án/chuyên đề cơ sở năm 2024 và 8 đề tài trọng điểm thuộc Chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm giai đoạn 2024-2026 "Một số vấn đề lý luận-thực tiễn góp phần chuẩn bị và triển khai Văn kiện Đại hội XIV của Đảng". Nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học đã được tổ chức thực hiện bài bản, khoa học, thu hút được sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài các cơ quan Đảng; tạo được sự quan tâm, lan tỏa mạnh mẽ.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Vũ Văn Phúc cũng thẳng thắn đưa ra những điểm còn hạn chế như: hoạt động của các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng chưa đi vào nền nếp, chưa phát huy đầy đủ tính tích cực, chủ động; một số báo cáo tư vấn của các đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2022-2024 chưa bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng; việc triển khai một số đề tài/đề án còn chưa bảo đảm tiến độ...

Theo ông Phúc, một phần do khối lượng công việc khá nhiều, dẫn đến quá tải. Mặt khác là sự thiếu quyết liệt trong quá trình đôn đốc, xử lý đề tài, đề án tồn đọng của Hội đồng và các hội đồng cơ sở. Nhất là việc thẩm định các định hướng nghiên cứu, thuyết minh đề tài, đề án của các hội đồng cơ sở còn chưa bảo đảm chất lượng hoặc chưa đúng thể thức.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm, tập trung hoàn thành tốt các báo cáo tư vấn lần thứ hai của Chương trình trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2022-2024 "Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới" đóng góp tích cực vào quá trình tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức triển khai, nhất là báo cáo tư vấn lần thứ nhất Chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm giai đoạn 2024-2026 "Một số vấn đề lý luận-thực tiễn góp phần chuẩn bị và triển khai Văn kiện Đại hội XIV của Đảng", góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, thiết thực nâng cao vai trò, vị thế của Hội đồng. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm và tính chủ động của các Ủy viên Hội đồng, các tiểu ban chuyên môn, các đơn vị tham mưu, giúp việc trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định kiện toàn, bổ sung nhân sự Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2024 Hội đồng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch và đạt chất lượng tốt.

Các hoạt động khoa học được thực hiện có hiệu quả, thiết thực, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương cũng như được ứng dụng vào việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định góp phần tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Trọng tâm hướng vào giải quyết những vấn đề lý luận-thực tiễn mới nảy sinh trong bối cảnh mới, những điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các hoạt động khoa học được thực hiện có hiệu quả, thiết thực, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan đảng Trung ương, cũng như được ứng dụng vào việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định góp phần tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng đồng thời đánh giá cao các ý kiến trao đổi tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Hội đồng.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.