Thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa Séc

Nhân dịp Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chiều 21/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Petr Fiala tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Séc do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam, Phòng Thương mại Cộng hòa Séc tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala đến dự Diễn đàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala đến dự Diễn đàn.

Diễn đàn góp phần củng cố, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt, đặc biệt là quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, đồng thời giới thiệu tiềm năng, cơ hội kinh doanh đầu tư mới đến cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm của hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa Séc hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: năng lượng, công nghiệp, xây dựng, tài chính-ngân hàng, giao nhận-vận tải, môi trường, công nghệ cao (chống hàng giả, nhận diện giọng nói), quân sự, hàng không, đào tạo phi công, xuất nhập khẩu và thương mại tổng hợp...

Các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Cộng hòa Séc ở khu vực Đông Nam Á. Sau hơn 70 năm, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển, trong đó kinh tế là một trụ cột quan trọng.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Cộng hòa Séc ở khu vực Đông Nam Á. Sau hơn 70 năm, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển, trong đó kinh tế là một trụ cột quan trọng.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp của Cộng hòa Séc đang đầu tư có hiệu quả cao tại Việt Nam; bên cạnh đó, nhiều người Việt từng làm việc, học tập, sinh sống tại Séc về đầu tư thành công tại quê nhà. Doanh nghiệp Séc đã đầu tư vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp khai khoáng, y tế, tài chính, công nghiệp quốc phòng, hàng không… Trong đó, có các doanh nghiệp đang đầu tư thành công tại Việt Nam như: Tập đoàn Colt CZ, Home Credit, Tập đoàn OMNIPOL…

Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala phát biểu tại Diễn đàn.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala phát biểu tại Diễn đàn.

Thủ tướng Petr Fiala cho biết, Cộng hòa Séc có một số lợi thế trong lĩnh vực như chuyển đổi năng lượng, y tế, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo… Với việc tham gia Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), hai bên sẽ tận dụng tốt lợi thế mà EVFTA mang lại để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại mạnh mẽ hơn, vì lợi ích của doanh nghiệp, người dân và lợi ích hai quốc gia.

Việt Nam và Cộng hòa Séc có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp lâu đời, chân thành, thân thiết trong suốt hơn 70 năm qua. Với bề dày lịch sử như vậy, hai bên đã và đang trở thành những đối tác quan trọng và luôn ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình phát triển ở mỗi nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam và Cộng hòa Séc có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp lâu đời, chân thành, thân thiết trong suốt hơn 70 năm qua. Với bề dày lịch sử như vậy, hai bên đã và đang trở thành những đối tác quan trọng và luôn ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình phát triển ở mỗi nước.

Cộng hòa Séc là đối tác quan trọng của Việt Nam ở Đông và Trung Âu và ngược lại, Việt Nam có vị trí và vai trò quan trọng trong chính sách tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước ở khu vực châu Á của Cộng hòa Séc.

Thủ tướng đánh giá cao và vui mừng nhận thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước chúng ta vẫn phát triển mạnh mẽ với những kết quả ấn tượng. Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại song phương tăng 15%. Với giá trị trao đổi thương mại như vậy, hiện nay Cộng hòa Séc là một trong những bạn hàng quan trọng nhất của Việt Nam trong khu vực Trung và Đông Âu.

Trong lĩnh vực đầu tư, hiện Cộng hòa Séc có 41 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 92 triệu USD, đứng thứ 49 trong tổng số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Con số này còn khiêm tốn, hy vọng thời gian tới sẽ nhiều hơn, sau khi Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) được thông qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn.

Để đạt được những thành công này, bên cạnh yếu tố nền tảng là quan hệ hữu nghị tốt đẹp lâu đời giữa hai nước, hai dân tộc; sự hỗ trợ và quan tâm của Chính phủ hai nước, phải kể đến sự góp sức và đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Dựa trên nền tảng Chính trị quan trọng thiết lập hơn 70 năm qua. Hai nước đang thiết lập nền kinh tế thị trường, tôn trọng quy luật, cung cầu, quy luật cạnh tranh…

Thủ tướng hy vọng các doanh nghiệp 2 bên sẽ tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác làm ăn trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; phát triển hợp tác kinh tế ngang tầm quan hệ chính trị, ngoại giao.

Thủ tướng nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, chúng tôi đang ưu tiên tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng); đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên các động lực tăng trưởng bền vững như kinh tế số và chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn.

Trong tiến trình đó, Việt Nam rất hoan nghênh sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp đến từ Cộng hòa Séc; tin tưởng các doanh nghiệp Séc sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa tại Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ, hiện nay, nền kinh tế của Việt Nam và Cộng hòa Séc đang phát triển với nhịp độ cao và cùng đẩy nhanh tiến trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Đây là cơ sở thuận lợi, là nền tảng để hai nước chúng ta tăng cường, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Những kết quả hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư đạt được thời gian qua là đáng trân trọng; tuy nhiên, vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai bên, chưa phát huy quan hệ truyền thống tốt đẹp trong suốt 70 năm qua.

Theo đó, Việt Nam và Séc cần phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, hợp tác và những thành tựu quan trọng đạt được trong những năm qua, tiến tới chủ động xây dựng định hướng, kế hoạch, giải pháp và mở ra những lĩnh vực hợp tác cụ thể với nhằm phát huy tối đa thế mạnh của mỗi nước.

Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Séc, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực hai nước cùng có tiềm năng và lợi ích như năng lượng, môi trường, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, du lịch...

Đồng thời, Việt Nam một lần nữa cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất hướng đến các chuẩn mực của OECD, đó là: giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô; tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế pháp luật, hạ tầng cơ sở và nguồn nhân lực; phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về logistics và chi phí hành chính; xây dựng môi trường-chính sách ổn định, có tính dự báo, thực thi minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Chính phủ luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh thuận lợi, nhất là hiện nay đang tiếp tục giảm giãn, kéo dài phí, lệ phí, khoanh nợ, giảm nợ để doanh nghiệp bớt khó khăn trong giai đoạn này.

Thủ tướng cho biết, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Séc sáng nay, hai bên đã nhất trí nhiều nội dung quan trọng để tăng cường hiệu quả, thực chất hợp tác kinh tế-thương mại hai nước thời gian tới; trong đó có việc tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước tiếp cận ngày càng nhiều hơn vào thị trường của nhau; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên kỷ lục mới; tập trung vào các lĩnh vực mà doanh nghiệp hai bên có thế mạnh; Việt Nam sẵn sàng nhập các mặt hàng mà Séc có thế mạnh…

Trên tinh thần đó, Thủ tướng tin tưởng rằng Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Séc ngày hôm nay sẽ là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai bên phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác và những kết quả tích cực đạt được thời gian qua; trao đổi, chia sẻ và tìm hiểu lẫn nhau; đề ra những giải pháp, chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể thời gian tới; tận dụng tốt những cơ hội của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), tiến tới thực hiện được Hiệp định EVIPA…, góp phần tăng cường, củng cố, thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới…

Tiếp thu chỉ đạo của hai Thủ tướng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công và Chủ tịch Phòng Thương mại Cộng hòa Séc Vladimír Dlouhý cho biết, với vai trò là đơn vị xúc tiến thương mại quốc gia, hai Phòng Thương mại luôn chủ động và tích cực trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp quốc hai bên. Trong tháng 2/2023 vừa qua, VCCI cũng đã phối hợp Liên đoàn Công nghiệp Séc tổ chức Diễn đàn hợp tác Doanh nghiệp nhân dịp ngài Bộ trưởng Công thương Ozef Sikela sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong thời gian tới hai Phòng Thương mại sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau để triển khai hiệu quả ý kiến chỉ đạo của hai Thủ tướng, góp phần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala Chứng kiến lễ ký và trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Phòng Thương mại Cộng hòa Séc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala Chứng kiến lễ ký và trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Phòng Thương mại Cộng hòa Séc.

Tại Diễn đàn, trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng, các đơn vị, doanh nghiệp hai bên đã ký kết và trao đổi các thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ, cụ thể: Bản ghi nhớ hợp tác giữa VCCI với Phòng Thương mại Cộng hòa Séc; Thỏa thuận hợp tác giữa công ty Hàng không Séc và hãng hàng không Vietjet Air về hợp tác đào tạo phi công thương mại, Thỏa thuận hợp tác đào tạo Lý thuyết cơ bản vận tải hàng không (ATPL); Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Armex và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về tăng cường, đẩy mạnh hợp tác chung giữa hai đơn vị.

Sau phiên họp chính thức, doanh nghiệp hai bên đã tích cực gặp gỡ và trao đổi để tìm kiếm các cơ hội đầu tư và bạn hàng mới.

Có thể bạn quan tâm

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.

Năm 2026 ghi dấu chặng đường vẻ vang 80 năm ngành thống kê Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chặng đường 80 năm vẻ vang ngành thống kê Việt Nam

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành thống kê Việt Nam, ghi dấu sự ra đời của Nha Thống kê Việt Nam – tiền thân của Cục Thống kê ngày nay. Phát huy truyền thống, ngành thống kê tiếp tục vững bước, xứng đáng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới hiện nay.