Thái Lan khởi động phát tiền cho người dân thuộc Dự án Ví điện tử

Hôm nay, ngày 25/9, Chính phủ Thái Lan bắt đầu phát 10.000 baht cho mỗi người dân nước này thuộc nhóm đầu tiên gồm 3,17 triệu người khuyết tật và người dễ bị tổn thương. Theo Dự án, có tổng số khoảng 14,55 triệu người Thái Lan sẽ nhận được khoản hỗ trợ kể trên trong tháng 9 này.
Sau lễ khởi động ngày 25/9, đến hết tháng 9/2024, khoảng 14,55 triệu người Thái Lan sẽ nhận được khoản hỗ trợ 10.000 baht mỗi người từ Chính phủ. (Ảnh: Văn phòng Chính phủ Thái Lan)
Sau lễ khởi động ngày 25/9, đến hết tháng 9/2024, khoảng 14,55 triệu người Thái Lan sẽ nhận được khoản hỗ trợ 10.000 baht mỗi người từ Chính phủ. (Ảnh: Văn phòng Chính phủ Thái Lan)

Tại buổi lễ công bố ngày 25/9, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết, khoản tiền hỗ trợ 10.000 baht mỗi người sẽ được chuyển tới 14,55 triệu người như một phần của dự án kích thích kinh tế năm 2024, nhằm giải quyết những thách thức kinh tế lâu dài của Thái Lan, vốn trầm trọng hơn do các yếu tố toàn cầu như phục hồi chậm, xung đột địa chính trị và biến đổi khí hậu nghiêm trọng. Những thách thức này đã gây căng thẳng cho nền kinh tế Thái Lan, làm giảm đầu tư và tăng nợ công, đặc biệt ảnh hưởng đến các nhóm thu nhập thấp và dễ bị tổn thương.

Theo Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, trong giai đoạn đầu, dự án sẽ bơm hơn 145,552 tỷ baht vào nền kinh tế, mang lại lợi ích cho 12,4 triệu người sở hữu thẻ phúc lợi và 2,15 triệu người khuyết tật. Mỗi người sẽ nhận được 10.000 baht thông qua hệ thống thanh toán PromptPay hoặc tiền mặt. Số tiền này có thể được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu trước mắt hoặc cho các khoản kinh doanh, đặc biệt là đối với những người đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cũng tái khẳng định cam kết của Chính phủ đối với sáng kiến​, nhằm thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số và tăng cường tính minh bạch trong các giao dịch công.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bày tỏ tin tưởng, khoản hỗ trợ sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn mà người dân đang gặp phải. (Ảnh: Văn phòng Chính phủ Thái Lan)

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bày tỏ tin tưởng, khoản hỗ trợ sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn mà người dân đang gặp phải. (Ảnh: Văn phòng Chính phủ Thái Lan)

Theo kế hoạch, nhóm đầu tiên gồm 3,17 triệu người khuyết tật và người thuộc nhóm dễ bị tổn thương có thẻ căn cước kết thúc bằng số “0” sẽ được nhận khoản trợ cấp 10.000 baht trong hôm nay (25/9). Tiếp đó, những người có thẻ căn cước kết thúc bằng số “1”, “2” hoặc “3” sẽ nhận được khoản hỗ trợ 10.000 baht vào ngày mai (26/9). Những người có thẻ căn cước kết thúc bằng số “4”, “5”, “6” hoặc “7” sẽ nhận được tiền trợ cấp vào ngày 27/9. Những người còn lại, có thẻ căn cước kết thúc bằng số “8” và “9” sẽ nhận trợ cấp vào ngày 30/9.

Nhiều người dân Thái Lan cho biết, họ đã nhận được tiền hỗ trợ qua tài khoản vào rạng sáng 25/9. Giới chức Thái Lan khuyến khích người dân kiểm tra tình trạng giải ngân thông qua website của Chính phủ hoặc qua ứng dụng Tang Rath.

Bộ Tài chính Thái Lan cho biết, những người bỏ lỡ đợt nhận trợ cấp đầu tiên có thể đăng ký nhận vào các lần sau, dự kiến được tổ chức trong các ngày 22/10, 22/11 và 22/12. Người khuyết tật không có thẻ người khuyết tật hoặc thẻ đã hết hạn có thể nộp đơn xin cấp thẻ mới trước ngày 3/12 để được nhận 10.000 baht.

Dự án hỗ trợ 10.000 baht cho công dân qua ví kỹ thuật số là một trong những cam kết hàng đầu của đảng cầm quyền Pheu Thai sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5/2023, để vực dậy nền kinh tế Thái Lan, bên cạnh các biện pháp như giảm giá nhiên liệu, hoãn nợ cho nông dân và doanh nghiệp nhỏ. Chính phủ Thái Lan dưới thời Thủ tướng Srettha Thavisin từng ước tính, dự án ví kỹ thuật số, với tổng ngân sách 450 tỷ baht (khoảng 13,7 tỷ USD), sẽ đóng góp 0,9 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của Thái Lan.

Dự án hỗ trợ 10.000 baht cho công dân là một trong những cam kết hàng đầu của đảng cầm quyền Pheu Thai. (Ảnh: Văn phòng Chính phủ Thái Lan)

Dự án hỗ trợ 10.000 baht cho công dân là một trong những cam kết hàng đầu của đảng cầm quyền Pheu Thai. (Ảnh: Văn phòng Chính phủ Thái Lan)

Để được nhận hỗ trợ, công dân Thái Lan phải đáp ứng các tiêu chí trên 16 tuổi, có thu nhập không vượt quá 840.000 baht trong năm 2023 và có khoản tiền gửi ngân hàng không quá 500.000 baht. Sau khi Thủ tướng Srettha Thavisin bị bãi nhiệm ngày 14/8, Chính phủ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cam kết tiếp tục triển khai dự án dù thừa nhận sẽ có một số điều chỉnh.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/8 đến 15/9 đã có 36 triệu người đăng ký tham gia chương trình ví số qua ứng dụng Tang Rat của Chính phủ để được nhận hỗ trợ 10.000 baht mỗi người. Con số này thấp hơn so với con số 45 triệu người mà Chính phủ Thái Lan dự kiến trước đó.

Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Julapun Amornvivat cho biết, đợt cấp tiền hỗ trợ thứ 2 có thể sẽ không được tiến hành trong năm 2024 và có thể được lùi sang quý 1/2025. Thứ trưởng Julapun Amornvivat khẳng định, đợt cấp tiền hỗ trợ thứ 2 đã được phê duyệt và nằm trong kế hoạch chi tiêu của năm tài chính 2025.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.