Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt-Nga

Ngày 7/4, tại thủ đô Moskva, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi có cuộc gặp làm việc với Thứ trưởng Nông nghiệp Nga Sergey Levin, thảo luận về tình hình hợp tác nông nghiệp Việt-Nga và các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước.

Quang cảnh cuộc gặp làm việc. Ảnh: Thanh Thể
Quang cảnh cuộc gặp làm việc. Ảnh: Thanh Thể

Tại cuộc gặp, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, trong hai năm 2020 và 2021, hợp tác thương mại hàng nông nghiệp giữa hai nước Việt Nam và Nga có nhiều khởi sắc. Quan hệ hợp tác giữa các cơ quan chức năng về quản lý xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại ngày càng chặt chẽ.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, các doanh nghiệp hai nước ngày càng hiểu biết sâu sắc hơn về thị trường của nhau. Số lượng các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp được tiếp cận thị trường hai nước ngày càng tăng. Đây là tiền đề quan trọng để Việt Nam và Nga tiếp tục củng cố và mở rộng hợp tác về thương mại hàng nông sản thời gian tới.

Cũng tại cuộc gặp, Đại sứ Đặng Minh Khôi và Thứ trưởng Nông nghiệp Nga Sergey Levin bày tỏ vui mừng khi kim ngạch xuất khẩu hàng nông nghiệp hai nước sang các thị trường của nhau trong năm 2021 tăng đáng kể so năm 2020. Việt Nam tiếp tục là nước cung cấp hàng đầu cho Nga nhiều sản phẩm như cà phê, thủy sản, hạt điều, hạt tiêu, chè… Ngược lại, Nga là nhà cung cấp thịt lợn hàng đầu cho Việt Nam năm 2021.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt – Nga -0
 Đại sứ Đặng Minh Khôi và Thứ trưởng Nông nghiệp Nga Sergey Levin. Ảnh: Thanh Thể

Đại sứ Đặng Minh Khôi và Thứ trưởng Sergey Levin nhận định, dù tăng trưởng khá thời gian gần đây, song hợp tác thương mại hàng nông nghiệp Việt-Nga còn nhiều tiềm năng phát triển.

Việt Nam có nhu cầu lớn nhập các mặt hàng phục vụ sản xuất trong nước và chế biến xuất khẩu, như thủy sản, lúa mì, ngô, thức ăn gia súc, dầu ăn, phân bón, gỗ… Đây là các mặt hàng Nga có thế mạnh, song kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam còn thấp. Chiều ngược lại, xuất khẩu các mặt hàng như đồ gỗ, đồ uống từ Việt Nam sang Nga còn hạn chế. Việc mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp của nhau (thịt, thủy sản), dù được cải thiện đáng kể, song vẫn chưa đáp ứng nhu cầu tiếp cận thị trường và năng lực của các doanh nghiệp hai nước.

Trước tình hình đó, hai bên đề nghị tiếp tục xem xét các đề xuất của nhau trên tinh thần cùng có lợi. Đại diện phía Việt Nam đề nghị phía Nga xem xét tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nga. Phía Việt Nam sẵn sàng xem xét, bổ sung các doanh nghiệp Nga đủ điều kiện, có nhu cầu xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp sang Việt Nam.

Về hợp tác đầu tư, một số doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đầu tư vào các lĩnh vực chế biến hàng nông thủy sản tại Nga. Phía Việt Nam mong muốn Bộ Nông nghiệp Nga hỗ trợ giới thiệu đối tác, địa điểm đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chương trình ưu đãi về đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước mong muốn đầu tư sản xuất, kinh doanh tại thị trường của nhau.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt – Nga -0
 Đại diện Bộ Nông nghiệp Nga trao đổi với phía Việt Nam về hợp tác thời gian tới. Ảnh: Thanh Thể

Về vận tải giữa hai nước, hai bên nhận thấy cần tiếp tục thúc đẩy hình thành tuyến vận tải biển trực tiếp Thành phố Hồ Chí Minh-Hải Phòng (Việt Nam) đi Vladivostok (Nga). Bên cạnh đó, vận tải đường sắt cũng đang rất được quan tâm.

Cũng tại cuộc gặp, Đại sứ Đặng Minh Khôi và Thứ trưởng Sergey Levin thảo luận về công tác phối hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại hàng nông nghiệp thời gian tới.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Nga cũng có dịp tiếp xúc với đại diện Bộ Nông nghiệp Nga, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.