Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp giữa Việt Nam và các nước Bắc Phi

Một số doanh nghiệp Algeria mong muốn tìm hiểu quy trình thủ tục để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản và giầy dép...
Tham tán thương mại Việt Nam tại Algeria Hoàng Đức Nhuận (bìa phải) trao đổi với đại diện các doanh nghiệp Algeria bên lề hội thảo. (Ảnh: TTXVN)
Tham tán thương mại Việt Nam tại Algeria Hoàng Đức Nhuận (bìa phải) trao đổi với đại diện các doanh nghiệp Algeria bên lề hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, sáng 28/8 (giờ địa phương), Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Tunisia đã chủ trì tổ chức hội thảo kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp Algeria, Tunisia và Lybia.

Tham dự sự kiện có đại diện của hơn 80 cơ quan, doanh nghiệp, trong đó có 40 doanh nghiệp, hiệp hội và phòng thương mại các nước kể trên cùng 40 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản-thực phẩm, thủy hải sản, sản phẩm công nghiệp và logistics.

Phát biểu trước các doanh nghiệp, Tham tán thương mại Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Tunisia nhấn mạnh Việt Nam là thị trường rộng lớn với gần 100 triệu người tiêu dùng và mở cửa sâu rộng ra thế giới.

Năm 2023, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 5,1% và dự kiến sẽ đạt hơn 6,5% trong năm nay. GDP cả nước đạt 435 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người là 4.280 USD.

Trong năm qua, xuất khẩu đã đạt 356 tỷ USD và nhập khẩu 328 tỷ USD, thặng dư thương mại 28 tỷ USD. Giá trị ngoại thương chiếm gần 200% GDP cả nước.

Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), riêng năm 2023, FDI vào Việt Nam đạt 36,6 tỷ USD, trong đó vốn giải ngân là 23,2 tỷ USD. Lĩnh vực sản xuất, chế biến thu hút nhiều vốn FDI nhất, tiếp theo là bất động sản, tài chính ngân hàng, sản xuất điện, khoa học công nghệ...

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, năm 2023, Việt Nam đã đầu tư 420 triệu USD tập trung vào các lĩnh vực khai khoáng, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Hội thảo thu hút hơn 20 doanh nghiệp và hiệp hội hoạt động tại Algeria tham dự trực tiếp. (Ảnh: TTXVN)
Hội thảo thu hút hơn 20 doanh nghiệp và hiệp hội hoạt động tại Algeria tham dự trực tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Về hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ năm 2007; đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương và song phương, trong đó 15 FTA có hiệu lực.

Việt Nam cũng là một điểm đến du lịch hấp dẫn ở châu Á. Ngành du lịch Việt Nam dự kiến đón 18 triệu du khách nước ngoài trong năm 2024. Lượng kiều hối chuyển về từ cộng đồng hải ngoại ước tính trị giá 16 tỷ USD năm 2023.

Về hợp tác Việt Nam-Algeria, hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/10/1962. Hợp tác song phương tiếp tục phát triển trong những năm gần đây.

Theo dữ liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, thương mại song phương đạt 250 triệu USD vào năm 2023, tăng hơn 60% so với năm 2022. Cơ cấu sản phẩm xuất nhập khẩu giữa hai nước không mang tính chất cạnh tranh mà có tính bổ sung cho nhau.

Sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam bao gồm cà phê thô, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản, hóa chất, sản phẩm sắt thép... Việt Nam nhập khẩu từ Algeria bột minh quyết (carobe powder), dược phẩm, quặng, giấy tái chế, sản phẩm cao su, thức ăn chăn nuôi, chân gà...

Trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, liên doanh giữa Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP), Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí Thái Lan (PTTEP) và Tập đoàn Sonatrach là biểu tượng cho sự hợp tác thành công giữa Việt Nam và Algeria.

12 năm sau khi triển khai (2003), dự án khai thác mỏ Bir Seba này đã cho những thùng dầu đầu tiên vào tháng 8/2015 với công suất hiện tại là 18.000 thùng/ngày.

Về hợp tác Việt Nam-Tunisia, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 15/12/1972.

Theo số liệu của Hải quan Tunisia, vào năm 2023, thương mại song phương đạt khoảng 100 triệu USD, tăng 51% so với năm 2022, trong đó Việt Nam xuất khẩu cà phê thô, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản, máy móc thiết bị, dao cạo râu, vải... và nhập khẩu từ Tunisia các loại hải sản, chà là, hóa chất, sản phẩm nhựa, quần áo và nguyên phụ liệu làm thức ăn chăn nuôi.

Nhân dịp này, ông Karim Aisaoui, đại diện ngân hàng Natixis của Pháp tại Algeria và ngân hàng BPCE tại Việt Nam đã giới thiệu đôi nét về thị trường Algeria, các phương thức thanh toán chính trên thị trường sở tại như tín dụng thư L/C, nhờ thu kèm chứng từ D/P...

Tại hội thảo, các doanh nghiệp nước ngoài tham dự đã bày tỏ sự quan tâm tìm kiếm các đối tác Việt Nam trong xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản (cà phê, gia vị, chà là, dầu ôliu), hàng công nghiệp như dệt may, giày dép, máy móc trang thiết bị dành cho nông nghiệp, xe máy, xe đạp điện, nguyên liệu nhựa, nguyên liệu mỹ phẩm, hóa chất...

Một số doanh nghiệp Algeria khác mong muốn tìm hiểu quy trình thủ tục để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản và giầy dép, hệ thống thuế xuất nhập khẩu giữa hai nước...

Đại diện một số doanh nghiệp đến từ Tunisia quan tâm đến hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất giày dép cũng như trang thiết bị sản xuất nhóm hàng này.

Doanh nghiệp Libya tham dự hội thảo cũng bày tỏ nhu cầu tìm kiếm các nhà đầu tư Việt Nam trong nhiều lĩnh vực chế tạo nhằm góp phần tái thiết nước này, trong đó có các dự án tái khởi động các nhà máy lắp ráp xe rơ-móc, xe tải, lắp ráp máy kéo nông nghiệp, sản xuất đường ống dẫn dầu, dẫn nước, dây cáp điện...

Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Tại sự kiện, bà Ester Misheng Mbidi, chủ tịch Tập đoàn Credassus có trụ sở tại Bỉ đã giới thiệu về Diễn đàn kết nối doanh nghiệp các nước phát triển và các nước đang phát triển, thúc đẩy, mở rộng hợp tác Nam-Nam.

Credassur có kế hoạch tổ chức đoàn doanh nghiệp châu Âu và châu Phi vào Việt Nam đầu năm 2025 để tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh, những lĩnh vực triển vọng và mong muốn các doanh nghiệp dự hội thảo tham gia đoàn.

Nhân dịp này, ông Ngô Khắc Lễ, Phó tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cho biết VLA có 150 hội viên, mong muốn được kết nối với các hiệp hội giao nhận tại châu Phi cũng như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khu vực này.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng nêu một số trở ngại khiến các doanh nghiệp hai bên chưa có nhiều mối quan hệ hợp tác như khoảng cách địa lý xa xôi, thiếu thông tin và sự quan tâm đúng mức đến thị trường của nhau, nhất là trong lĩnh vực đầu tư.

Tham tán thương mại Hoàng Đức Nhuận đề xuất, để thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia này, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế diễn ra ở mỗi nước (ví dụ như Việt Nam Expo, Vietnam Food Expo, Hội chợ quốc tế Algiers, Lễ hội càphê ở Tunisia...); tăng cường trao đổi thông tin thị trường và cơ hội kinh doanh, đầu tư; phối hợp trong việc xác minh đối tác kinh doanh và hỗ trợ giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh giữa các công ty của hai bên.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.