Thường xuyên, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn

Ngày 24/1, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh năm 2024, với sự tham dự của các Bộ, ngành, các Vụ, Cục, Viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh năm 2024.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh năm 2024.

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) năm 2023, cả nước ghi nhận gần 181 nghìn trường hợp mắc bệnh tay, chân, miệng, trong đó có 31 trường hợp tử vong. So với năm 2022, số mắc tăng gấp 2,7 lần, số tử vong tăng 28 trường hợp. Bệnh sốt xuất huyết, ghi nhận hơn 172 nghìn trường hợp mắc và 43 ca tử vong. So với năm 2022, số mắc giảm 53,8%, số tử vong giảm 72,4% (giảm 108 trường hợp); bệnh dại ghi nhận 82 trường hợp tử vong, tăng 12 trường hợp so với năm 2022. Các địa phương ghi nhận số tử vong cao là tỉnh Gia Lai (14 trường hợp), Nghệ An (7 trường hợp), Bình Phước (7 trường hợp), Điện Biên (6 trường hợp), Bến Tre (5 trường).

Ngoài ra, tính đến hết năm 2023, cả nước ghi nhận 137 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ (hai trường hợp ghi nhận năm 2022), trong đó có sáu ca tử vong. Các trường hợp mắc và tử vong đều ghi nhận tại khu vực phía Nam, chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Các ca mắc chủ yếu là nam (98,5%), tuổi trung bình khoảng 31; trong đó 70% là Nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) và 55% ca bệnh nhiễm HIV... Về dịch bệnh Covid-19, năm 2023, ghi nhận hơn 99 nghìn trường hợp mắc, trong đó có 20 trường hợp tử vong, số mắc giảm 82,4 lần so với năm 2022. Đáng mừng, năm 2023, không ghi nhận các trường hợp mắc cúm độc lực cao ở người như cúm A(H5N1), A(H5N6), A(H7N9), A(H9N2). Các bệnh truyền nhiễm khác không ghi nhận các ổ dịch lớn, tình hình ổn định, và cơ bản được kiểm soát.

Theo Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng, phụ trách quản lý, điều hành Cục Y tế dự phòng: Hiện nay, dịch bệnh ở nước ta diễn biến chưa ổn định, khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi tiếp tục xuất hiện; các biến chủng mới, các tác nhân gây bệnh liên tục biến đổi. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng ở một số nơi còn thấp, chưa đạt tiến độ đề ra, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực dân tộc thiểu số sinh sống; miễn dịch giảm theo thời gian. Việc mua sắm, đấu thầu... còn khó khăn dẫn đến tình trạng thiếu vắc- xin, sinh phẩm trong một số thời điểm; một số quy định về tài chính chưa có hướng dẫn hoặc chưa cụ thể... Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến 2/9 chỉ tiêu không đạt theo chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2023, đó là: tỷ lệ mắc bệnh chân tay miệng/100 nghìn dân; tử vong do bệnh dại.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Năm 2023, thế giới tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc, tử vong do các bệnh lây truyền từ động vật sang người, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi tại nhiều quốc gia. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, nên nguy cơ đối mặt với sự lây truyền của nhiều loại dịch bệnh khác nhau là rất lớn; từ những bệnh dịch lưu hành trong nước như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi... đến các bệnh dự phòng bằng vắc- xin như bạch hầu, uốn ván ... và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi luôn tiềm ẩn nguy cơ bệnh xâm nhập và lây lan trong nước.

Với sự quan tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng xã hội; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực không mệt mỏi của các y, bác sỹ, các cán bộ, nhân viên y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm đã đạt được những kết quả nhất định.

Cụ thể, năm 2023, tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm nói chung cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước; Covid-19 đã chính thức chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B; số mắc và tử vong do sốt xuất huyết giảm nhiều so với năm 2022. Các bệnh tay chân miệng, sởi có số mắc tăng nhưng đã được kiểm soát kịp thời. Đáng mừng, năm 2023, không ghi nhận các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A như H5N1, H7N9, Mer-CoV, Ebola...

Ngoài ra, với sự nỗ lực của các cơ quan chức, ngành y tế vẫn bảo đảm được vắc- xin phục vụ công tác tiêm chủng, phòng, chống dịch. Vừa qua, chúng ta đã tiếp nhận, bàn giao hơn 740 nghìn liều vắc-xin 5 trong 1 để phân bổ cho các địa phương; gần đây nhất đã hoàn thiện các thủ tục liên quan và phân bổ 10 loại vắc xin đặt hàng trong nước đến các địa phương theo nhu cầu.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng: Hiện tình hình dịch bệnh nói chung vẫn chưa ổn định, diễn biến khó lường; tại khu vực miền Bắc, thời tiết gió mùa, giá lạnh, hanh khô xen kẽ nồm ẩm là nguyên nhân nhiều dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Trong khi đó, nhu cầu giao thương, du lịch ngày càng tăng cao, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và mùa lễ hội đầu năm sắp tới, nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm là rất cao.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh năm 2024, kịp thời, hiệu quả, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đề nghị ngành y tế các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, nhất là Chỉ thị số 01/CT-BYT ngày 05/01/2024 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố sớm ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 và huy động nguồn lực, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là trong thời gian dịp Tết Nguyên đán 2024.

Mặt khác, Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn thường xuyên, liên tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, lưu ý theo dõi sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do vi rút. Chủ động công tác giám sát, tiếp tục triển khai hiệu quả giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự kiện để phát hiện sớm các ca bệnh ngay tại cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế để xử lý kịp thời, kiểm soát sự lây lan, hạn chế các trường hợp bệnh nặng, tử vong; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng.

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện tốt công tác thu dung bệnh nhân, điều trị kịp thời, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong và kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế. Tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc-xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và chuẩn bị các phương án ứng phó với các tình huống của dịch bệnh theo phương châm bốn tại chỗ.

Người đứng đầu ngành y tế cũng yêu cầu các đơn vị khám, chữa bệnh trên cả nước xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện việc trực 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết, thực hiện nghiêm công tác báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định và vận động, huy động các nguồn lực hợp pháp thực hiện đầy đủ các chế độ khuyến khích, động viên cán bộ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhất là cán bộ tham gia trực Tết. Tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp; khuyến cáo, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân và thay đổi hành vi để nâng cao sức khỏe.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận công tác phòng chống dịch bệnh năm 2024.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận công tác phòng chống dịch bệnh năm 2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng, chống các dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, bạch hầu, đậu mùa khỉ, tay chân miệng, kinh phí đầu tư cho công tác y tế dự phòng; công tác xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2024 tại các địa phương; hướng dẫn công tác thu dung, điều trị bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.