Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 4/3, tại Trung tâm hội nghị phường Thành Khê, thành phố Đà Nẵng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Đà Nẵng.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Đà Nẵng.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 1 thành phố Đà Nẵng; Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 1; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành phố, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đảo cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 1 tại các phường: Thanh Khê, An Khê, Hải Châu và Hòa Cường.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ứng cử viên: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Phan Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; Trần Mạnh Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTV Giải pháp Blockchain, giảng viên Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng; Ngô Thị Bích, Phó Trưởng Phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; Đào Thục Như, chuyên viên Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế-xã hội Đà Nẵng.

hoi-nghi.jpg
Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội tại phường Thanh Khê.

Tại hội nghị, các cử tri phát biểu ý kiến, trao đổi những vấn đề quan tâm, đề đạt nguyện vọng và gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đối với các ứng cử viên. Đây là nội dung quan trọng, thể hiện sinh động quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân trong quá trình bầu cử; đồng thời là diễn đàn dân chủ để cử tri bày tỏ chính kiến, đặt ra yêu cầu, trách nhiệm đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Ý kiến của cử tri không chỉ góp phần giúp các ứng cử viên hoàn thiện chương trình hành động, mà còn là thước đo trách nhiệm, bản lĩnh và sự gắn bó của người ứng cử trước cử tri và nhân dân.

Cử tri ghi nhận tâm huyết và các cam kết trách nhiệm của các ứng cử viên đối với tâm tư, nguyện vọng của cử tri, vì sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng nói riêng, và đất nước nói chung; tập trung nêu vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách về phát triển đô thị mới, tái thiết đô thị hiện hữu theo hướng xanh, thông minh; đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác công tư, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, tiết kiệm ngân sách nhà nước, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; giải pháp ứng phó tình trạng thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng ngày càng phức tạp...

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, cử tri tổ 26, phường Thanh Khê mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội nếu trúng cử sẽ hiện thực hóa cam kết bằng hành động cụ thể và lắng nghe thực chất; đồng thời bày tỏ trách nhiệm sẽ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ cử tri trong việc nghiên cứu và tìm hiểu lý lịch, chương trình hành động của các ứng viên để sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu bầu vào Quốc hội.

Cử tri Lê Thị Bích Liên, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư của phường Thanh Khê cho rằng, các nội dung chương trình hành động rất sát tình hình thực tiễn, phù hợp lòng dân, nhất là các vấn đề liên quan giáo dục thanh thiếu niên, bồi dưỡng thế hệ trẻ, đào tạo thế hệ kế tục sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, bền vững, giàu mạnh.

Nhiều ý kiến quan tâm công tác xây dựng và thi hành Luật Đất đai; bảo vệ môi trường sống và ứng phó biến đổi khí hậu khi Đà Nẵng tiến tới xây dựng thành phố xanh, đẩy mạnh thực hiện hóa các chính sách phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển đô thị hiện đại.

Đại diện các ứng cử viên đại biểu Quốc hội phát biểu, trao đổi và làm rõ các ý kiến của cử tri, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn cử tri đã tham dự đông đủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm theo dõi, lắng nghe và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng. Đồng chí nhấn mạnh, ý kiến cử tri là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động, đồng thời là minh chứng sinh động cho tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

dc-tct-dn-1.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu, trao đổi và làm rõ các ý kiến của cử tri.

Đồng chí cho biết, vừa qua Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai rất khẩn trương việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, đặc biệt là trong năm 2025, đã sửa gần 50 luật để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách pháp luật trên mọi lĩnh vực, với tinh thần đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết, trước hết, tuyệt đối không được cài lợi ích nhóm vào trong xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật.

Về vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục, đồng chí nhấn mạnh, đây đều là những vấn đề rất lớn và hệ trọng được Trung ương, Bộ Chính trị đã chỉ đạo rất sát sao triển khai thực hiện quyết liệt trong Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược về y tế, giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Chủ trương của Trung ương xây dựng các trường học liên cấp nội trú ở tất cả các địa bàn biên giới, bảo đảm con em đồng bào các dân tộc được chăm lo chu đáo, được đến trường.

Về các vấn đề cử tri quan tâm, như bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ, lao động, việc làm của phụ nữ, đề xuất các vấn đề về đô thị phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các dự án..., Thường trực Ban Bí thư cho rằng, đây là những vấn đề cụ thể, toàn diện rất sát với thực tiễn của địa phương cần được lãnh đạo thành phố tiếp thu, xem xét, giải quyết kịp thời, thấu đáo theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ vi phạm bất kể đó là ai, đều phải xử lý nghiêm minh, tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đồng chí cam kết sẽ nỗ lực dành thời gian, tâm sức để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, hoàn thành nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Trao đổi với cử tri về 2 vấn đề rất sát sườn đối với người dân và doanh nghiệp, đó là cơ chế, chính sách nâng cấp, cải tạo, xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai; về xây dựng và thực thi Luật Đất đai, đồng chí nêu rõ, thực tế qua nhiều đợt bão lũ xảy ra trong thời gian vừa qua, gây hậu quả rất nặng nề đặt ra vấn đề nghiên cứu, đề xuất cơ chế chủ động cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới các công trình ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng hiệu quả hơn nữa.

Việc này đã được Trung ương, Bộ Chính trị, thành phố Đà Nẵng đặc biệt chú trọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, tần suất, cường độ xuất hiện thiên tai gia tăng, yêu cầu đặt ra không chỉ khắc phục hậu quả mà chuyển mạnh sang tư duy phòng ngừa, chủ động thích ứng để phát triển bền vững.

cu-tri.jpg
Cử tri đơn vị bầu cử số 1 phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí cam kết sẽ cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật về phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều, quy hoạch đầu tư theo hướng đồng bộ, gắn kết giữa quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội với quy hoạch phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu; đầu tư các công trình dự án phục vụ phòng, chống thiên tai; ưu tiên bố trí nguồn lực trung hạn và dài hạn cho các công trình hạ tầng thiết yếu có tính phòng ngừa, như hệ thống thoát nước, kè biển, hồ điều tiết, công trình kiểm soát triều; đồng thời kiểm soát việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Nội dung về Luật Đất đai là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp lợi ích của người dân, doanh nghiệp, đời sống và việc làm, đồng chí Trần Cẩm Tú cho rằng, Luật Đất đai qua rất nhiều lần sửa đổi, bổ sung vẫn còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong triển khai thực hiện tại các địa phương, nhất là trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... là nguyên nhân hạn chế sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và cuộc sống của mỗi người dân; là lĩnh vực rất nhạy cảm liên quan quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, Nhà nước.

Để kịp thời tháo gỡ, Trung ương đã chỉ đạo rà soát nghiên cứu đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, và ban hành Nghị quyết về quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành các nghị định hướng dẫn chi tiết về phân cấp thẩm quyền, quy định về sử dụng tiền thuê đất,... và có hiệu lực từ đầu năm 2026. Đối với địa bàn trọng điểm, Trung ương đều có các văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án...

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, lãnh đạo thành phố tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, nghị định của Chính phủ, còn khó khăn, vướng mắc tiếp tục báo cáo để giải quyết; góp phần giải phóng nguồn lực rất lớn để Đà Nẵng phát triển.

Đồng chí mong muốn, chỉ còn ít ngày nữa đến ngày 15/3 diễn ra ngày hội lớn của toàn dân, mỗi công dân sẽ thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình đối với đất nước và mỗi lá phiếu, để lựa chọn và tiếp tục đồng hành với những người đại diện bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với cử tri và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Do chưa có trạm dừng nghỉ nên lái xe đều dừng nghỉ tạm trên dải dừng xe khẩn cấp của cao tốc bắc-nam đoạn qua Quảng Trị.

Quảng Trị: Dải dừng xe khẩn cấp trên cao tốc bắc-nam có nguy cơ thành bãi rác

Cao tốc bắc-nam đoạn qua phía bắc tỉnh Quảng Trị vừa đưa vào khai thác giúp người đi đường rút ngắn hành trình, thúc đẩy giao thương và kết nối các vùng miền. Tuy nhiên, do chưa có trạm dừng nghỉ nên dải dừng xe khẩn cấp đang bị biến thành nơi chứa rác thải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. 

Đồng chí Phạm Gia Túc trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Sáng 4/3, tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại đơn vị bầu cử số 2, điểm bầu cử số 12, phường Nha Trang.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh kiểm tra thực tế điểm bầu cử tại Khánh Hòa

Ngày 4/3, tại Khánh Hòa, Đoàn kiểm tra, giám sát số 25 do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế tại đơn vị bầu cử số 2, điểm bầu cử số 12, phường Nha Trang.

Lãnh đạo phường Phan Rang (Khánh Hòa) tặng hoa chúc mừng, dặn dò các tân binh trước giờ lên đường.

Nô nức Ngày hội tòng quân tại Khánh Hòa

Sáng 4/3, tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026 tại 10 điểm trên địa bàn, tiễn 3.573 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Cùng với các địa phương thuộc Quân khu 5, Khánh Hòa đã chuẩn bị chu đáo để ngày hội tòng quân thật sự trở thành ngày hội của niềm tin, trách nhiệm.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn.

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế

Chiều 3/3, tại trụ sở Thành ủy Huế, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao làm Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Cùng nhân dân tăng gia sản xuất, bảo vệ đường biên, mốc giới.

Giữ biên cương bằng lòng dân

Biên giới không phải được giữ bằng hàng rào thép hay những cột mốc bê-tông, mà trước hết phải được giữ bằng lòng dân. Với thành phố Huế, địa phương có 80,683km đường biên giới đất liền tiếp giáp hai tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào), 39 mốc quốc giới, cọc dấu, thì yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XVI Lo Thị Bảo Vy (sinh ngày 24/3/2002, dân tộc Ơ Đu, xã Nga My, tỉnh Nghệ An).

Cô gái Ơ Đu đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) năm nay tròn 24 tuổi. Chị là 1 trong 7 nữ ứng cử viên trẻ nhất cả nước và là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đất nước.

Ngành Y tế Quảng Trị tri ân các Anh hùng liệt sĩ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương.

Quảng Trị tổ chức tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân Tết Nguyên Tiêu của năm Bính Ngọ 2026, tại Bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp chính quyền phường Quảng Trị long trọng tổ chức “Đêm hoa đăng” tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị năm 1972.

Không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng khắp các thôn, khu dân cư trên địa bàn xã biên giới Avương.

Đà Nẵng: Xã biên giới Avương triển khai nhiều phần việc, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Ngày 3/3, Ủy ban nhân dân xã Avương (thành phố Đà Nẵng) cho biết, xã đang khẩn trương, chủ động triển khai đồng bộ các phần việc, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và tiến độ đề ra, sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (Khánh Hòa), một trong những vịnh đẹp nhất Việt Nam, hằng năm thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026

Những ngày đầu năm 2026, trên khắp công trường, nhà máy, bến cảng của Khánh Hòa, không khí lao động rộn ràng hơn thường lệ. Từ các dự án ven biển đến khu đô thị mới đang thành hình, từng nhịp máy, từng chuyến xe như hòa chung vào một quyết tâm lớn: đưa kinh tế tỉnh tăng trưởng hai con số, tạo đà bứt phá cho chặng đường mới.

Ngư dân hối hả bốc dỡ hải sản lên bờ bán cho thương lái tại cảng cá chợ Cửa Việt.

Kỳ vọng mùa biển mới

Những ngày này, tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhộn nhịp cảnh tàu thuyền chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm. Xen vào đó là những chiếc thuyền trở về với đầy ắp “lộc biển”, những nụ cười hồ hởi của ngư dân, mang theo kỳ vọng về một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Khách du lịch trải nghiệm làm nông dân.

Hiệu quả của mô hình trồng rau hữu cơ

Hơn 10 năm trước, những người nông dân tại phường Hội An Đông (thành phố Đà Nẵng) đã quyết tâm “thử” làm vườn rau hữu cơ để bảo vệ sức khỏe và môi trường.