Tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Qua hơn 5 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tại Thành phố Hồ Chí Minh việc tổ chức, quy chế hoạt động, thể chế đã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cũng còn có những khó khăn phát sinh đòi hỏi thành phố cần tiếp tục hoàn thiện.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp về cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp về cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Trường Nhật Phượng việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một bước cải cách đột phá, phù hợp với xu thế quốc tế và hướng đến mô hình quản trị hiện đại, hiệu quả hơn. Để triển khai hiệu quả, ngay từ những ngày đầu tháng 7, Hội đồng nhân dân thành phố đã luôn đồng hành với Ủy ban nhân dân thành phố trong việc rà soát, ban hành các nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý vững chắc bảo đảm quá trình vận hành của cả chính quyền từ thành phố đến cơ sở thông suốt.

Đến nay, sau hơn 5 tháng triển khai, bộ máy chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố bước đầu đã thích ứng với cơ cấu mới và cho thấy những tín hiệu tích cực. Từ thành phố đến từng xã, phường, đặc khu, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều nỗ lực thích ứng, nâng cao trình độ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đến nay, nhiều vấn đề về tổ chức, quy chế hoạt động, thể chế đã cơ bản ổn định, đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố cho biết, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng. Thành phố cũng đã tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền. Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục ban hành các nghị quyết mới nhằm giải quyết các vấn đề cần thiết sau khi sáp nhập. Với liên tiếp 5 kỳ họp trong vòng nửa cuối năm 2025 (từ 1/7/2025 đến 30/11/2025, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 1 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, nhanh chóng tạo cơ sở pháp lý bảo đảm hệ thống chính trị vận hành hiệu quả.

Từ thực tiễn cơ sở, ông Mai Hữu Quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức cho rằng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp có ưu điểm nổi bật là gần dân, sát dân hơn, ngân sách được phân bổ kịp thời, đầy đủ. Tuy nhiên, hạn chế lớn hiện nay là chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều. Ông Quyết chia sẻ, công việc ở cấp phường hiện nay mang tính chuyên môn sâu, vì phải đảm trách cả những nhiệm vụ trước đây thuộc cấp quận, thậm chí một số nhiệm vụ phân cấp từ thành phố.

Đội ngũ công chức từng làm việc tại thành phố Thủ Đức (trước đây) đã quen với cường độ và tính chất công việc, nhưng cán bộ phường thì chưa từng tiếp cận, khiến chất lượng công chức không đồng đều. Dù cán bộ cấp phường, xã đều có trình độ đại học trở lên, nhưng kinh nghiệm xử lý hồ sơ thực tiễn còn hạn chế, trong khi các thủ tục hành chính được triển khai chủ yếu trên môi trường số khiến nhiều người dân chưa kịp thích nghi. Bên cạnh đó, hiện nay, khi pháp luật chưa quy định rõ nhiều tình huống phát sinh, cán bộ buộc phải vận dụng kinh nghiệm, nghiên cứu hoặc học hỏi cách xử lý của các cơ quan trước đây, tạo ra áp lực lớn về chất lượng nhân sự.

Cũng chia sẻ từ thực tiễn, bà Phạm Thị Tuyết Trinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Hải cho rằng, địa phương được tạm giao 63 biên chế nhưng hiện mới có 50 người làm việc. Xã chưa được chủ động tuyển dụng bổ sung do phải chờ giao biên chế chính thức. Mặc dù Nghị định 173 cho phép ký hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai vì thiếu hướng dẫn về kinh phí và quy trình. Những lĩnh vực nóng như đất đai, quy hoạch, tài nguyên… đang thiếu nhân sự nghiêm trọng.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Cao Vũ Minh, Trưởng Bộ môn Luật Hành chính, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), vận hành chính quyền địa phương hai cấp là quá trình đòi hỏi phải có hệ thống nghị quyết, nghị định và văn bản pháp luật đóng vai trò "dẫn đường". Ông cũng chỉ ra bất cập về năng lực và kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ công chức, khi nhiều người phải đảm đương cùng lúc nhiều nhiệm vụ, trong đó có những công việc trước đây chưa từng thực hiện. Điều này dẫn đến sự lúng túng, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. Ông cho rằng, việc hoàn thiện pháp luật cần đi đôi với luật hóa cụ thể định mức biên chế, phân công nhiệm vụ, tránh tình trạng dồn việc xuống cơ sở nhưng thiếu người thực hiện.

Dưới góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố cũng đang trong tình trạng "thừa mà vẫn thiếu" nhân sự, chủ yếu thiếu ở các vị trí chuyên sâu như công nghệ thông tin, tài chính, đất đai, xây dựng, y tế; trong khi thừa ở các vị trí văn hóa-xã hội. Bên cạnh đó, việc phân cấp, phân quyền mạnh khiến nhiều cán bộ mới e ngại trách nhiệm, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc.

Ông cũng cho biết, để giải quyết hiệu quả thực trạng trên, thành phố thực hiện 5 giải pháp điều phối cán bộ. Đó là sắp xếp ngay trong nội bộ cấp xã; sắp xếp từ xã này qua xã khác; điều từ khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể sang; điều từ các sở, ngành thành phố về phường, xã, đặc khu. Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng tăng cường đào tạo, tập huấn cho đội ngũ hiện có, đồng thời đánh giá lại việc phân cấp, phân quyền gắn với điều kiện con người và nguồn lực tài chính, xây dựng vị trí việc làm và chính sách tiền lương phù hợp.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách đặc thù, hoàn thiện thể chế phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Quốc hội đang xem xét sửa đổi Nghị quyết 98 cho phù hợp với tầm vóc mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó, thành phố cũng sẽ tăng cường công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực một cách bài bản và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.