Thừa Thiên Huế tiếp tục ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn

Hôm nay 16/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục ban hành Công điện khẩn số 04/CĐ-PCTT hồi 9 giờ sáng cùng ngày, yêu cầu các huyện, thị xã và thành phố; các sở, ban ngành, đơn vị trong tỉnh tiếp tục triển khai các phương án phòng, chống, chủ động ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng, khu đô thị, sạt lở đất vùng núi, vùng gò đồi.
Mưa lũ gây sạt lở đường dân sinh, ven biển tại Phú Diên (huyện Phú Vang). UBND xã Phú Diên đang huy động lực lượng tiếp tục xử lý các điểm sạt lở, không thể nhân rộng thêm.
Mưa lũ gây sạt lở đường dân sinh, ven biển tại Phú Diên (huyện Phú Vang). UBND xã Phú Diên đang huy động lực lượng tiếp tục xử lý các điểm sạt lở, không thể nhân rộng thêm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng 16/10, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ ngày 16/10 có vị trí ở khoảng 13,7-14,6 độ vĩ bắc; 111,4-112,4 độ kinh đông, nên trong ngày và đêm nay 16/10 trên vùng biển của tỉnh Thừa Thiên Huế có gió giật mạnh cấp 6-7, sóng cao từ 1,5-3m biển động; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên đất liền từ ngày 16/10 đến ngày 18/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng, khu đô thị, sạt lở đất vùng núi, vùng gò đồi, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh các huyện, thị xã và thành phố Huế; các Sở, ban ngành, đơn vị trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 13/10 về ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cảnh báo, trong ngày 16 và 17/10, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to.
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cảnh báo, trong ngày 16 và 17/10, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin duyên hải Huế tăng cường thời lượng thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi neo đậu tránh trú (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch).

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai công tác ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn, phân công lãnh đạo xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở.

Rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt (chú ý ưu tiên sơ tán trước các đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ mang thai, người già yếu,…).

Triển khai các phương án ứng phó mưa lũ tại cấp xã theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Sở Giao thông Vận tải kiểm tra chỉ đạo các nhà thầu thi công có phương án đảm bảo an toàn cho các công trình trọng điểm đang thi công, như: cầu Nguyễn Hoàng, cầu cửa Thuận An, đê chắn sóng cảng Chân Mây…; triển khai phương án chống va trôi tàu thuyền, sà lan đang thi công ảnh hưởng đến an toàn các công trình cầu đường bộ, đường sắt xung yếu trên địa bàn tỉnh.

Công tác khắc phục, hỗ trợ nhân dân vùng thấp trũng được các ban, ngành ưu tiên triển khai.
Công tác khắc phục, hỗ trợ nhân dân vùng thấp trũng được các ban, ngành ưu tiên triển khai.

Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đang thi công công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi…, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện đề phòng lũ quét, ngập úng, sạt lở đất bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công nhân, cán bộ nhân viên, người lao động.

Bố trí biển báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường thi công dở dang, khơi thông dòng chảy phòng tránh ngập úng cục bộ.

Các chủ đập thủy lợi, thủy điện triển khai các nội dung phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du các hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, sơ tán người dân, phòng, chống mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn.

Đến sáng 16/10, tại Thừa Thiên Huế thời tiết tiếp tục mưa lớn, nhiều vùng thấp trũng ở các huyện vùng thấp như Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang… nước còn ngập sâu.

Đến sáng 16/10, tại Thừa Thiên Huế thời tiết tiếp tục mưa lớn, nhiều vùng thấp trũng ở các huyện vùng thấp như Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang… nước còn ngập sâu.

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức chỉ đạo, kiểm tra theo lĩnh vực phụ trách và địa bàn phân công để chỉ đạo, đôn đốc, các địa phương, đơn vị triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, dự báo các ngày 16 và 17/10, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to và rải rác có giông; trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa các ngày này phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Nhiều diện tích hoa màu tại các khu vực ven sông, vùng thấp trũng bị ngập úng, gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân.

Nhiều diện tích hoa màu tại các khu vực ven sông, vùng thấp trũng bị ngập úng, gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ven sông và ngập úng các diện tích hoa màu tại các khu vực thấp trũng; tiếp tục đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, đồng bằng.

Các địa phương tăng cường ứng phó, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả và tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa lũ kéo dài những ngày qua.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.