Xuyên suốt chặng đường 65 năm - một sứ mệnh

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Đây là dấu mốc quan trọng, xác lập nền tảng pháp lý cho công tác phòng cháy, chữa cháy và sự phát triển của lực lượng chuyên trách.

Đại tướng Lương Tam Quang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: KIÊN PHẠM)
Đại tướng Lương Tam Quang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng, 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy, mưu trí, dũng cảm

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy, mưu trí, dũng cảm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những nỗ lực của toàn lực lượng, Bộ trưởng Công an cho biết: Với mục tiêu lớn nhất là bảo đảm an ninh, an toàn của người dân, góp phần giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, trước mỗi tình thế nguy nan của người dân, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đều không quản gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh sức khỏe, kể cả tính mạng để giúp dân, cứu dân.

1790937072677-1758939991000288892-1758939991000288892-h.jpg
Bộ trưởng Lương Tam Quang dự gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 25 năm Ngày toàn dân Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Những năm gần đây, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tích cực tham gia cứu nạn, cứu hộ quốc tế, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân và bạn bè quốc tế đồng tình, ủng hộ, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong công tác, chiến đấu, hàng chục đồng chí đã hy sinh, nhiều cán bộ, chiến sĩ bị thương, sáng ngời phẩm chất Người Công an cách mệnh "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Để hoàn thành trách nhiệm vinh quang trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng yêu cầu lực lượng có các giải pháp cụ thể nâng tầm toàn diện các mặt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo hướng nhanh hơn, chủ động hơn, bao trùm hơn, hiện đại hơn, hiệu quả cao hơn, kiềm chế, kéo giảm tối đa, tiến tới xây dựng xã hội không tai nạn; đủ năng lực sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ.

Tạo đột phá trong tham gia cứu nạn, cứu hộ quốc tế, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại an ninh, trật tự tầm cao mới, coi đóng góp cho hòa bình, ổn định của thế giới là trách nhiệm.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định của pháp luật theo hướng quản lý rủi ro, phân định đúng trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng và cơ quan quản lý. Tăng cường hậu kiểm thực chất, dựa trên dữ liệu, xử lý nghiêm hành vi gian dối và vi phạm trực tiếp đe dọa an toàn.

Phát huy vai trò của Công an cấp xã, lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành theo phương châm “4 tại chỗ”. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trên các không gian (mạng, thực địa), bảo đảm dễ nhớ, dễ làm, đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng, không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng.

Tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, đề xuất giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện có thể gây mất an toàn cháy nổ; kiên quyết xử lý nghiêm minh, triệt để các vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu phải xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là một trong những lực lượng đi đầu trong phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”. Trước hết là hiện đại về con người theo phương châm “người trước súng sau”;

Nâng cao năng lực nhận diện sớm hơn nguy cơ, quyết định nhanh hơn, chỉ huy thống nhất hơn, phối hợp hiệu quả hơn và bảo vệ tốt hơn tính mạng nhân dân cũng như an toàn của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Sứ mệnh tạo dựng cuộc sống an toàn, bình yên

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết: Xuyên suốt chặng đường 65 năm là một sứ mệnh nhất quán: bảo vệ con người trước hiểm nguy, giữ gìn tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần tạo dựng cuộc sống an toàn và bình yên. Sứ mệnh đó đã tôi luyện bản lĩnh và trở thành lẽ sống của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

1790937061329-1758939991000288892-1758939991000288892-h.jpg
Thiếu tướng Dương Đức Hải đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Trong những năm gần đây, thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nhận diện nguy cơ, hướng dẫn khắc phục những sơ hở, thiếu sót, nâng cao hiệu quả phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Từ thực tiễn công tác, nhiều bất cập, vướng mắc được phát hiện, tham mưu giải quyết, góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới phương thức quản lý được đẩy mạnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Những kết quả đó góp phần ngăn chặn, hạn chế thiệt hại, bảo vệ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để các nguồn lực được khai thác, sử dụng an toàn và hiệu quả. Bảo đảm an toàn cho phát triển cũng chính là bảo vệ thành quả lao động, gìn giữ sinh kế và củng cố niềm tin của nhân dân.

Cùng với công tác phòng ngừa, năng lực và phẩm chất của người chiến sĩ được khẳng định trên những hiện trường cháy, nổ, sự cố, thiên tai, bằng hành động quả cảm, mưu trí và tinh thần tận tụy. Hàng vạn người đã được cứu sống, hướng dẫn thoát nạn; nhiều cơ sở sản xuất, công trình và tài sản được bảo vệ.

Mỗi người được cứu sống là một gia đình được đoàn tụ; mỗi nguồn lực được giữ gìn là thêm điều kiện để cuộc sống được khôi phục, đất nước tiếp tục phát triển.

Chính trên những hiện trường khắc nghiệt ấy, lời hứa với nhân dân được thực hiện bằng hành động và kết quả cụ thể.

Năng lực ấy tiếp tục được khẳng định trong các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và Venezuela. Những nỗ lực tại các vùng thảm họa đã lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn; thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

1790937061351-1758939991000288892-1758939991000288892-h.jpg
Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dự gặp mặt. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh: Truyền thống 65 năm và tâm huyết của các thế hệ đi trước là điểm tựa để cán bộ, chiến sĩ hôm nay giữ vững bản lĩnh, không ngừng học hỏi, đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải hành động bằng lòng dũng cảm, tri thức và kỷ luật, đặt tính mạng, sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Giữ gìn truyền thống bằng hành động, làm vẻ vang truyền thống bằng những cống hiến mới là trách nhiệm của thế hệ hôm nay trên chặng đường xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030.

Tại gặp mặt, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Ngành giáo dục Hà Tĩnh đặt nhiều kỳ vọng sau đợt sắp xếp mạng lưới trường học. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Chủ động tạo lập môi trường thúc đẩy học tập suốt đời

Trong bài viết “Học tập suốt đời”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, học tập suốt đời là chìa khóa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, là con đường duy nhất, hướng đi tất yếu của mọi quốc gia bảo đảm sự phát triển thịnh vượng, bền vững...

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Bài 3: MobiFone đồng hành cùng Lực lượng Công an nhân dân thực thi chiến lược An ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới (Tiếp theo và hết) (*)

An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh CTV)

Triển khai cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về kinh tế, khoa học công nghệ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định 1916/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 37/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. 

[Video] Thời sự 24h ngày 2/10/2026: Bộ sách giáo khoa mới không xây dựng lại từ đầu, dự kiến giao các tỉnh, thành tự in và phát hành

[Video] Thời sự 24h ngày 2/10/2026: Bộ sách giáo khoa mới không xây dựng lại từ đầu, dự kiến giao các tỉnh, thành tự in và phát hành

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án: Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Bộ sách giáo khoa mới không xây dựng lại từ đầu, dự kiến giao các tỉnh, thành tự in và phát hành, Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập được hơn 3.000 hài cốt liệt sĩ.

Toàn cảnh Diễn đàn Biển Việt Nam 2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bế mạc Diễn đàn Biển Việt Nam 2026

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, một Việt Nam mạnh hơn về biển cũng phải là một Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ

Ngày 2/10 tại Đà Nẵng, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, làm việc, cắt băng khánh thành bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho Vùng 3 Hải quân.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, cùng các Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đồng Nai nâng tầm đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu sự phát triển

Chỉ rõ chất lượng đội ngũ cán bộ và năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu phát triển của thành phố, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn yêu cầu nâng tầm cán bộ, có phương án bố trí, đào tạo, điều động hoặc thay thế; chuẩn bị nguồn cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực quản trị, chuyên môn khoa học-công nghệ và chuyển đổi số.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026

Ngày 2/10, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 5, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương hành động quyết liệt, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. (Ảnh: LÊ LAN)

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chỉ đạo tăng trưởng quý IV phải đi vào thực chất từng ngành, từng động lực tăng trưởng

Tại hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV tổ chức ngày 2/10, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số đã được đề ra; đồng thời việc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng quý IV phải đi vào thực chất.