Tiền Giang huy động nhiều lực lượng chống khai thác khoáng sản trái phép

Chiều 21/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai phòng, chống khai thác tài nguyên khoáng sản (đất, cát, sỏi…) trái phép trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và vùng giáp ranh giữa Tiền Giang với các tỉnh.
Các tàu khai thác cát trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ tại huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang).
Các tàu khai thác cát trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ tại huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang, năm 2022, tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Tiền Giang diễn biến phức tạp. Đến nay, vấn đề này chưa được giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng lớn đến cơ sở hạ tầng, đời sống nhân dân, lãng phí tài nguyên, thất thu ngân sách nhà nước.

Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận từ việc khai thác cát trái phép lớn nên các đối tượng bất chấp pháp luật, dùng nhiều biện pháp để đối phó lực lượng chức năng, gây khó khăn trong quá trình phát hiện, xử lý vi phạm. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng cát san lấp trên địa bàn tỉnh rất lớn, trong khi nguồn cung khan hiếm dẫn đến tình trạng khai thác cát trái phép vẫn còn diễn ra.

Một phương tiện khai thác cát trái phép bị lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang bắt giữ.

Một phương tiện khai thác cát trái phép bị lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang bắt giữ.

Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác cát trái phép còn yếu, chính quyền cấp cơ sở trong quản lý hoạt động khai thác cát trái phép còn yếu, chính quyền cấp cơ sở chưa vào cuộc quyết liệt, đa số “khoán trắng” cho lực lượng cấp tỉnh; chưa thường xuyên kiểm tra, xử lý dẫn đến tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn biến phức tạp, chưa giải quyết triệt để.

Các phương tiện khai thác cát trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Các phương tiện khai thác cát trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu các ngành chức năng có liên quan và các địa phương phải nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, đấu tranh ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, hoạt động vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp trên địa bàn tỉnh; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm tính liên thông giữa các địa phương; giữa các sở, ngành tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống khai thác khoáng sản trái phép và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản chưa khai thác tại các địa phương…

Khai thác khoáng sản trái phép còn diễn biến phức tạp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu công khai xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có hành vi để lộ lọt thông tin khi các đoàn có kế hoạch tiến hành kiểm tra, tiếp tay, bao che, làm lơ để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng; bức xúc dư luận xã hội, báo chí.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, người được giao nhiệm vụ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và trong quá trình thực thi nhiệm vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, các hình thức khác theo quy định của pháp luật…

Theo kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng, tỉnh Tiền Giang có tổng trữ lượng cát khoảng 40,70 triệu m3, tập trung tại 35 khu vực mỏ. Dự báo nhu cầu sử dụng cát san lấp các công trình đầu tư công trọng điểm; các khu, cụm công nghiệp và các công trình, dự án, nhu cầu của nhân dân tại các địa phương trên địa bàn giai đoạn 2023-2030 trên 27 triệu m3.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội làm việc tại hội trường thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. (Ảnh: DUY LINH)

Đổi mới quy trình bồi thường, đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước

Với nhiều quy định mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hướng tới giảm gánh nặng thủ tục cho người bị thiệt hại, đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước và bảo đảm việc giải quyết yêu cầu bồi thường kịp thời, công khai, đúng pháp luật.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã

Quốc hội nhất trí thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã nói riêng và các Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật từ Trung ương đến cấp xã đều hoạt động kiêm nhiệm, không phát sinh biên chế và bộ máy mới.

Phiên tòa xét xử 51 bị cáo trong vụ án liên quan ma túy xảy ra tại nhà hàng King Club gây xôn xao dư luận hơn 1 năm trước tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: HOÀNG PHÚC)

Quảng Trị: 51 bị cáo trong vụ án ma túy tại King Club bị tuyên phạt hơn 260 năm tù

Sau 1,5 ngày xét xử, ngày 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên án đối với 51 bị cáo trong vụ án xảy ra tại nhà hàng King Club, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Các bị cáo bị xét xử về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố, bắt giam bị can. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp).

Lập sổ tiết kiệm giả, chiếm đoạt tài sản ở Thanh Hóa

Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1987), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam-Chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ một người hiến chết não, "hồi sinh" sự sống và mang lại hy vọng cho 7 bệnh nhân khác nhau. Ảnh: BVXP

Lấp các khoảng trống pháp lý về hiến, lấy ghép mô, tạng

Bộ Y tế vừa hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và chuyển Bộ Tư pháp thẩm định. Dự án luật đã đề xuất nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên thực tế của hoạt động này sau nhiều năm. 

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Luật sư bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt

Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề cao tính hướng thiện

Việc xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo về đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội; vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc...