Thúc đẩy hợp tác báo chí Việt Nam-Thái Lan lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Liên đoàn Nhà báo Thái Lan (CTJ), đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu có chuyến thăm làm việc tại Thái Lan từ ngày 25-29/11.
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) thăm tòa soạn báo in của Tập đoàn báo chí Matichon.
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) thăm tòa soạn báo in của Tập đoàn báo chí Matichon.

Chiều 28/11, trong cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, đồng chí Lê Quốc Minh thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian vừa qua cũng như các hoạt động nghiệp vụ của VJA trong năm 2024.

Một trong những mục tiêu mà VJA đang triển khai là đào tạo nghiệp vụ cho các phóng viên trẻ áp dụng các công nghệ mới vào quy trình sản xuất tin, bài. VJA cũng mở nhiều khóa đào tạo nghiệp vụ về việc phòng chống thông tin độc hại trên không gian mạng, phòng chống tin giả (fake news) cũng như các thông tin không chính xác.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, trong chuyến công tác này, VJA và CTJ đã đạt được một số thỏa thuận trong khuôn khổ hợp tác thường niên cũng như trong một số khía cạnh cụ thể. Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, hợp tác giữa các cơ quan báo chí Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển mạnh và đi vào chiều sâu. Đặc biệt, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác về chuyên môn nghiệp vụ cũng như trao đổi các đoàn phóng viên vào năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đoàn đại biểu VJA làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Đoàn đại biểu VJA làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng thông tin về mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan với đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn VJA; khẳng định sẽ dành sự hỗ trợ, quan tâm ở mức cao nhất cho các cơ quan thường trú của Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan.

Đoàn công tác của VJA cũng đã có cuộc gặp với các phóng viên các cơ quan thường trú của Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan. Tại cuộc gặp, đồng chí Lê Quốc Minh đã thông báo về tình hình hoạt động của VJA, đồng thời đưa ra các chỉ đạo về công tác chuyên môn, làm báo đối ngoại đối với các phóng viên của ba cơ quan báo chí thường trú tại Thái Lan.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan lần này, đoàn đại biểu VJA và CTJ đã có cuộc hội đàm và đạt được nhiều kết quả trong việc tăng cường hợp tác về nghiệp vụ giữa hai hội, trong đó đáng chú ý là việc tập huấn, trao đổi nghiệp vụ báo chí trong các lĩnh vực ngôn ngữ, kỹ thuật, kỹ năng làm báo thực địa, đặc biệt là trong trường hợp xảy ra thiên tai, bão lũ cũng như bàn về việc tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao.

VJA và CTJ nhất trí đa dạng hóa hoạt động hợp tác với các hoạt động phong phú về giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đoàn đại biểu VJA làm việc với Tập đoàn truyền thông đại chúng quốc gia Thái Lan (MCOT).

Đoàn đại biểu VJA làm việc với Tập đoàn truyền thông đại chúng quốc gia Thái Lan (MCOT).

Trong các cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Thái Lan, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan truyền thông của Thái Lan; cho biết, trong năm 2025, VJA sẽ có các hoạt động hợp tác với CTJ ở quy mô lớn với các hoạt động hợp tác mang tính đột phá.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, sẵn sàng dành sự hợp tác sâu rộng hơn nữa đối với nền báo chí Thái Lan; cho rằng, báo chí hai nước cần tăng cường hợp tác, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm và bài học trong công tác truyền thông để cùng nhau thông tin, quảng bá về hình ảnh hai nước, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan.

Tại các cuộc làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, hợp tác giữa các cơ quan báo chí Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển mạnh và đi vào chiều sâu.
Tại các cuộc làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, hợp tác giữa các cơ quan báo chí Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển mạnh và đi vào chiều sâu.

Trong các cuộc làm việc với Tập đoàn truyền thông đại chúng quốc gia Thái Lan (MCOT), Báo The Standard, Tập đoàn báo chí Matichon, đại diện cho các loại hình báo chí khác nhau tại Thái Lan, đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn đại biểu VJA đã tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm vận hành quản trị của các tập đoàn truyền thông cũng như của các tòa soạn kỹ thuật số với phong cách truyền thông mở, trực tiếp, trực tuyến, định hướng đối tượng cụ thể, tìm kiếm nguồn bảo đảm cân bằng ngân sách nhưng vẫn giữ được những giá trị truyền thông với thông tin chuẩn xác và nhanh nhạy.

Đoàn đại biểu VJA thăm toà soạn The Standard.
Đoàn đại biểu VJA thăm toà soạn The Standard.

Tại Tập đoàn báo chí Matichon, tờ báo có uy tín bậc nhất tại Thái Lan, tập trung đưa tin chuyên sâu về chính trị và kinh tế, đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn đại biểu VJA đã tìm hiểu cách vận hành tòa soạn báo in song song với tòa soạn báo mạng cũng như các nội dung số phát trên các nền tảng xã hội. Đây là tờ báo cũng có nhiều ấn phẩm phụ là báo in và báo mạng tại Thái Lan, đưa thông tin bằng cả tiếng Thái và tiếng Anh.

Cũng trong chuyến công tác lần này, đoàn đại biểu VJA do đồng chí Lê Quốc Minh dẫn đầu có các buổi làm việc tại tỉnh Chonburi, làm việc với Thị trưởng thành phố Pattaya Poramase Ngampiches, thăm một số tập đoàn kinh tế cũng như tìm hiểu một số trung tâm du lịch lớn hiện đang thu hút nhiều du khách Việt Nam khi du lịch tại Thái Lan.

Đoàn đại biểu VJA làm việc với Thị trưởng thành phố Pattaya Poramase Ngampiches.

Đoàn đại biểu VJA làm việc với Thị trưởng thành phố Pattaya Poramase Ngampiches.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.