Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp 10 doanh nghiệp tiêu biểu người Việt tại Czech và châu Âu

Sáng 19/1, theo giờ địa phương, tại thủ đô Praha, nhân dịp thăm chính thức Cộng hoà Czech, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp 10 doanh nghiệp tiêu biểu người Việt tại Cộng hòa Czech và châu Âu do ông Nguyễn Thái Ngọc - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Sportisimo, Frostfood.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các doanh nghiệp tiêu biểu. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các doanh nghiệp tiêu biểu. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tự hào, chúc mừng các doanh nghiệp người Việt đã và đang thành đạt ở châu Âu nói chung, Czech nói riêng; cho rằng đây là cả quá trình nỗ lực, mất nhiều công sức, nghiên cứu thích ứng môi trường kinh doanh sở tại; đánh giá cao, ngưỡng mộ sự phấn đấu, trưởng thành của đội ngũ doanh nhân người Việt.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà hoạt động thuận lợi ở nước ngoài, tiếp đó là về nước đầu tư. Việc làm ăn thành công của các doanh nghiệp người Việt sẽ tạo thêm việc làm, sinh kế cho bà con; từ đó có điều kiện hướng về quê hương, đất nước. Thủ tướng mong các doanh nghiệp đóng góp ý kiến, hiến kế những giải pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; chỉ ra những vướng mắc về các luật liên quan hoạt động kinh doanh qua thực tiễn triển khai.

Ông Nguyễn Thái Ngọc bày tỏ vinh dự được dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Việt kiều gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ; giới thiệu tóm tắt về quá trình phát triển, thành công của các doanh nghiệp trong đoàn; nêu rõ, các doanh nghiệp đều có xuất phát điểm thấp, hầu như rất khó khăn, không có vốn, không có hỗ trợ cơ chế, không sự giúp đỡ…; cho biết nền kinh tế Czech rất cởi mở, thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Ngọc nêu vấn đề, trăn trở là Việt Nam không có những hàng hóa giá trị gia tăng cao; dòng tiền và chất xám đang chảy đi những nơi khác, lĩnh vực khác, trong khi lĩnh vực sản xuất vất vả hơn. Theo ông, muốn phát triển bền vững thì Việt Nam phải có hướng vào sản xuất, có những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Do đó, ông mong Chính phủ có các cơ chế, chính sách để hướng dòng vốn đầu tư, chất xám “chảy” vào những lĩnh vực này….

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu, sự trưởng thành rất đáng tự hào của các doanh nhân người Việt, cộng đồng người Việt tại Czech cũng như tại châu Âu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu, sự trưởng thành rất đáng tự hào của các doanh nhân người Việt, cộng đồng người Việt tại Czech cũng như tại châu Âu.

Các doanh nhân cảm ơn Chính phủ gần đây có những chính sách đầu tư cởi mở, trong đó có ưu tiên cho các doanh nghiệp Việt kiều. Trong đó, kiến nghị du lịch là ngành công nghiệp không khói, thu hút đầu tư rất tốt, góp phần hấp dẫn môi trường kinh doanh. Việt Nam có nhiều triển vọng tăng tỷ trọng du lịch trong nền kinh tế lên 12% trực tiếp và 20% gián tiếp.

Ông cho rằng, Việt Nam còn thiếu đầu tư quảng bá hình ảnh đất nước trên các kênh truyền hình uy tín quốc tế. Muốn phát triển du lịch cao cấp, chúng ta phải đầu tư vào quảng bá du lịch lớn nhất trên thế giới. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị Chính phủ tăng cường với Czech vì Czech có trình độ cao về sản xuất công nghiệp; tạo mọi điều kiện để tiếp nhận chuyển giao công nghệ; Chính phủ cũng cần tích cực cải thiện thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh. Các doanh nghiệp cũng mong các bộ, ngành, ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi

Thủ tướng nhắc lại, xuất phát điểm kinh doanh của các doanh nghiệp Việt kiều ở Czech rất thấp: không có kinh nghiệm, không có vốn, không có sự hỗ trợ để vươn lên trong thời gian ngắn. Thủ tướng cũng hiểu được sự khó khăn của các doanh nghiệp, cũng là khó khăn chung của đất nước; hiểu được cơ hội nắm bắt để phát triển là rất khó khăn. Đến nay, các doanh nghiệp đã phát triển, đóng thuế, tạo việc làm…

Thủ tướng lưu ý, các doanh nghiệp cần tranh thủ thời cơ vươn lên; bảo đảm kinh doanh đúng luật pháp; gắn kết sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của các nước sở tại để 2 nền kinh tế bổ sung cho nhau; nêu rõ, đất nước rất cần sự đóng góp của các doanh nghiệp để hoàn thiện thể chế; tăng cường kết nối chuỗi sản phẩm, chuỗi cung ứng của Việt Nam với bạn để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu thì mới tận dụng thế mạnh các nước. Các doanh nghiệp cần tích cực tạo việc làm, sinh kế cho bà con.

Về vấn đề du lịch, Thủ tướng cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; nhưng so với các trong khu vực như Thái Lan thì Việt Nam còn ít kinh nghiệm; hạn chế về sản phẩm du lịch nổi tiếng do đó các doanh nghiệp cần tích cực thúc đẩy lĩnh vực này.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.