Thúc đẩy kinh tế trang trại

Thời gian qua, phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang mang lại những kết quả tích cực góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giải quyết việc làm và thu nhập cho người dân. Các trang trại cũng giúp đáp ứng nguồn nông sản chất lượng, an toàn đối với người tiêu dùng tại thành phố và các địa phương khác. 
Người dân thành phố Hà Nội chăm sóc hoa lan. (Ảnh: NGUYỄN VĂN CHIẾN)
Người dân thành phố Hà Nội chăm sóc hoa lan. (Ảnh: NGUYỄN VĂN CHIẾN)

Hiện nay, toàn thành phố có 1.695 trang trại, trong đó 43 trang trại trồng trọt, 1.346 trang trại chăn nuôi, 196 trang trại nuôi trồng thủy sản, 109 trang trại tổng hợp. Đã có 15 trang trại đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, 64 trang trại có sản phẩm VietGAP, hữu cơ, 281 trang trại ứng dụng công nghệ cao, 294 trang trại có liên kết sản xuất và tiêu thụ... Đáng chú ý, trên địa bàn thành phố đã hình thành một số trang trại kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết, thời gian qua, phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn đã góp phần sử dụng hiệu quả đất đai, vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật; đồng thời cung ứng cho thị trường số lượng lớn nông sản với các sản phẩm nông nghiệp đa dạng, phong phú; từ đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng sản xuất hàng hóa. Cùng với đó, thành phố đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, tạo tiền đề cho công nghiệp chế biến nông sản phát triển và đưa công nghiệp cũng như các ngành nghề dịch vụ đến khu vực nông thôn.

Theo thống kê, những năm gần đây, thu nhập của các trang trại ngày càng được nâng cao nhờ người dân mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Nhờ những chủ trang trại dám nghĩ, dám làm đã tạo ra bước đột phá trong nhóm kinh tế tư nhân, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân vùng nông thôn, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Nhiều trang trại đã quan tâm đến liên kết sản xuất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Thường Tín Từ Đức Mạnh, địa bàn huyện có 39 trang trại, trong đó 18 trang trại chăn nuôi, 16 trang trại tổng hợp... tạo việc làm cho 88 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng/người/tháng. Thời gian qua, các trang trại đã khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, kỹ thuật tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ đời sống nhân dân trong vùng góp phần phát triển nông nghiệp bền vững và bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô vừa và lớn gắn với thị trường. Các chủ trang trại đều mạnh dạn đầu tư khoa học kỹ thuật, chuồng trại, máy móc trang thiết bị vào sản xuất nhất là các trang trại chăn nuôi nhằm hạn chế rủi ro trong sản xuất và mang lại lợi nhuận cao; chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học về cây, con giống mới đưa vào sản xuất.

Huyện Đan Phượng, có 25 trang trại với tổng diện tích đất sản xuất là 4,32 ha tại các xã Phương Đình, Thọ An, Trung Châu; trong đó, có 23 trang trại nuôi lợn, hai trang trại nuôi gà, lợn và bò với số lao động thường xuyên là 71 người. Các trang trại đều áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi an toàn với chuồng trại khép kín, thông gió, hệ thống làm mát, máy ăn, máy vắt sữa tự động. Một số trang trại thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các cơ sở giết mổ lợn, sản xuất nem Phùng và cơ sở thu mua sữa bò để nâng cao giá trị sản phẩm.

Tại huyện Mê Linh, hiện có 17 trang trại, hầu hết đều ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và các sản phẩm đều có truy xuất nguồn gốc. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện khuyến khích nhân dân tập trung ruộng đất, xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo mô hình kinh tế trang trại; qua đó đã mang lại hiệu quả tích cực như: Khai thác tối đa nguồn lực đất đai từ việc chuyển đổi những vùng trũng, trồng lúa, rau màu năng suất thấp, kém hiệu quả sang mô hình kinh tế trang trại. Huyện đã hình thành những vùng sản xuất chuyên canh tập trung như, vùng sản xuất rau an toàn ở các xã: Tiền Phong, Tráng Việt, Đại Thịnh, Văn Khê, Tiến Thắng; vùng trồng hoa tại các xã: Mê Linh, Đại Thịnh, Văn Khê; vùng chăn nuôi tập trung ở các xã: Tiến Thắng, Liên Mạc, Tự Lập…

Tuy nhiên, qua đánh giá, kinh tế trang trại tại một số huyện, mang lại hiệu quả chưa cao; nhiều trang trại chủ yếu sản xuất, kinh doanh độc lập, tự phát; việc liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa các trang trại với doanh nghiệp còn ít. Mặt khác, trình độ năng lực quản lý tiếp cận thông tin về thị trường và tổ chức sản xuất của hầu hết các trang trại còn hạn chế, chất lượng lao động làm việc trong các trang trại còn thấp. Nhiều trang trại thiếu vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, lãi suất vay ở ngân hàng còn cao. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục phát triển các loại hình kinh tế trang trại, gia trại theo chuỗi liên kết, kết hợp du lịch sinh thái, giáo dục trải nghiệm gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề; từ đó phát huy hiệu quả sử dụng đất, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.