Tiếp nhận hơn 116 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Năm 2025, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động được 125 tỷ đồng, đạt 104% chỉ tiêu kế hoạch năm và giúp đỡ gần 140 nghìn lượt trẻ em. Những con số ý nghĩa này là sự chung tay ủng hộ và đồng hành của các nhà tài trợ cùng Quỹ trong công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước.

Chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 19.
Chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 19.

Tối 27/12, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Y tế) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 19 với chủ đề “Gieo mãi những nụ cười”.

Tới dự, có các đồng chí: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các nhà tài trợ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong những năm vừa qua.

Chương trình "Mùa xuân cho em" nhằm tôn vinh và đặc biệt tri ân các tổ chức, cá nhân đã đồng hành với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, góp phần cùng Đảng và Nhà nước chăm sóc cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước.

z7371823898315-74b2f0ec3986b251314f05b53eff122d-9446.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước ta đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng mang tính lịch sử, tạo tiền đề đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc. Đồng thời, phải đối diện với dịch bệnh, thiên tai, bão lũ xảy ra liên tiếp ở nhiều địa phương, vùng miền trong cả nước, đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, trong đó có trẻ em.

Phó Chủ tịch nước cho biết, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách cùng xã hội dành nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho nhân dân, đặc biệt là đối với trẻ em, không để ai quá khó khăn trong cuộc sống. Đi cùng với sự phát triển của đất nước, công tác trẻ em ngày càng có những bước phát triển vượt bậc, luôn được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, nhiều chính sách mới ban hành đã mang lại những quyền lợi hết sức thiết thực đối với trẻ em, từ việc miễn giảm học phí cho học sinh, hỗ trợ bữa cơm trưa cho các em có hoàn cảnh khó khăn, xây trường học liên cấp ở các xã biên giới, chăm sóc sức khỏe đến bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, tai nạn..., vừa thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vừa thể hiện tính ưu việt của xã hội ta, đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc.

z7371823920913-3307ddb55bb289401b4dfc995b92f617-6068.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình.

"Cùng chung tay chăm lo cho trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động đáp ứng yêu cầu bối cảnh mới. Từ sự chung tay, chia sẻ của cộng đồng, nhiều trẻ em kém may mắn đã có cơ hội được chăm sóc sức khỏe, tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và vững tin hơn vào tương lai phía trước", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, trong xu thế chung đang tiến nhanh về phía trước thì còn không ít đối tượng yếu thế, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, luôn cần những tấm lòng, những bàn tay nâng đỡ để hòa nhập vào dòng chảy chung của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, ngày càng có nhiều hơn những tấm lòng nhân ái đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các tổ chức có chức năng tương đồng, góp sức cùng nguồn lực từ Đảng, Nhà nước chung tay chăm lo cho trẻ em Việt Nam. Đồng thời tin tưởng, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, được các nhà tài trợ tin yêu, là địa chỉ tin cậy của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn cao cả của mình.

Tại chương trình, khán giả đã được theo dõi những phóng sự với những câu chuyện thời sự trong năm 2025 vừa qua. Đó là những hình ảnh chân thực về sự phá hoại tàn khốc của thiên tai bão lũ, những nỗi buồn từ ánh mắt của gia đình các em nhỏ sau những mất mát về người và của trong mênh mông biển nước. Sự hỗ trợ kịp thời của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phần nào an ủi, động viên các em vượt qua những nỗi đau, sự mất mát về tinh thần, vật chất.

Bên cạnh đó, khán giả còn được lắng nghe câu chuyện của những em nhỏ mồ côi vùng biển, trẻ em khuyết tật với sự hỗ trợ của Quỹ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt thành tích học tập tốt, trưởng thành và có một cuộc sống ổn định hơn.

z7371990729890-acffd3b836d54ef971ec127527fa3a9b-4541.jpg
Chương trình "Mùa xuân cho em" nhằm tôn vinh, tri ân các tổ chức, cá nhân đã đồng hành với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Tại chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 19, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận hơn 116 tỷ đồng của các đơn vị, cá nhân dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong năm 2026.

Chương trình "Mùa xuân cho em" là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Sau 18 năm tổ chức, chương trình đã vận động được gần 1.700 tỷ đồng và hỗ trợ cho hơn 4 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn thông qua các hoạt động: cấp học bổng, cung cấp hệ thống nước sạch, hỗ trợ phẫu thuật trẻ em mắc các bệnh dị tật tim bẩm sinh, dị tật về mắt, dị tật vận động; xây dựng lớp học, nhà nội trú cho trẻ em vùng khó khăn, miền núi; giúp đỡ trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ; cứu trợ kịp thời cho các em vùng thiên tai, bệnh dịch...

Có thể bạn quan tâm

Người dân đảo Hòn Chuối sử dụng thùng phuy vận chuyển nước từ Tàu 527 lên đảo. (Ảnh do Vùng 5 Hải quân cung cấp)

Vùng 5 Hải quân cấp nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước sinh hoạt trên đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) trở nên khan hiếm. Nhận được đề nghị hỗ trợ của người dân trên đảo, ngày 25/3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân.

Nghi thức bấm nút khai trương giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính-Đầu tư.

Ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính-Đầu tư

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Báo Tài chính-Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính-Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động báo chí của đơn vị.

Tổ chức sinh nhật tập thể cho người bị bệnh tâm thần ở Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Long.

Hành trình của những trái tim kết nối ở Vĩnh Long

Từ những bước chân “đi ngược” thầm lặng vào những góc khuất của cuộc đời, đến nay, nghề công tác xã hội ở Vĩnh Long nói riêng và cả nước nói chung đã khẳng định vị thế là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân văn, nơi “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có chiều dài 54km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Diện mạo cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trước ngày thông xe

Là công trình trọng điểm quốc gia, hiện nay dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai đang được khẩn trương thi công những hạng mục cuối cùng để sớm hoàn thành, góp phần kết nối với sân bay Long Thành, giải quyết quá tải trầm trọng trên Quốc lộ 51 và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Đông Nam Bộ.

[Infographic] Chi tiết vùng hạn chế, thời gian được hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ tại Hà Nội

[Infographic] Chi tiết vùng hạn chế, thời gian được hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ tại Hà Nội

Chi tiết vùng hạn chế, thời gian được phép hoạt động của một số loại xe ô-tô tại Hà Nội theo Quyết định số 01/2026/QĐ/UBND ngày 4/1/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 15/1/2026.

Cán bộ nhân viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4 tổ chức tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Phát động Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Với mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, “Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Tin nổi bật ngày 24/3: Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Việt Nam và Liên bang Nga hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân và triển khai các thỏa thuận

Tin nổi bật ngày 24/3: Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Việt Nam và Liên bang Nga hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân và triển khai các thỏa thuận

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Việt Nam và Liên bang Nga hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân; Phối hợp giám sát triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa hai chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga; Giá vàng tăng mạnh trở lại... là một số tin nổi bật ngày 24/3/2026.

 Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1.

Quảng Ngãi: Gấp rút triển khai các điều kiện cần thiết để sớm khởi công dự án cầu Trà Khúc

Với mục tiêu khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 trước ngày 30/6 tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) phối hợp cùng các đơn vị, địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục cần thiết để bảo đảm các điều kiện khởi công.

Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Hải (thứ 5 từ phải sang), nhân viên Quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Rvê cùng lãnh đạo xã Ea Kiết trao tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ cháu Dương Quốc Khánh.

Lan tỏa tình quân-dân từ một việc làm nghĩa tình

Việc làm của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Hải không chỉ đơn thuần là hoạt động từ thiện, mà là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết quân-dân cá nước. Đó là tinh thần chủ động, sáng tạo của người chiến sĩ khi đứng trước nỗi đau của nhân dân...

Đại diện UNESCO và Tập đoàn CJ tri ân các đối tác tham gia giai đoạn 2 của Dự án "Chúng tôi có thể". (Ảnh: KIỀU GIANG)

UNESCO thúc đẩy giáo dục STEAM cho nữ sinh Việt Nam

Giai đoạn 3 của dự án kéo dài 3 năm (2026-2029) nhằm tăng cường giáo dục STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật/Thiết kế và Toán học) gắn với bình đẳng giới tại Việt Nam, trao quyền cho trẻ em gái và học sinh dân tộc thiểu số trở thành lực lượng tiên phong trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo.

Các em học sinh thích thú tham gia lớp học bơi.

“Lá chắn xanh” phòng chống đuối nước cho học sinh tại Quảng Ngãi

Trong không gian rực nắng của chiều tháng 3, những tiếng cười của học sinh Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum vang vọng bên hồ bơi, hăng say làm quen với động tác bơi ếch đầu đời. Đây là “lá chắn xanh” phòng chống đuối nước, là cam kết của ngành giáo dục Quảng Ngãi với sức khỏe, tính mạng trẻ em trên địa bàn.