Tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: “Đổi thu lấy lợi ích” cho phát triển bền vững

Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được Bộ Tài chính đề xuất kéo dài đến năm 2030 với kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ phát triển nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và xóa đói, giảm nghèo.
Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính). (Ảnh: MINH PHƯƠNG)
Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính). (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Dù hụt thu ngân sách khoảng 7.500 tỷ đồng mỗi năm, nhưng theo Bộ Tài chính, đây là sự đánh đổi cần thiết cho lợi ích lớn hơn về mặt kinh tế-xã hội.

Trong buổi trao đổi với báo chí chung quanh việc đề xuất kéo dài chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030, ngày 6/5, ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết, nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị và phát triển bền vững.

Vì vậy, việc tiếp tục chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy sản xuất và ổn định đời sống người nông dân.

Hiện tại, chính sách miễn thuế này được thực hiện theo các Nghị quyết số 55/2010/QH12, 28/2016/QH14 và 107/2020/QH14 của Quốc hội, áp dụng đến hết ngày 31/12/2025. Nội dung chính là miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp, trừ trường hợp đất được giao nhưng người sử dụng không trực tiếp sản xuất mà cho thuê lại.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, chính sách này sẽ được kéo dài đến hết năm 2030. Ông Hưng cho biết, đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ trực tiếp cho người dân mà còn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam, bảo đảm an ninh lương thực, tạo việc làm ở nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chính sách này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế và cam kết của Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Theo tính toán, việc kéo dài miễn thuế đến năm 2030 sẽ khiến ngân sách nhà nước không thu khoảng 7.500 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Hưng khẳng định đây không phải là “hụt thu” mới, vì chính sách miễn thuế đã và đang được thực hiện ổn định nhiều năm nay. Thay vì giảm thu, đây là việc tiếp tục duy trì mức thu hiện tại - tức gần như không thu từ loại thuế này.

“Trong năm 2022 và 2023, số thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp chỉ đạt khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 0,0057% tổng thu ngân sách nhà nước. Đây là con số rất nhỏ, chỉ đủ để bù một phần chi phí quản lý thuế”.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính)

Ông dẫn chứng: “Trong năm 2022 và 2023, số thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp chỉ đạt khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 0,0057% tổng thu ngân sách nhà nước. Đây là con số rất nhỏ, chỉ đủ để bù một phần chi phí quản lý thuế”.

Do đó, việc tiếp tục chính sách này không ảnh hưởng lớn đến cân đối thu chi ngân sách quốc gia. Ngược lại, chính sách đang tạo ra hiệu quả tích cực, được hầu hết các địa phương đánh giá cao vì giúp thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Liên quan đến một số ý kiến lo ngại việc miễn thuế đại trà có thể dẫn đến tình trạng đất bỏ hoang nhưng vẫn được hưởng ưu đãi, ông Hưng cho biết đề xuất của Bộ Tài chính không mở rộng thêm đối tượng được miễn thuế, mà chỉ kéo dài thời hạn áp dụng. Đồng thời, các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích hoặc bỏ hoang đã có chế tài xử lý.

Cụ thể, Luật Đất đai năm 2024 đã có quy định rất rõ tại khoản 7 Điều 81: Nếu đất trồng cây hằng năm hoặc nuôi trồng thủy sản không được sử dụng liên tục trong vòng 12 tháng, đất trồng cây lâu năm không sử dụng trong 18 tháng, hoặc đất trồng rừng không sử dụng trong 24 tháng, thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính và bị thu hồi. Điều 103 của Luật cũng nêu rõ: đất bị thu hồi vì bỏ hoang sẽ không được bồi thường.

Nói cách khác, khung pháp lý hiện nay đã đủ chặt chẽ để xử lý tình trạng đất bỏ hoang. Bộ Tài chính, với vai trò quản lý chính sách thuế, sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý đất đai để bảo đảm chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thực sự đi vào đúng đối tượng, mang lại hiệu quả, tránh thất thoát ngân sách và lãng phí tài nguyên đất đai.

Ngoài ra, Điều 103 của Luật cũng quy định, khi đất bị thu hồi do bỏ hoang, Nhà nước sẽ không bồi thường về đất. Như vậy, hệ thống pháp luật hiện hành đã có các quy định rất rõ ràng nhằm bảo đảm việc sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, tránh tình trạng “ôm đất chờ thời” hoặc sử dụng sai mục đích.

Ông Hưng chia sẻ thêm: “Thực tế, số lượng các trường hợp đất bỏ hoang được miễn thuế là rất ít, không đáng kể so với tổng diện tích đất nông nghiệp đang được miễn thuế. Tuy nhiên, để chính sách đi vào đúng mục tiêu, việc phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong quản lý đất đai là hết sức quan trọng”.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào cho người dân mà còn góp phần định hướng sử dụng đất hiệu quả, thúc đẩy sản xuất lớn, công nghệ cao trong nông nghiệp. Đây cũng là một trong những giải pháp hỗ trợ chuyển đổi xanh, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu đang hướng đến sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường.

Dự kiến, nếu Quốc hội thông qua, chính sách này sẽ tiếp tục được thực hiện ổn định từ năm 2026 đến hết năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo khoa học “Văn hóa và kinh tế sáng tạo - Động lực phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Định hình mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên số

Các ngành công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên tài sản văn hóa đã và đang trở thành xu hướng phát triển mang tính thời đại. Nhiều nhà khoa học cho rằng, phát triển kinh tế sáng tạo cũng chính là phương thức hữu hiệu để tái đầu tư, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

Một phần đồ án quy hoạch Hà Nội 100 năm tại Triển lãm quy hoạch 100 năm Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Mô hình phát triển TOD thay đổi góc nhìn đầu tư đô thị

Hà Nội đã đồng thời khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề quy mô đầu tư hay tốc độ phát triển hạ tầng giao thông, điểm chú ý là các dự án này có thể định hình lại cấu trúc đô thị, hành vi sử dụng không gian và triển vọng đầu tư trong dài hạn.

(Ảnh: kitco.com)

Các ngân hàng Trung ương tích lũy trung bình 1.000 tấn vàng trong 4 năm qua

Theo Hội đồng Vàng thế giới, các ngân hàng Trung ương toàn cầu đã tích lũy trung bình 1.000 tấn vàng trong 4 năm qua, gấp đôi so mức trung bình 500 tấn của thập kỷ trước đó. Sự gia tăng đáng kể về tốc độ tích lũy này diễn ra trong bối cảnh bất ổn về địa chính trị, kinh tế và xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 30/6: Nhóm bất động sản nâng đỡ thị trường, VN-Index vượt mức 1.860 điểm

Phiên giao dịch ngày 30/6, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co khi áp lực bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đè nặng lên nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhờ nhóm bất động sản và chứng khoán khởi sắc, VN-Index tăng 5,04 điểm, lên 1.860,01 điểm, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường tăng nhẹ.

(Ảnh: T&T Group)

T&T Group và bài toán kiến tạo những cực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới, T&T Group không chỉ mở rộng địa bàn đầu tư mà còn tìm lời giải cho bài toán kiến tạo những cực tăng trưởng mới, bằng cách kết nối hạ tầng, logistics, năng lượng, đô thị và tài chính trong cùng một hệ sinh thái phát triển.

Người dân thực hiện giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

Tập huấn hỗ trợ giao dịch với Kho bạc Nhà nước theo phương thức điện tử

Để hỗ trợ cơ quan tài chính cấp xã, Kho bạc Nhà nước đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như mở tài khoản cho các cơ quan tài chính cấp xã; hướng dẫn quy trình, thủ tục về thu ngân sách nhà nước, thanh toán, chi trả và hạch toán ngân sách để bảo đảm hoạt động tài chính-ngân sách được triển khai thông suốt, đúng quy định.

Bước đầu cho thấy, việc thi công các dự án chống ngập tại Hà Nội đã có tác dụng. Sau trận mưa lớn rạng sáng 30/6, hiện tượng ngập úng tại các tuyến đường đã không xuất hiện. Trong ảnh là tuyến đường tại Phú Mỹ, phường Từ Liêm sáng 30/6.

Hà Nội chủ động tiêu thoát nước, không để xảy ra ngập úng sau mưa lớn

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và hội tụ gió lên đến mực 5000m, từ đêm 29 đến rạng sáng 30/6, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã xảy ra mưa lớn diện rộng. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động triển khai các phương án ứng trực và vận hành hệ thống thoát nước kịp thời, tính đến sáng nay, trên toàn địa bàn không ghi nhận điểm úng ngập.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 30/6: Vàng SJC “bốc hơi” thêm 2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (30/6) tiếp đà giảm sâu, giao dịch ở mức 3.985,3 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu tăng trở lại và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC sụt giảm mạnh theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 146 triệu đồng/lượng và 145,9 triệu đồng/lượng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 57 nghìn miếng mặt nạ dưỡng da được xác định giả nhãn hiệu BANOBAGI tại một kho tập kết trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thu giữ 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da giả nhãn hiệu BANOBAGI

Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp lực lượng Công an phát hiện và tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI, tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 427 triệu đồng. Vụ việc đã được chuyển cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.