Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Tiềm năng hợp tác du lịch giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc là rất lớn, đặc biệt là các chương trình du lịch về nguồn, tìm hiểu lịch sử cách mạng là hoạt động thiết thực để củng cố nền tảng xã hội, tăng cường giao lưu và hiểu biết giữa người dân hai nước.

Du khách tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Du khách tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Sáng 22/6 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam phối hợp với Trung tâm truyền thông quốc tế khu vực Nam Á-Đông Nam Á tỉnh Vân Nam, Viện nghiên cứu quy hoạch du lịch Vân Nam và Viện nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức chương trình giới thiệu tuyến hành trình đỏ nghiên cứu học tập “Du lịch Vân Nam - Khám phá Việt Nam”.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh Vân Nam, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cùng nhiều chuyên gia, học giả, đại diện công ty du lịch, sinh viên, phóng viên Việt Nam và Trung Quốc.

Việc tổ chức Lễ công bố thành quả hoạt động "Tìm kiếm dấu chân Bác Hồ tại Vân Nam" và Chương trình giới thiệu tuyến hành trình đỏ nghiên cứu, học tập "Du lịch Vân Nam-Khám phá Việt Nam" là một hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo hai Đảng, hai nước về tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt là tinh thần hợp tác khai thác tài nguyên đỏ, triển khai hành trình đỏ nghiên cứu, học tập, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình cảm hữu nghị nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước.

ndo_br_a01-p2158189.jpg
Quang cảnh buổi giới thiệu tuyến hành trình đỏ nghiên cứu học tập “Du lịch Vân Nam-Khám phá Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Tuấn Dương - Phó Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam cho biết, việc tổ chức các chuyến hành trình đỏ nghiên cứu, học tập đến các di tích lịch sử cách mạng, các di sản văn hóa của hai nước đã góp phần tăng cường giao lưu giữa thanh niên hai nước, tiếp thêm động lực và tô đậm thêm bề dày văn hóa cho Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Chương trình "Tìm kiếm dấu chân Bác Hồ tại Vân Nam" và tuyến du lịch đỏ nghiên cứu học tập hai chiều "Du lịch Vân Nam - Khám phá Việt Nam" chính là thực tiễn sinh động kế thừa truyền thống cách mạng lâu đời giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh năm 2025 hai nước tưng bừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và "Năm giao lưu nhân văn Việt Trung", trong đó có dấu mốc đặc biệt kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 85 năm Bác hoạt động cách mạng tại Côn Minh.

ndo_bl_a02-p2168452.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Văn Huy phát biểu tại buổi giới thiệu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Văn Huy, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Viện nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho biết, Trung Quốc là nguồn khách du lịch quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Trong bốn tháng đầu năm 2025, khoảng 1,95 triệu lượt khách du lịch đã đến thăm Việt Nam. Việt Nam cũng là thị trường lớn của khách du lịch Trung Quốc. Những số liệu này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của người dân hai nước trong việc khám phá và trải nghiệm văn hóa của nhau.

ndo_br_a05-p2158345.jpg
Giới thiệu các điểm du lịch về nguồn tại Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, đại diện công ty du lịch hai nước đã giới thiệu tiềm năng hợp tác, các tour, tuyến du lịch, đặc biệt là hành trình du lịch về nguồn của mỗi nước.

ndo_bl_a03-p2168593.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ chương trình lần này, đoàn đại biểu Việt Nam đã có dịp đi thăm nhiều địa chỉ đỏ như Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng đường sắt Vân Nam, di tích Đại học liên hợp Tây Nam phân hiệu Mông Tự...; tham quan các mô hình kết hợp văn hóa-du lịch ở các thành phố Côn Minh, Di Lặc, Mông Tự của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.