Chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 18

Chương trình "Mùa xuân cho em" là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, mang tính nhân văn trong công tác hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; đồng thời kết nối, lan tỏa, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội trong và ngoài nước vì trẻ em.
Các tiết mục múa, hát đặc sắc trong Chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 18.
Các tiết mục múa, hát đặc sắc trong Chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 18.

Tối 19/12, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 18 với chủ đề “Tô màu ước mơ em”.

Tới dự, có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Chương trình "Mùa xuân cho em" là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, một hoạt động nổi bật, mang tính nhân văn trong công tác hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, đồng thời kết nối, lan tỏa, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội trong và ngoài nước vì trẻ em.

Chương trình nhằm tôn vinh và đặc biệt tri ân các tổ chức, cá nhân đã đồng hành với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, góp phần cùng Đảng và Nhà nước chăm sóc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, đồng thời tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước và Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân tình cảm quý trọng, lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc.

Phó Chủ tịch nước cũng hoan nghênh Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo sâu sát hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, triển khai kịp thời, hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ trẻ em. Đồng thời, chúc mừng những tập thể, cá nhân có những thành tích xuất sắc trong các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng được tôn vinh, khen thưởng tại chương trình.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ, bên cạnh những kết quả, tiến bộ đạt được, tình hình trẻ em và công tác trẻ em vẫn còn nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết. Hiện còn 6,7% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần hỗ trợ thường xuyên. Đồng thời, mỗi năm lại có thêm những trẻ em bị tác động, ảnh hưởng bởi các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống và các vấn đề xã hội phát sinh.

Vì vậy, Phó Chủ tịch nước mong muốn các ban, bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội, những tấm lòng nhân ái tiếp tục quan tâm ủng hộ sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nói chung và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nói riêng bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, để mọi trẻ em được thụ hưởng tốt nhất, đầy đủ nhất thành tựu của 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; có đủ điều kiện phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực nòng cốt hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024 đã được nhận Bằng khen của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024.

Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024.

Chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 18, với chủ đề “Tô màu ước mơ em” hướng tới những nghĩa cử cao đẹp dành cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những món quà ý nghĩa nhân dịp Tết Ất Tỵ. Tại chương trình có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng cùng các nghệ sĩ, vũ đoàn, các em thiếu nhi biểu diễn các tiết mục múa, hát đặc sắc với hiệu ứng sân khấu hiện đại tạo ra một trải nghiệm độc đáo và khó quên cho khán giả.

Sau 17 năm tổ chức, chương trình đã vận động được gần 1.580 tỷ đồng và hỗ trợ cho khoảng bốn triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn thông qua các chương trình: Cấp học bổng, cung cấp hệ thống nước sạch, hỗ trợ xe đạp đến trường, hỗ trợ phẫu thuật trẻ em mắc các bệnh dị tật tim bẩm sinh, dị tật về mắt, dị tật vận động; xây dựng lớp học, nhà nội trú cho trẻ em vùng khó khăn, miền núi; giúp đỡ trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ; cứu trợ kịp thời cho các em vùng thiên tai, bệnh dịch...

Tại chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang trao học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng cộng đồng nhân ái, kết nối yêu thương

Với chủ đề “80 năm-Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là dịp nhìn lại hành trình phát triển của công tác nhân đạo, mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một nền nhân đạo hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Nghệ An thăm hỏi người dân tại Lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Học Bác, hướng về dân, lo cho dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Tư tưởng này của Bác tiếp tục được Đảng ta quán triệt, vận dụng sáng tạo trong tiến trình xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Tin nổi bật ngày 16/5: Kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội; Phát động Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026

Tin nổi bật ngày 16/5: Kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội; Phát động Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội; Phát động Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026; Tai nạn liên hoàn khiến Quốc lộ 14 đoạn qua thành phố Đồng Nai ùn tắc kéo dài… là một số tin tức nổi bật trong ngày 16/5/2026.

[Video] 20 phút khám phá chiến hạm 4.700 tấn của hải quân Hoàng gia Canada

[Video] 20 phút khám phá chiến hạm 4.700 tấn của hải quân Hoàng gia Canada

Có mặt tại Tiên Sa từ sáng 15/5 để bắt đầu chuyến thăm ngoại giao thành phố Đà Nẵng, chiến hạm Charlottetown của Hải quân Hoàng gia Canada lập tức thu hút mọi ánh nhìn bởi khối kiến trúc quân sự đồ sộ. Đây là tàu chiến lớp Halifax dài hơn 130 mét rộng gần 20 mét, với thủy thủ đoàn khoảng 240 người.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa trao khoản hỗ trợ cho công nhân cải thiện khó khăn về nhà ở.

Thanh Hóa: Đồng hành cùng công nhân, lao động

Ngày 16/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới 41 điểm cầu công đoàn cấp xã thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân lao động tham gia.

Phiên livestream quảng bá nông sản sạch trên các nền tảng số của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội.

Ngày hội “Phụ nữ Thủ đô nói không với thực phẩm không an toàn”

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã không ngừng đổi mới, thực hiện hiệu quả cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” và chương trình phối hợp về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững”.

Lãnh đạo Công an thành phố Đồng Nai và phường Biên Hòa cùng đại biểu tham quan tuyến đường công trình dân vận tại khu phố Tân Hạnh 4.

Đồng Nai: Nét mới trong công tác dân vận ở Biên Hòa

Cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai đang tái cấu trúc không gian phát triển để đáp ứng yêu cầu thực tiễn mới đặt ra. Trong đó, tại phường Biên Hòa việc đổi mới công tác dân vận bằng thực hiện những việc làm, công trình cụ thể đo đếm được, góp phần vào mục tiêu xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai).

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2: Lan tỏa hơi ấm nghĩa tình tới bà con ngư dân

Tiếp nối hành trình xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển, trong các ngày từ ngày 13 đến 15/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Gia Lai tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai).

Nhân viên công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang vận hành máy bơm cấp nước cho nhân dân trên địa bàn xã.

Tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch

Thời gian qua, cùng với việc đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn cả nước, hàng triệu hộ dân vùng nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch. Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ này, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cần có giải pháp đồng bộ.

Tin nổi bật ngày 15/5: Hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá; Đánh giá 1 năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp

Tin nổi bật ngày 15/5: Hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá; Đánh giá 1 năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp

Hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá; Đánh giá toàn diện 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; Lai Châu: Hơn 200 học sinh nghi ngộ độc do ăn quả lạ… là một số tin nổi bật trong ngày 15/5.

Toàn cảnh chương trình gặp mặt.

Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2026), với sự tham gia của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức qua các thời kỳ.