Thưởng nóng Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình phá chuyên án trộm cắp đồ thờ cúng

Bí thư Huyện ủy Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) Trần Hữu Nam vừa động viên, thưởng nóng cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện phá thành công chuyên án 0924T về trộm cắp đồ thờ cúng tại các chùa, miếu ở địa phương và một số huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Lực lượng phá chuyên án 0924T về trộm cắp đồ thờ cúng, Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) được Bí thư Huyện ủy Hưng Hà thưởng nóng.
Lực lượng phá chuyên án 0924T về trộm cắp đồ thờ cúng, Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) được Bí thư Huyện ủy Hưng Hà thưởng nóng.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền huyện, đồng chí đã thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng cho lực lượng tham gia chuyên án. Đây là chiến công xuất sắc của Công an huyện Hưng Hà bởi thời gian qua nạn trộm cắp đồ thờ tự diễn ra khá phức tạp tại các cơ sở tôn giáo, gây lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Trao đổi với Báo Nhân Dân, Thượng tá Trần Văn Kiên, Trưởng Công an huyện Hưng Hà cho biết: Đơn vị nhận được nguồn tin báo của nhân dân về việc một số chùa, miếu trên địa bàn huyện bị trộm cắp đồ thờ cúng. Đồng thời, qua trao đổi với Công an các huyện giáp ranh như Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) cũng xuất hiện các vụ trộm đồ thờ với thủ đoạn tương tự.

Số lượng vật chứng thu giữ trong chuyên án 0924T là rất lớn.

Số lượng vật chứng thu giữ trong chuyên án 0924T là rất lớn.

Xác định hành vi trộm cắp đồ thờ cúng không những gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản mà còn ảnh hưởng đến yếu tố tâm linh, cuộc sống của người dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà chỉ đạo xác lập chuyên án 0924T để kịp thời đấu tranh làm rõ đối tượng có liên quan.

Ban chuyên án nhận định đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, hoạt động đơn tuyến, am hiểu về đồ thờ, nên các trinh sát tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phá thành công chuyên án 0924T.

Đối tượng Phạm Hữu Phước.

Đối tượng Phạm Hữu Phước.

Cụ thể, đã làm rõ đối tượng Phạm Hữu Phước (sinh năm 1993), trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) có hành vi trộm cắp 1 chuông đồng nặng 27,1kg, cao 63cm, đường kính đáy 34cm, đường kính đỉnh 16cm; 1 chuông đồng nặng 14kg, cao 43cm, đường kính đáy 22cm, đường kính đỉnh 12cm; 1 ngai bằng gỗ cao 95cm, kích thước đế (55x45)cm và 1 tượng gỗ mẫu ngồi (Bảo Hoa Công chúa) cao 75cm tại Miếu thờ Tống Xuyên, xã Thái Hưng (huyện Hưng Hà) xảy ra ngày 30/8/2024.

Quá trình đấu tranh mở rộng, đối tượng cho biết thường chọn các nơi thờ tự xa khu dân cư, thời gian thực hiện hành vi trong khung giờ từ 17 giờ đến 21 giờ. Theo đó, trong khoảng 1 tháng (từ 9/8/2024 đến 10/9/2024), Phước liên tiếp trộm cắp 5 vụ đồ thờ khác trên địa bàn huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Vũ Thư.

Một số vật chứng thu giữ trong chuyên án 0924T có giá trị thẩm mỹ cao.

Một số vật chứng thu giữ trong chuyên án 0924T có giá trị thẩm mỹ cao.

Đến nay, ngoài vụ trộm cắp đồ thờ tự tại Miếu Tống Xuyên (huyện Hưng Hà), Công an huyện còn thu giữ, quản lý nhiều vật chứng gồm: 1 ngai bằng gỗ; 1 bức tranh gỗ (vụ trộm tại huyện Vũ Thư); 1 pho tượng Đức Thánh Đệ Tam (vụ trộm tại huyện Đông Hưng); 2 ngai bằng gỗ, 2 bát hương, 3 pho tượng (vụ trộm tại huyện Quỳnh Phụ); 1 chuông đồng, 2 pho tượng đồng nàng hầu (vụ trộm xã Chí Hòa, Hưng Hà); 1 pho tượng Ngọc Dung Hoa, 2 bát hương (vụ trộm xã Tây Đô, Hưng Hà), cùng nhiều phương tiện, công cụ đối tượng sử dụng phạm tội.

Bước đầu, Hội đồng định giá trong tố tụng huyện Hưng Hà xác định tổng giá trị tài sản bị xâm phạm là hơn 206 triệu đồng.

Lực lượng phá án đang kiểm tra, xác minh vật chứng.

Lực lượng phá án đang kiểm tra, xác minh vật chứng.

Thượng tá Kiên cho biết thêm, trong ngày hôm qua (19/9/2024), Công an huyện Hưng Hà ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hữu Phước về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Hưng Hà nhận thấy: Các nơi thờ tự thường xa khu dân cư, tường bao quanh thấp; người trông coi thường là những người cao tuổi, sức khỏe yếu; nơi thờ tự không được lắp đặt camera an ninh.

Đối tượng Phước thường chọn thời gian từ 17 giờ đến 21 giờ để trộm cắp.

Đối tượng Phước thường chọn thời gian từ 17 giờ đến 21 giờ để trộm cắp.

Đây là sở hở để kẻ gian lợi dụng đột nhập, trộm cắp. Sau khi thực hiện trót lọt hành vi vi phạm, việc tiêu thụ tài sản được đối tượng thực hiện khép kín nên quá trình truy tìm gặp rất nhiều khó khăn.

Để hạn chế tình trạng trộm cắp cổ vật, đồ thờ cúng, Công an huyện Hưng Hà đề nghị các cơ sở thờ tự cần chủ động các biện pháp phòng ngừa như gia cố cửa, lắp đặt camera an ninh; tăng cường thêm người trông coi, quản lý…

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.