Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên

Được tiếp cận và nghiên cứu nhiều bài viết trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi hiểu sâu sắc quan điểm xuyên suốt của tác giả. Đó là, phải coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó cái gốc, cái cơ bản là phải tích cực đấu tranh chống những hành vi tiêu cực, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ ra mắt cuốn sách ngày 2/2/2023. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ ra mắt cuốn sách ngày 2/2/2023. (Ảnh: TTXVN)

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cả hệ thống chính trị nhất trí, đồng lòng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Từ Trung ương tới các ngành, địa phương đều thể hiện quyết tâm chính trị cao, triển khai nhiệm vụ một cách đồng bộ, toàn diện và thường xuyên, liên tục, tạo sự chuyển biến rất rõ nét cả trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, giảm bớt tình trạng "trên nóng, dưới lạnh".

Những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, làm trong sạch đội ngũ, nâng cao chất lượng cán bộ, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ, ngày càng hiệu quả đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật đảng, thậm chí vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế; công tác tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát tiến hành chưa thường xuyên, chưa quyết liệt; phạm vi, đối tượng còn hẹp; hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa cao. Vẫn có nơi còn buông lỏng kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những sai phạm, thiếu sót của cán bộ, đảng viên.

Còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm khi thực hiện kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là giám sát vai trò người đứng đầu và cán bộ chủ chốt… cho nên đánh giá chưa sát, chưa đúng thực chất của vụ việc, dẫn đến chưa đủ hiệu lực cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cho nên cần phải tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là nâng cao đạo đức cách mạng.

Nhiều bài viết trong cuốn sách chỉ rõ phải chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng, xây dựng và thực thi hệ thống pháp luật nghiêm minh để làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm kịp thời phát hiện từ nội bộ, chấn chỉnh ngay những vi phạm mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn.

Cùng với đó, thực hiện quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, các nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, là kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống", các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Mỗi bài viết trong cuốn sách là những vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được phân tích, lý giải rất cặn kẽ, thấu đáo, cần được các cán bộ, đảng viên thường xuyên nghiên cứu, học tập.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.