Tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy kết nối Việt Nam-Thái Lan

Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam ngày 13/9 đã tổ chức cuộc họp chung lần thứ XIII tại tỉnh Chonburi, Thái Lan. Cuộc họp tổ chức theo cơ chế luân phiên thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác từ kỳ họp năm trước, đồng thời trao đổi, thống nhất định hướng hợp tác lâu dài và các hoạt động hợp tác cụ thể thời gian tới.
Các đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: CTV)
Các đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: CTV)

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo hai Hội; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; ông Tạ Quang Ngọc, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, Công sứ-Người thứ hai Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam Saranya Paleewongse; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao Thái Lan, một số doanh nghiệp của Việt Nam và Thái Lan.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubolkul, bày tỏ vui mừng được đón, làm việc với Đoàn công tác của Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan do Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn sang tham dự cuộc họp chung lần thứ XIII.

Ông Sanan Angubolkul chia sẻ với những mất mát, khó khăn to lớn mà bão Yagi gây ra cho nhiều địa phương tại Việt Nam; khẳng định thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân sẽ đóng góp củng cố và sớm nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Thái Lan, nỗ lực xây dựng quan hệ giữa hai Hội thành mô hình điển hình về công tác đối ngoại nhân dân.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Sanan Angubolkul và Đoàn Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Sanan Angubolkul và Đoàn Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa…, đặc biệt là việc khai trương Phố Việt Nam đầu tiên ở Thái Lan và việc thành lập hai Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Hoàng gia Udon Thani và Trường Cao đẳng Học giả châu Á tại tỉnh Khon Kaen.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Thái Lan đã chia sẻ về mất mát to lớn trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như và đã quan tâm, chia sẻ những khó khăn của Việt Nam do bão Yagi. Nhân dịp này, Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành cũng gửi lời hỏi thăm, chia sẻ về những khó khăn mà người dân Thái Lan ở vùng Đông Bắc Thái Lan gặp phải trong đợt lũ lụt vừa qua.

Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: CTV)
Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: CTV)

Đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam; bày tỏ mong muốn sớm nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước lên tầm cao mới; đánh giá cao hoạt động của hai Hội, khẳng định các hoạt động đối ngoại nhân dân hai Hội tổ chức thời gian qua đóng góp quan trọng cho quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan. Thời gian tới, Thái Lan sẽ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên một số lĩnh vực như chính trị, chiến lược “ba kết nối”, các chương trình nghị sự tại tiểu vùng sông Mê Công bền vững hơn nữa.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm ơn Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và ban lãnh đạo hai Hội, với tầm nhìn, tâm huyết, ảnh hưởng xã hội sâu rộng, đã lãnh đạo hai Hội triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực, hiệu quả vì sự phát triển thịnh vượng của hai nước. Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ luôn đồng hành cùng hoạt động của hai Hội trong thời gian tới, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Toàn thể phiên họp (Ảnh: CTV)

Toàn thể phiên họp (Ảnh: CTV)

Trong năm qua, hai Hội đã phối hợp chặt chẽ tổ chức nhiều hoạt động góp phần quan trọng tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị gắn bó, đoàn kết giữa hai nước, trao đổi đoàn thăm lẫn nhau như tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan tại thủ đô Bangkok, cuộc họp chung lần thứ XII giữa hai Hội tại thành phố Đà Nẵng…, hợp tác đào tạo nhân lực, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, thể thao, y tế cộng đồng, kết nghĩa địa phương.

Hai Hội thống nhất tăng cường một số hoạt động hợp tác thời gian tới như trao máy siêu âm tặng Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn (Nghệ An); hợp tác đào tạo nhân lực qua các dự án như trao đổi đào tạo tiếng Anh, thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các trung tâm Việt Nam học. Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam sẽ phối hợp và hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam sang học và thực tập tại Đại học Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC).

Hai bên cũng nhất trí tham gia kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Hội người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom tổ chức; giới thiệu sản phẩm OCOP và OTOP tại tỉnh Udon Thani; kết nghĩa địa phương; cuộc họp lần thứ XIV của hai Hội tại Việt Nam trong năm 2025.

Tọa đàm về chiến lược “ba kết nối” Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: CTV)
Tọa đàm về chiến lược “ba kết nối” Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: CTV)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn công tác của Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan đã tham dự chương trình Tọa đàm về chiến lược “ba kết nối” Việt Nam và Thái Lan. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc triển khai sáng kiến, phía Thái Lan khẳng định sẽ ưu tiên nguồn lực, phát huy nhiều lợi thế sẵn có giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ gắn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước, để kết nối chiến lược phát triển bền vững Việt Nam-Thái Lan, vì sự phát triển thịnh vượng của hai nước và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.