Tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng từ giữa thế kỷ 20 và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Kết quả hợp tác suốt chặng đường lịch sử hơn 70 năm hữu nghị từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 chính là tài sản quý báu của hai nước, của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Triều Tiên.
Diễu hành tại thủ đô Bình Nhưỡng chào mừng Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên.
Diễu hành tại thủ đô Bình Nhưỡng chào mừng Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên.

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, vào ngày 31/1/1950. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên do Chủ tịch Kim Nhật Thành sáng lập, các nhà lãnh đạo Kim Jong Il (Kim Châng In) và Kim Jong Un (Kim Châng Ưn) kế tục, đất nước và nhân dân Triều Tiên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội.

Được thành lập ngày 10/10/1945, trải qua 77 năm lịch sử, Đảng Lao động Triều Tiên đã cùng nhân dân Triều Tiên giành được nhiều thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, trên chặng đường tái thiết và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Đảng Lao động Triều Tiên đã thực hiện nhiều chính sách cải cách lớn đối với đời sống xã hội tại Triều Tiên, nổi bật là chính sách loại bỏ những “xiềng xích” của chế độ phong kiến, từ đó phụ nữ được tự do tham gia hoạt động xã hội, với quyền sở hữu bình đẳng như nam giới.

Hệ thống y tế hoàn toàn miễn phí được thực hiện ở Triều Tiên từ năm 1953, trong khi chính sách giáo dục miễn phí toàn diện cũng đã được áp dụng đối với các cấp trung học cơ sở (từ năm 1956) và trung học phổ thông (từ năm 1958). Sau 77 năm, với tinh thần: “Toàn đảng hết sức phục vụ vì nhân dân vĩ đại” được nhà lãnh đạo Kim Jong Un đề ra, Đảng Lao động Triều Tiên tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước, hướng tới một Triều Tiên thịnh vượng, xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam và Triều Tiên có mối giao lưu lịch sử và văn hóa lâu đời, đặc biệt là sự ủng hộ, tương trợ lẫn nhau của nhân dân hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển của mỗi nước. Những tình cảm nhân dân Triều Tiên dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước, cũng như sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam sẽ mãi là tài sản quý báu, là nền tảng của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước.

Sau 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Triều Tiên đã gặt hái được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực hợp tác và ký nhiều hiệp định quan trọng về thương mại, văn hóa, y tế, khoa học kỹ thuật... Giao lưu nhân dân cũng là điểm sáng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên. Những thập niên 60 và 70 của thế kỷ 20, Triều Tiên đã giúp đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam, nhân dân Việt Nam cũng đã hỗ trợ nhân dân Triều Tiên hàng chục nghìn tấn gạo. Từ năm 2013, cứ hai năm một lần, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đều cử đoàn nghệ thuật sang Triều Tiên dự liên hoan nghệ thuật tổ chức tại Bình Nhưỡng.

Tiếp nối tình hữu nghị truyền thống mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành, cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công gây dựng và vun đắp, Việt Nam và Triều Tiên tiếp tục củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dân Việt Nam luôn dõi theo và vui mừng trước những thành tựu mà nhân dân Triều Tiên cùng Đảng Lao động Triều Tiên đạt được trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang 77 năm qua. Theo lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam tin tưởng Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Triều Tiên xã hội chủ nghĩa, hòa bình và thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.