Thừa Thiên Huế khởi công xây dựng hơn 1.000 căn hộ nhà ở xã hội

Ngày 17/7, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital (Cotana Capital) tổ chức lễ khởi công khu nhà ở xã hội tại khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc Khu B đô thị mới An Văn Dương (Ecogarden), phường Thủy Vân, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Các đại biểu tiến hành lễ khởi công hơn 1.000 căn hộ nhà ở xã hội tại Thừa Thiên Huế.
Các đại biểu tiến hành lễ khởi công hơn 1.000 căn hộ nhà ở xã hội tại Thừa Thiên Huế.

Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 được đầu tư xây dựng tại 2 lô đất có ký hiệu OXH1 và OXH2, trong đó khu OXH1 có diện tích khoảng 1,49ha, được đầu tư xây dựng chung cư xã hội cao tầng với 4 block, gồm 1 tầng hầm và 15 tầng nổi, số lượng căn hộ 723 căn hộ; khu OXH2 có diện tích khoảng 2,03ha, đầu tư xây dựng chung cư thấp tầng với 6 block từ 4 đến 8 tầng, có 362 căn hộ. Các căn hộ được bố trí từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ có diện tích từ 32,7m2 đến 74,9m2 với thiết kế nội thất đơn giản, hiện đại, đầy đủ công năng cho một cuộc sống tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của đa dạng đối tượng khách hàng.

Khu nhà ở xã hội chung cư cao tầng OXH1 (West Sky) thuộc dự án Ecogarden được khởi công là một trong những công trình nhà ở xã hội được xây dựng nhằm hiện thực hóa Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" của Chính phủ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital Đào Ngọc Thanh cho biết, sự kiện này không chỉ thể hiện sự nhanh nhạy của liên danh nhà đầu tư trong việc nắm bắt thực trạng lệch chuẩn trong cán cân cung-cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế mà còn bắt nguồn từ mong muốn xây dựng nên những căn nhà ở xã hội với cơ sở hạ tầng hoàn thiện, phù hợp nhu cầu của người dân có thu nhập thấp, ít tiền nhưng vẫn được hưởng không gian sống hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Từ đó, tạo nên một môi trường sống nhân văn, góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Khu nhà mẫu West Sky đã được liên danh nhà đầu tư hoàn thiện và mở cửa đón khách từ quý I/2023, là nơi quý khách hàng được mục sở thị không gian sống trong tương lai với gợi ý bài trí nội thất cho các loại hình căn hộ từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, trong đó có căn hộ mẫu nguyên bản, dành cho những khách hàng ưa sáng tạo và mong muốn được tự do trong sắp xếp không gian sống. An cư tại West Sky, cư dân không chỉ được sống trong một khu đô thị sinh thái với môi trường trong lành và gần gũi với thiên nhiên mà còn được hưởng đầy đủ tiện ích nội ngoại khu của dự án.

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, chính sách về nhà ở nhất là nhà ở xã hội được Đảng, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm nhằm hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn, thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp có khó khăn về nhà ở. Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai gói vay vốn nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại. Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2.

Tại Thừa Thiên Huế, địa phương đã dành nhiều sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Trong đó, Thừa Thiên Huế đã ban hành chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2030, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và các năm 2022, 2023.

Theo đó, tỉnh sẽ dành 372,37 ha đất phát triển các dự án nhà ở xã hội đến năm 2025 và đến năm 2030 là 400,4 ha. Theo đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Thừa Thiên Huế đã đề xuất đóng góp 10.280 căn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh cho biết, thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các quyết định, kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án với 20.599 căn hộ nhằm thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Khu nhà ở xã hội tại dự án Ecogarden được xây dựng với quy mô hơn 1.000 căn hộ trên diện tích 3,5ha sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn cung nhà ở xã hội, góp phần hiện thực hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

“Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng của tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai xây dựng khu nhà ở xã hội. Đồng thời, nhà đầu tư tập trung mọi nguồn nhân lực, vật lực tốt nhất để bảo đảm hoàn thành dự án an toàn, đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật được phê duyệt, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội cho người dân thu nhập thấp tỉnh Thừa Thiên Huế”, ông Hoàng Hải Minh đề nghị.

Tính đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành 3 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp với 1.242 căn hộ đạt 30% mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025. Hiện, tỉnh đang tích cực thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng 7 dự án, trong đó có 5 dự án cho người có thu nhập thấp với quy mô 6.386 căn hộ, 2 dự án nhà ở cho công nhân với 4.160 căn hộ. Đây là điều kiện và cơ hội rất lớn để các doanh nghiệp bất động sản tận dụng lợi thế về chính sách tạo đà khôi phục đầu tư kinh doanh đồng thời tạo ra nguồn cung nhà ở xã hội cho thị trường.

Việc đưa vào sử dụng hơn 1.000 căn hộ nhà ở xã hội sắp tới đây hứa hẹn giúp tăng nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Huế từ đó mở ra nhiều kỳ vọng về ngôi nhà mơ ước trong một không gian sống chất lượng và đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho những người dân Huế có thu nhập thấp.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.