Thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao vị thế tài chính Việt Nam

Sau gần nửa năm vận hành, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã thu hút hơn 21 tỷ USD vốn cam kết và xúc tiến đầu tư.

Thành phố Hồ Chí Minh gấp rút hoàn thiện thể chế và phát triển hạ tầng kỹ thuật Trung tâm tài chính quốc tế để hút dòng vốn đầu tư tỷ USD vào nền kinh tế (Ảnh TÙNG ANH)
Thành phố Hồ Chí Minh gấp rút hoàn thiện thể chế và phát triển hạ tầng kỹ thuật Trung tâm tài chính quốc tế để hút dòng vốn đầu tư tỷ USD vào nền kinh tế (Ảnh TÙNG ANH)

Để chuyển hóa nguồn lực này thành dòng vốn thực tế chảy vào nền kinh tế, việc thúc đẩy các giải pháp chính sách, hợp tác quốc tế dựa trên bốn trụ cột cốt lõi cùng hoạt động tham mưu của Tổ tư vấn vừa thành lập vào tháng 7/2026 sẽ là những bước đi mang tính quyết định.

Cam kết đầu tư phải được cụ thể hóa thành hành động

Đến thời điểm hiện tại, nhiều cấu phần quan trọng của VIFC-HCMC đã được đưa vào vận hành như: Trung tâm tài chính hàng không, Fintech Hub và hệ sinh thái tài chính hàng hải. Đồng thời, cấu trúc quản lý được kiện toàn thông qua việc thành lập Tổ tư vấn với 13 thành viên vào ngày 12/7 vừa qua nhằm hỗ trợ Hội đồng điều hành trong hoạch định chiến lược phát triển, tư vấn các sản phẩm tài chính, xây dựng hệ sinh thái và tăng cường kết nối quốc tế.

Tính đến nay, việc các nhà đầu tư cam kết nguồn vốn vượt 21 tỷ USD chỉ trong thời gian ngắn là minh chứng cho sức hút một trung tâm tài chính đang hình thành tại khu vực kinh tế năng động nhất cả nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan quản lý và chuyên gia kinh tế, quy mô vốn cam kết và tiềm năng huy động này chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ nguồn lực đã được giải ngân lập tức vào nền kinh tế.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, mục tiêu cuối cùng không phải là các cam kết đầu tư trên văn bản mang tính nguyên tắc, mà làm sao chuyển hóa chúng thành các giao dịch tài chính thực tế, tạo dòng vốn thực chảy vào nền kinh tế. Bản chất của dòng vốn đầu tư tài chính quốc tế luôn đi kèm với những điều kiện khắt khe về tính an toàn, tính thanh khoản và biên độ lợi nhuận.

Để đạt được mục tiêu chuyển trạng thái từ cam kết sang giải ngân, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân chỉ rõ bốn điều kiện cần đáp ứng đồng thời. Thứ nhất, Thành phố Hồ Chí Minh phải chuẩn bị danh mục dự án đủ điều kiện thu hút vốn quốc tế, với hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh và cơ chế hoàn vốn rõ ràng. Thứ hai, trung tâm cần nhanh chóng triển khai các công cụ dẫn vốn đa dạng như trái phiếu quốc tế, trái phiếu xanh, quỹ đầu tư, tài trợ thương mại và tài chính chuyên ngành. Thứ ba, cần xây dựng các cơ chế chia sẻ rủi ro thông qua bảo lãnh, bảo hiểm tín dụng, xếp hạng tín nhiệm với sự tham gia của các định chế phát triển. Cuối cùng, mỗi cam kết đầu tư phải được cụ thể hóa thành chương trình hành động với dự án, quy mô vốn và tiến độ triển khai rõ ràng.

Trong quá trình định hình trung tâm tài chính, chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế, nhất là những quốc gia có kinh nghiệm xây dựng các trung tâm tài chính thành công tại Seoul, Busan hay Incheon như Hàn Quốc, mang lại những gợi ý thiết thực. Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Kwon Tae Han, Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hai nước hiện đang bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực tài chính với tư cách Đối tác chiến lược toàn diện. Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu, việc kết nối thế mạnh về thị trường năng động của Việt Nam với kinh nghiệm phát triển tài chính số (fintech) và hạ tầng tài chính điện tử của Hàn Quốc sẽ tạo động lực lớn cho sự phát triển của VIFC-HCMC.

Theo ông Kwon Tae Han, những lĩnh vực có thể sớm triển khai hợp tác ngay trong giai đoạn đầu bao gồm kết nối thanh toán bằng mã QR xuyên biên giới, phát triển thị trường trái phiếu và tăng cường liên kết giữa các tổ chức tài chính của hai nước. Trên cơ sở đó, phía VIFC-HCMC chủ động đề xuất năm nhóm hợp tác trọng tâm với Hàn Quốc, bao gồm thu hút các định chế tài chính lớn mở rộng hiện diện; phát triển kênh huy động vốn quốc tế qua trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững; kết nối hệ thống thanh toán; hợp tác phát triển công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo dưới mô hình sandbox; và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các viện nghiên cứu, trường đại học.

Hoàn thiện thể chế và phát triển hạ tầng tài chính

Nhận thức rõ những thời cơ và thách thức đan xen, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC cùng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động triển khai hệ thống các giải pháp toàn diện để khơi thông dòng vốn ngoại. Trọng tâm hàng đầu hiện nay là việc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Thành phố đang kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định chi tiết về quản lý thành viên, ngoại hối, dòng vốn xuyên biên giới, phòng, chống rửa tiền và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao trong khu vực.

Lãnh đạo cơ quan điều hành VIFC-HCMC cho biết, cùng với việc hoàn thiện thể chế, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm của VIFC-HCMC là đưa các sản phẩm tài chính đầu tiên vào vận hành, ưu tiên các quỹ đầu tư, nhóm trái phiếu quốc tế (đô thị, hạ tầng, doanh nghiệp...) và hệ sinh thái tài chính xanh với các khoản vay ESG, sản phẩm tài chính tác động. Trong lĩnh vực công nghệ và giao dịch, trung tâm sẽ thúc đẩy cơ chế thử nghiệm (sandbox) thanh toán xuyên biên giới, phát triển tài chính số và chuẩn bị đưa Sở Giao dịch hàng hóa đi vào hoạt động với nhóm nông sản thế mạnh.

Bên cạnh đó, giải pháp phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và thu hút các định chế tài chính thành viên đóng vai trò hạt nhân. Thành phố đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số bảo mật cao, kết nối thông suốt với mạng lưới toàn cầu; xây dựng cơ chế đầu mối hỗ trợ các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức kiểm toán và trọng tài quốc tế mở rộng hiện diện tại trung tâm.

Hiện tại, nhiều tổ chức tài chính đã bày tỏ sự sẵn sàng hành động ngay khi cơ chế chính thức ban hành. Việc hoàn thiện bộ máy quản trị dưới sự tham mưu của Tổ tư vấn kết hợp các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao sẽ là chìa khóa quyết định, giúp đưa các cam kết thành dòng vốn thực chảy vào nền kinh tế thực, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao vị thế tài chính Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Chiếc xe khách bị cháy rụi sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Khởi tố, bắt tạm giam lái xe khách gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A, tối 21/7 trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với lái xe gây tai nạn.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập.

Diễn tập nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu từ cơ sở

Diễn tập khu vực phòng thủ vừa là đợt kiểm tra phương án tác chiến đồng thời là phép thử năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng hiệp đồng của các lực lượng trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.

Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển là hai vận động viên được người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng rất lớn.

Các tay vợt Việt Nam quyết tâm cao khi PPA Tour Asia trở lại Thành phố Hồ Chí Minh

Giải đấu pickleball quốc tế thứ hai của PPA trong năm 2026 sau khi đi qua các chặng các nước trong khu vực, đã trở lại Thành phố Hồ Chí Minh với 500 vận động viên đến từ trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự tranh tài. Trước đó vào tháng 4, tại chặng Hà Nội của giải này, tay vợt Lý Hoàng Nam đã vô địch nội dung đơn nam.

Dự án sân bay Long Thành đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.

Dự án sân bay Long Thành thiếu 2.000 công nhân

Ngày 20/7, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành cho biết, để hoàn thành mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm 2026, khó khăn đặt ra hiện nay là công trường đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động cam kết thi đua về tăng trưởng hai con số.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm cao độ, tập trung đồng bộ các giải pháp để tăng tốc, bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2026 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt trên một triệu tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai thăm và động viên các lực lượng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.

Nối dài mạch nguồn tri ân

Tự hào là một phần của “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đồng Nai luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ nhà ở cho người có công... Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống tri ân trong toàn xã hội.

Nút giao Long Thành nối hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Phan Thiết-Dầu Giây với sân bay Long Thành đã được đưa vào sử dụng.

Thiết lập mạng lưới giao thông liên hoàn với sân bay Long Thành

Cùng các tuyến đường cao tốc, vành đai kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) gấp rút hoàn thiện, thành phố Đồng Nai đang xây dựng hàng loạt tuyến đường hiện đại tạo mạng lưới giao thông kết nối khép kín với sân bay lớn nhất nước ta.

Người dân xã biên giới Lộc Thành, thành phố Đồng Nai phấn khởi khi được khám bệnh định kỳ.

Tính nhân văn của một chính sách an sinh xã hội

Nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ được ngành y tế thành phố Đồng Nai luôn quan tâm hàng đầu, nhằm cụ thể hóa những chính sách ưu tiên của Ðảng và Nhà nước trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn.

Khám bệnh cho người dân tại Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nỗ lực duy trì cơ cấu dân số vàng

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong thời kỳ dân số vàng với độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi, chiếm hơn 74%. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực để duy trì cơ cấu này trong bối cảnh công tác dân số đối mặt với nhiều thách thức.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ thực hành.

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra lực lượng lao động trực tiếp có chất lượng, hiệu quả, kỹ năng nghề cao, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội.

Triển lãm giải pháp công nghệ của các startup Hàn Quốc Shinhan Square Bridge Việt Nam 2025.

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tiễn làm điểm xuất phát; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ, tỉnh Tây Ninh đang từng bước kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân trên tàu cá.

Chung tay quyết liệt chống khai thác IUU

Trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), trên tuyến biển Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trong quản lý, kiểm soát tàu cá và ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).