Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Oman

Tiếp theo các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Oman, ngày 24/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cùng Thứ trưởng Ngoại giao Oman Khalifa Bin Ali Al Harthy đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 4 Việt Nam-Oman và có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Xúc tiến đầu tư Oman.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đồng chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam-Oman. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đồng chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam-Oman. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Trên tinh thần chân thành, cởi mở và tin cậy, tại cuộc tham vấn chính trị, hai bên đã rà soát tình hình triển khai, phối hợp và các kết quả đạt được kể từ kỳ họp lần thứ 3 đến nay; trao đổi ý kiến sâu rộng về các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai Bộ Ngoại giao, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Oman bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định, Việt Nam coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Oman, tin tưởng Oman sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, thực hiện thắng lợi “Tầm nhìn Oman 2040”.

Thứ trưởng Khalifa Bin Ali Al Harthy đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng từ điều kiện tự nhiên, con người tới khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, đóng góp cho hòa bình khu vực và quốc tế.

Hai Thứ trưởng Ngoại giao cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng, các ngành kinh tế có tính bổ trợ nhau và còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt ngang tầm với tin cậy chính trị cao và trên cơ sở các nền tảng thành công của Quỹ đầu tư Việt Nam-Oman và Quỹ đầu tư tăng trưởng kỷ nguyên mới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là lãnh đạo cấp cao; nâng cao kim ngạch trao đổi thương mại song phương, thúc đẩy hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực như an ninh lương thực, hợp tác nghề cá, logistics, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo..., đồng thời tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai bên.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, cơ chế hợp tác ASEAN-GCC…

thu-truong-ng-nguyen-minh-hang-tham-van-chinh-tri-voi-thu-truong-bo-ngoai-giao-oman-2-9527.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cùng Thứ trưởng Ngoại giao Oman Khalifa Bin Ali Al Harthy đồng chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam-Oman. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Giới thiệu về chủ trương, chính sách của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, nhất là những đổi mới về thể chế và việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng kêu gọi Oman giới thiệu và khuyến khích các nhà đầu tư tìm hiểu, hợp tác đầu tư vào các dự án hạ tầng công nghệ cũng như Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị Oman hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal, cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học tại Oman, đồng thời đóng vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam-GCC, trong đó có việc đàm phán ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-GCC trong năm nay.

Chia sẻ bối cảnh quốc tế hiện nay còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Thứ trưởng Khalifa Bin Ali Al Harthy tái khẳng định Việt Nam, một nền kinh tế năng động, chính trị ổn định, tăng trưởng nhanh và nhiều triển vọng tại châu Á-Thái Bình Dương, là đối tác quan trọng trong chính sách hướng Đông của Oman.

Thứ trưởng Ngoại giao Oman khẳng định, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và xuất khẩu hàng hóa sang Oman và qua Oman tiếp cận các thị trường Trung Đông, châu Phi và các thị trường đối tác rộng lớn của Oman.

Thứ trưởng Khalifa Bin Ali Al Harthy cho biết sẵn sàng ủng hộ FTA Việt Nam-GCC. Nhấn mạnh Việt Nam nổi lên là thị trường du lịch hấp dẫn đối với khách Oman, Thứ trưởng Oman đề nghị hai bên tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu nhân dân, nghiên cứu mở cơ quan đại diện thường trú và đường bay thẳng giữa hai nước.

Trao đổi về tình hình thế giới và các khu vực, hai bên khẳng định đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

thu-truong-ng-nguyen-minh-hang-gap-bo-truong-thuong-mai-cong-nghiep-va-xuc-tien-dau-tu-oman-2-2225.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng gặp Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Xúc tiến đầu tư Oman Qais Mohammed Al Yousef. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Xúc tiến đầu tư Oman Qais Mohammed Al Yousef, Chủ tịch phân ban Việt Nam của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Oman, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp giữa hai nước, đàm phán và ký kết các thoả thuận quan trọng cho hợp tác song phương; ủng hộ sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam-GCC, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm của Việt Nam vào thị trường Oman.

Bộ trưởng Qais Mohammed Al Yousef đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam thời gian qua; khẳng định Bộ Thương mại, Công nghiệp và Xúc tiến đầu tư Oman nhất quán ủng hộ chủ trương làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam của Oman.

Bộ trưởng Qais Mohammed Al Yousef đề nghị hai bên cần sớm tổ chức các hoạt động kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng như kí kết các thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Qais Mohammed Al Yousef cũng gửi lời chúc mừng Quốc khánh 2/9 của Việt Nam và chia sẻ với những mất mát mà Việt Nam phải hứng chịu do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả, tập thể đạt giải ở khối chuyên nghiệp. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2

Tối 4/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025.