Đồng chí Lê Quốc Minh trao giải Đặc biệt cho các đơn vị đã phối hợp triển khai Đợt thông tin đặc biệt và triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Đồng chí Lê Quốc Minh trao giải Đặc biệt cho các đơn vị đã phối hợp triển khai Đợt thông tin đặc biệt và triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong tập thể những người làm Báo Nhân Dân

Sáng 16/5, tại trụ sở 71 Hàng Trống, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ tổng kết Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 4 - năm 2025. Đây là dịp để những người làm Báo Nhân Dân nhìn lại các hoạt động, sự kiện đã diễn ra trong năm qua, từ đó, ghi nhận tinh thần và hiệu quả đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, sôi nổi.

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Quế Đình Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phan Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Cùng dự, còn có các đồng chí trong tập thể lãnh đạo, Ban Chấp hành Liên chi hội, lãnh đạo các đơn vị và đông đảo phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân.

Các sản phẩm số hóa gây tiếng vang trong công chúng

Phát biểu tại Lễ tổng kết Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 4, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, từng đơn vị trong cơ quan Báo Nhân Dân đã có những hoạt động hưởng ứng thiết thực. Không chỉ có các ban về nội dung, mà nhiều đơn vị như: Ban Công nghệ, Nhà in Báo Nhân Dân... cũng đã tiến hành đổi mới sáng tạo một cách tích cực.

"Thời gian qua, nhiều sự kiện do Báo Nhân Dân triển khai đã gây được tiếng vang sâu rộng trong công chúng. Từ trang thông tin đặc biệt về Chiến dịch Điện Biên Phủ đến đợt truyền thông đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước... tất cả đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ độc giả. Qua đó, cho thấy, những nỗ lực của chúng ta đã được đền đáp", đồng chí Lê Quốc Minh nhận định.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ tại sự kiện.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ tại sự kiện.

Thời gian tới, Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho những sự kiện quan trọng như: kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam...

"Điều xúc động nhất là những dự án đổi mới sáng tạo này càng ngày càng có nhiều đồng chí tham gia. Hy vọng rằng, trên tinh thần đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ tiếp tục đoàn kết, hợp sức để Báo Nhân Dân đến đông đảo công chúng, đặc biệt là các độc giả trẻ", Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ.

Các sản phẩm dự thi Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 4 được đánh giá cao khi thể hiện sự đa dạng về quy mô. Có sản phẩm thu hút nhiều đơn vị trong báo và các đối tác, cộng tác viên, được thực hiện trong thời gian dài và gặt hái những thành quả lớn, tác động xã hội mạnh mẽ. Nổi bật là đợt thông tin đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thời gian qua, nhiều sự kiện do Báo Nhân Dân triển khai đã gây được tiếng vang sâu rộng trong công chúng. Từ trang thông tin đặc biệt về Chiến dịch Điện Biên Phủ đến đợt truyền thông đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước... tất cả đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ độc giả. Qua đó, cho thấy, những nỗ lực của chúng ta đã được đền đáp.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh

Cùng với đó, có không ít sản phẩm thể hiện độ nhanh nhạy, linh hoạt khi nắm bắt định hướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước về kinh tế, công nghệ, môi trường, văn hóa và du lịch.

Trên cơ sở đó, các đơn vị triển khai những hoạt động trong công tác tuyên truyền với việc tổ chức sự kiện, xây dựng chuyên mục. Các hoạt động này đều sớm có thành quả được ghi nhận.

Quang cảnh diễn ra sự kiện.
Quang cảnh diễn ra sự kiện.

Một dấu ấn đậm nét của mùa giải đổi mới sáng tạo năm nay là loạt sản phẩm hưởng ứng tinh thần số hóa mà Báo Nhân Dân đang phát huy như một mũi nhọn có tính chiến lược.

Theo đó, việc khai thác và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo đã được một số đơn vị thực hiện qua các việc như: đưa nội dung Báo Nhân Dân lên nền tảng số; nâng cao về thao tác, nghiệp vụ trong sản xuất, xuất bản bằng cách dùng AI lồng tiếng cho video, khai thác phần mềm bóc băng phỏng vấn, kết hợp tác phẩm mỹ thuật và tư liệu lịch sử với hiệu ứng công nghệ để tạo ra sản phẩm độc đáo.

Nhìn lại hàng loạt sản phẩm đổi mới sáng tạo ấn tượng

Nhìn lại một năm đổi mới sáng tạo với nhiều thành quả có sức lan tỏa rộng rãi, đồng chí Vũ Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Liên Chi hội, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng đổi mới sáng tạo năm 2025 thông tin: Hoạt động hôm nay nằm trong chuỗi liên tiếp các hoạt động, sự kiện mà Báo Nhân Dân tổ chức suốt thời gian qua.

Các hoạt động này gắn bó chặt chẽ với các nhiệm vụ chính trị của báo, với các hoạt động thông tin tuyên truyền, sự hưởng ứng nhiệt liệt những dấu mốc kỷ niệm lớn của đất nước và xu thế số hóa mạnh mẽ trong đời sống xã hội cũng như trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Đồng chí Vũ Mai Hoàng trình bày Báo cáo tổng kết Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 4 - năm 2025

Đồng chí Vũ Mai Hoàng trình bày Báo cáo tổng kết Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 4 - năm 2025

Theo đồng chí Vũ Mai Hoàng, những gì tập thể những người làm Báo Nhân Dân làm được thời gian qua đã góp phần quan trọng lan tỏa tiếng nói, hình ảnh, uy tín của báo Đảng trong đời sống xã hội. Đó là hành trình hiện thực hóa sâu rộng hơn quyết tâm: “Ở đâu có nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân”.

Tại sự kiện, đại diện các đơn vị của Báo Nhân Dân đã có những phần thuyết trình ấn tượng và chi tiết về các dự án đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ về sáng kiến “Sáng tạo hội họa, đồ họa ứng dụng cho các sản phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân”, Trưởng Ban Chuyên đề Phan Thanh Phong giới thiệu số báo đặc biệt 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, bản phụ san đặc biệt nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các sản phẩm túi, tranh gốm...

Đây đều là những sản phẩm do nhóm tác giả thuộc Ban Chuyên đề thực hiện, dựa trên ý tưởng sử dụng hình ảnh Báo Nhân Dân được nghệ thuật hóa để đưa lên các sản phẩm gần gũi, thân thuộc. "Bộ nhận diện" này đã góp phần khiến hình ảnh tờ báo thêm gần gũi.

Đồng chí Phan Thanh Phong giới thiệu các sản phẩm sáng tạo của Ban Chuyên đề.

Đồng chí Phan Thanh Phong giới thiệu các sản phẩm sáng tạo của Ban Chuyên đề.

Trình bày sáng kiến “Ứng dụng AI lồng tiếng cho video trên các ấn phẩm báo điện tử tiếng nước ngoài của Báo Nhân Dân”, đồng chí Minh Thư và Trang Ngân thuộc Phòng Tiếng nước ngoài (Ban Nhân Dân điện tử) thông tin, việc ứng dụng AI sẽ giúp quá trình sản xuất video nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

"Trong bối cảnh báo chí cạnh tranh hiện tại, các ấn phẩm tiếng nước ngoài đăng tải trên Báo Nhân Dân đã và đang được triển khai chỉn chu, chất lượng. Theo đó, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của nhóm đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng với nội dung phong phú và lượt xem tăng cao", đồng chí Minh Thư nói thêm.

Hai đồng chí Minh Thư và Trang Ngân thuộc Phòng Tiếng nước ngoài (Ban Nhân Dân điện tử) thuyết trình sáng kiến tại sự kiện.

Hai đồng chí Minh Thư và Trang Ngân thuộc Phòng Tiếng nước ngoài (Ban Nhân Dân điện tử) thuyết trình sáng kiến tại sự kiện.

Có thể thấy rằng, các công trình, sản phẩm tham dự giải thưởng năm nay đều được các đơn vị một cách chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu. Sau quá trình nghiên cứu và thảo luận sôi nổi, Hội đồng Tuyển chọn Giải thưởng Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 4 - năm 2025 đã quyết định trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân có sản phẩm, ý tưởng sáng tạo xuất sắc.

Giải Đặc biệt được trao cho công trình lớn: “Đợt thông tin đặc biệt và triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước”. Công trình này là sự phối hợp của các đơn vị: Ban Chính trị-Xã hội, Ban Chuyên đề, Ban Nhân Dân điện tử, Trung tâm Phát triển Truyền thông, Văn phòng Báo Nhân Dân, Ban Quản lý Phóng viên thường trú, Cơ quan đại diện miền trung - Tây Nguyên, Cơ quan đại diện miền nam, Ban Công nghệ, Ban Kế hoạch-Tài chính, các Công ty In Báo Nhân Dân và Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân.

Giải A thuộc về dự án “Yêu lắm Việt Nam” với sự tham gia của Trung tâm Phát triển truyền thông, Ban Nhân Dân điện tử, Ban Công nghệ, Ban Quản lý phóng viên thường trú, Đại diện Cơ quan thường trực tại miền trung-Tây Nguyên, Đại diện Cơ quan thường trực tại miền nam.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao Giải B Đổi mới sáng tạo cho các đơn vị

Đồng chí Phan Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao Giải B Đổi mới sáng tạo cho các đơn vị

Giải B thuộc về: Ban Kinh tế với sáng kiến “Đổi mới hình thức tuyên truyền góp ý xây dựng Nghị quyết của Đảng về vấn đề cấp bách của Đất nước: 'Thời điểm vàng' để kinh tế tư nhân bứt phá”; nhóm tác giả Ban Chuyên đề với sáng kiến “Sáng tạo hội họa, đồ họa ứng dụng cho các sản phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân”.

Nhiều sản phẩm ấn tượng được vinh danh tại Lễ tổng kết Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 4.

Nhiều sản phẩm ấn tượng được vinh danh tại Lễ tổng kết Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 4.

Giải C thuộc về: Ban Khoa học-Môi trường với sản phẩm “Lan tỏa tri thức, tiếp sức hành trình Net Zero”; Ban Công nghệ với sáng kiến lan tỏa “Báo Nhân Dân trên nền tảng số”; Phòng Ảnh (Ban Thư ký-Biên tập) với kế hoạch tổ chức “Cuộc thi ảnh báo chí với chủ đề 'Việt Nam trên hành trình đổi mới'".

Video trên là sản phẩm kết hợp của nhiều công cụ AI khác nhau. Nội dung hội thoại dạng podcast được tạo ra nhờ NoteBookLM và ChatGPT. Còn hình ảnh và minh hoạ trong video được xây dựng thông qua các AI như: Shakker, Heygen, Canva và Kling, Videogen… Tất cả được kết nối và dàn dựng để tạo nên một sản phẩm truyền thông sinh động, hấp dẫn, đúng nội dung - mà không cần bất kỳ máy quay hay ê-kíp ghi hình nào.

Bên cạnh đó, 5 giải Khuyến khích được trao cho: Phòng Tiếng nước ngoài (Ban Nhân Dân điện tử) với sáng kiến “Ứng dụng AI lồng tiếng cho video trên các ấn phẩm báo điện tử tiếng nước ngoài của Báo Nhân Dân”; Ban Nhân Dân điện tử, Ban Công nghệ và Trung tâm Phát triển truyền thông với Chuyên trang Thương hiệu quốc gia; Công đoàn Báo Nhân Dân với Cuộc thi ảnh "Vẻ đẹp phụ nữ Báo Nhân Dân trong tà áo dài"; đồng chí Thanh Phong, đại diện khu vực miền nam với sáng kiến “Sáng tạo, thúc đẩy công tác xã hội, từ thiện ở Văn phòng Đại diện Báo Nhân Dân”; đồng chí Trần Hữu Tú, Phòng Media (Ban Nhân Dân điện tử) với sáng kiến “Tool bóc băng phỏng vấn: Transcribe Audio”.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức đã trao giải Nhất phần thi thuyết trình sáng kiến, ý tưởng đổi mới sáng tạo cho Ban Công nghệ; giải Nhì cho Phòng Tiếng nước ngoài (Ban Nhân Dân điện tử); giải Ba cho nhóm tác giả trực thuộc Trung tâm Phát triển truyền thông.

Phần thuyết trình sáng kiến, ý tưởng đổi mới sáng tạo của Ban Công nghệ.

Phần thuyết trình sáng kiến, ý tưởng đổi mới sáng tạo của Ban Công nghệ.

Nhân dịp này, Báo Nhân Dân cũng trao giải thưởng “Vinh danh Đối tác đồng hành” cho các đơn vị đã có những hợp tác hiệu quả trên hành trình đổi mới sáng tạo, gồm: Viện Chiến lược Lịch sử Quốc phòng Việt Nam; Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Linkstar; Công ty trách nhiệm hữu hạn Tech City; Mạng xã hội thực tế ảo Yoolife, Công ty cổ phần YooTek Holdings; Công ty cổ phần Phygital Labs.

Vinh danh Đối tác đồng hành với các đơn vị đã có những hợp tác hiệu quả trên hành trình đổi mới sáng tạo của Báo Nhân Dân.
Vinh danh Đối tác đồng hành với các đơn vị đã có những hợp tác hiệu quả trên hành trình đổi mới sáng tạo của Báo Nhân Dân.

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế tham dự diễn đàn. (Ảnh: HÙNG ANH)

Việt Nam nắm bắt cơ hội mở rộng ứng dụng UAV, làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị

Diễn đàn Kinh tế tầm thấp và Công nghiệp UAV Việt Nam 2026 không chỉ góp phần cập nhật xu hướng và nhận diện các vấn đề chính sách mà còn tạo thêm nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và từng bước đưa kinh tế tầm thấp trở thành một động lực tăng trưởng mới của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các nước tham dự Phiên chính thức Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ. Ảnh: TTXVN

Ngoại giao công nghệ mở thêm không gian phát triển cho Việt Nam

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành một nội dung quan trọng trong quan hệ đối ngoại, chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các đối tác lớn như Nga và Pháp mở thêm cơ hội để Việt Nam tiếp cận tri thức, công nghệ, nhân lực và các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long tham dự và phát biểu tại họp báo ngày 10/9. (Ảnh: Thu Phương)

Luật sửa đổi 4 luật về công nghệ, viễn thông: Giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm và quản lý bằng dữ liệu

Với việc cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh, bãi bỏ 2 thủ tục hành chính, tăng phân cấp, phân quyền, sử dụng dữ liệu thay cho yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ, Luật số 20/2026/QH16 cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong phương thức quản lý nhà nước: giảm những rào cản không còn cần thiết, tăng hậu kiểm và giám sát tuân thủ.

Người dân cần nâng cao cảnh giác và có ý thức khi tham gia mạng xã hội.

Mạnh tay để mạng xã hội không còn "ô nhiễm"

Vừa qua, một cuộc chiến “thanh lọc” mạng xã hội đã được lực lượng chức năng mạnh tay xử lý với nhiều vụ việc liên quan các youtuber, tiktoker. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho người sử dụng mạng xã hội khi thông tin xấu độc có thể lợi dụng môi trường mạng để lan truyền những hình ảnh, nội dung không lành mạnh đến người dân.

Các đại biểu trao đổi tại KOL Summit 2026.

Củng cố sức mạnh mềm quốc gia trên không gian số

Ngày 7/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL (người có ảnh hưởng), nhà sáng tạo nội dung cùng đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp công nghệ đã tham gia Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II-KOL Summit 2026.

Trình diễn giải pháp công nghệ cho an ninh, an toàn, cứu hộ tại Secutech+ Vietnam 2026

Trình diễn giải pháp công nghệ cho an ninh, an toàn, cứu hộ tại Secutech+ Vietnam 2026

Tại triển lãm Secutech+ Vietnam 2026, HTI Group giới thiệu hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ được nghiên cứu, phát triển và làm chủ bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam, từ các giải pháp phục vụ an ninh, giám sát, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đến những ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số...

Từ những em bé thu mình vì mặc cảm, các em ở trường Hy Vọng dần hòa nhập với bạn bè, được ghi nhận bởi những thế mạnh riêng và tìm thấy vị trí của mình trong tập thể.

Có một ngôi trường nhân văn mang tên Hy Vọng

Giáo dục nhân văn ngoài truyền đạt kiến thức, còn cần môi trường để những đứa trẻ có xuất phát điểm khác nhau vẫn được học tập, trưởng thành và xây dựng tương lai. Ở Đà Nẵng có một ngôi trường như vậy - Trường Hy Vọng.

Tham quan Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. (Ảnh: Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt)

Điện hạt nhân: Xây nhà máy chỉ là điểm khởi đầu

Việt Nam có thể nhập khẩu thiết bị và lựa chọn công nghệ, nhưng không thể nhập khẩu năng lực quốc gia để vận hành điện hạt nhân an toàn trong hàng chục năm. Bài toán thực sự không chỉ là xây dựng nhà máy, mà là chuẩn bị con người, hệ thống pháp quy và một hệ sinh thái đủ sức tiếp nhận, kiểm soát, từng bước làm chủ công nghệ.

Sở Khoa học-Công nghệ Hà Nội tổ chức diễn tập ứng phó y tế trong sự cố bức xạ và hạt nhân. (Ảnh: Thu Hằng)

Quản lý an toàn bức xạ trước yêu cầu mới

Ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ ngày càng mở rộng, trong khi Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới của năng lượng nguyên tử. Thực tế này đòi hỏi phương thức quản lý phải chuyển mạnh từ xử lý hồ sơ hành chính sang kiểm soát theo mức độ rủi ro, tăng cường phân cấp và ứng dụng dữ liệu số.

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm áp dụng quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. (Ảnh: Tô Hội)

Quy chuẩn kỹ thuật: “Hàng rào” bắt buộc bảo vệ người tiêu dùng

Quy chuẩn kỹ thuật không đơn thuần là những giới hạn, yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hóa. Đây là công cụ pháp lý bắt buộc giúp Nhà nước kiểm soát các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường, an ninh quốc gia và quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra minh bạch, công bằng.