Thực hiện ECMO cứu sống bệnh nhân bị điện giật ngừng tim, ngừng thở

Sáng 27/11, sau 1 tháng điều trị bệnh nhân Lê H .D (26 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã cải thiện hô hấp cai thở máy và được rút nội khí quản và xuất viện. Đây là ca bệnh được các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống bằng thực hiện ECMO cho bệnh nhân trong vòng 60 phút.
Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng tặng hoa, chúc mừng bệnh nhân, sáng 27/11. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng tặng hoa, chúc mừng bệnh nhân, sáng 27/11. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trước đó lúc 16 giờ ngày 24/10, khi bệnh nhân Lê H.D đang sửa điện nước tại nhà trên mái tôn thì bị điện dân dụng giật, sau đó kêu cứu và ngã nằm trên mái tôn.

Người dân chung quanh đã ngắt nguồn điện và gọi Cấp cứu 115. Cấp cứu 115 đến hiện trường và ghi nhận tình trạng bệnh nhân ngừng tim, ngừng thở, và tiến hành cấp cứu ngưng tuần hoàn, đặt nội khí quản, bóp bóng liên tục trong vòng 20-25 phút chuyển đến Cấp Cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đến 16 giờ 45 phút tại phòng Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng, các y bác sĩ ghi nhận bệnh nhân vẫn chưa có tuần hoàn trở lại, ngay sau đó bệnh nhân tiếp tục được tiếp tục cấp cứu, ép tim, bóp bóng qua nội khí quản.

Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng đã khởi động quy trình báo động đỏ Cấp cứu ngừng tuần hoàn ECMO: Bệnh nhân được nhanh chóng được vận chuyển có hỗ trợ cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao vào khoa Hồi sức tích cực chống độc. Ekip thực hiện gồm nhiều khoa, phòng. Kết quả đã nối V-A ECMO trong vòng 10-15 phút.

Theo bác sĩ CK2 Bùi Văn Dung trưởng ekip thực hiện ECMO cho bệnh nhân: Với sự quyết liệt khởi động nhanh quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn ECMO và chỉ đạo của lãnh đạo bệnh viện thời gian ngừng tim từ hiện trường đến thực hiện được kỹ thuật ECMO của bệnh nhân trong vòng 60 phút.

Tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh nhân biểu hiện tình trạng rất nặng: suy tuần hoàn cấp, suy hô hấp cấp, tổn thương thiếu oxy não sau ngừng tuần hoàn, hiện tượng thoát dịch ra khỏi lòng mạch nặng, tổn thương đa cơ quan.

Bệnh nhân được điều trị tất cả biện pháp hồi sức tích cực hiện đại nâng cao: ECMO hỗ trợ tuần hoàn, thở máy hỗ trợ hô hấp, hạ thân nhiệt đưa nhiệt độ toàn thân mục tiêu thấp 33 độ C bảo vệ não bị tổn thương do ngừng tuần hoàn, thay huyết tương, lọc máu liên tục, nội khoa điều trị an thần-giãn cơ, liệu pháp kháng sinh, thuốc vận mạch và các điều trị hỗ trợ khác. Bệnh nhân được hội chẩn điều trị toàn viện nhiều chuyên khoa: Tim mạch, Hô hấp, Tiết niệu ngoại, Bỏng, Dinh dưỡng…

Bệnh nhân ở thời điểm thực hiện ECMO. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bệnh nhân ở thời điểm thực hiện ECMO. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sau hơn 100 giờ Hồi sức tích cực, bệnh nhân phục hồi tuần hoàn bệnh nhân cai được V-A ECMO và tiếp tục được điều trị nội khoa tích cực. Hiện bệnh nhân đã cải thiện hô hấp cai thở máy và được rút nội khí quản.

Sau hơn 10 ngày điều trị bệnh nhân cải thiện hô hấp cai thở máy và được rút nội khí quản. Và đến nay, sau 1 tháng tích cực điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, được xuất viện.

Theo bác sĩ CK2 Hà Sơn Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, đây là ca bệnh rất nặng, tưởng chừng như hết hy vọng ở giai đoạn 24 giờ đầu tiên, nhưng với sự quyết tâm, toàn bệnh viện đã dùng mọi biện pháp hiện đại nhất của chuyên ngành Hồi sức tích cực chống độc.

"Chúng tôi chạy đua với biến chứng bệnh từng giờ từng phút, cuối cùng bệnh nhân được hồi sinh ngoạn mục từ cõi chết và sau 1 tháng điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện tốt các chức năng và bệnh nhân được xuất viện", bác sĩ Hà Sơn Bình chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.