Tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Czech-Morava với Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 18/1 theo giờ địa phương, tại thủ đô Praha, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Morava Katerina Konecna.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Morava Katerina Konecna. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Morava Katerina Konecna. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu mà Đảng Cộng sản Czech đạt được; chuyển lời hỏi thăm, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Chủ tịch Đảng Katerina Konecna; mong quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Czech-Morava ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; chuyển lời mời đồng chí Katerina Konecna sang thăm Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm về công tác Đảng.

Thủ tướng cảm ơn các đảng phái của Czech, trong đó có Đảng Cộng sản Czech-Morava luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam; cảm ơn nhân dân Czech trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hóa, là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam chủ trương tăng cường quan hệ với các đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản, đảng cánh tả. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Đảng Cộng sản Czech-Morava để trao đổi lý luận, công tác xây dựng Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển Đảng, phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Morava Katerina Konecna. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Morava Katerina Konecna. (Ảnh: THANH GIANG)

Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Moraava Katerina Konecna nêu rõ, Đảng rất vui mừng được chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm chính thức Czech; nêu rõ, hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống 75 năm qua hết sức tốt đẹp, thể hiện quan hệ kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân và có lẽ, hai bên chỉ thiếu mỗi đường bay thẳng giữa hai nước thì sẽ trọn vẹn. Đồng chí cũng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả với Đại sứ quán Việt Nam.

Đồng chí cho biết, 3 năm qua, Đảng Cộng sản không có Nghị sĩ trong Quốc hội và khi nhìn Quốc kỳ Việt Nam, trong bà trào dâng cảm xúc và quyết tâm mùa thu năm nay, Đảng Cộng sản Czech-Morava sẽ quay trở lại nghị trường. Đồng chí chia sẻ, đối với Đảng Cộng sản Czech-Morava, Đảng Cộng sản Việt Nam là nguồn cổ vũ, động lực để học tập, phấn đấu.

Qua Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng chí Katerina Konecna chuyển lời hỏi thăm, chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; bày tỏ hy vọng trong năm nay sẽ đến thăm Việt Nam; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trên nghị trường châu Âu, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-EU.

Thủ tướng nêu rõ, về hợp tác giữa hai Đảng suốt 75 năm qua không hề gián đoạn dù tình hình của Czech có thay đổi. Đây là một đặc điểm quan trọng, thể hiện mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa hai Đảng. Dù mạnh hay yếu thì Đảng Cộng sản Czech luôn ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng tin tưởng Đảng Cộng sản Czech-Morava sẽ xây dựng và phát triển Đảng mạnh lên trong thời gian tới. Thủ tướng mời đồng chí Katerina Konecna sang thăm Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm về công tác phát triển Đảng trong tình hình hiện nay.

Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ hai nước hiện nay hết sức tốt đẹp; cảm ơn nhân dân Czech luôn ủng hộ nhân dân Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong đó có Đảng Cộng sản Czech-Morava; đánh giá giao lưu nhân dân ngày càng được thúc đẩy tích cực hơn. Việt Nam vừa quyết định đơn phương miễn visa cho công dân Czech mang hộ chiếu phổ thông từ năm 2025 để tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch. Khó khăn hiện nay giữa hai nước là vấn đề giao thông để kết nối. Czech là nước không có biển, chỉ có đường sắt và đường hàng không. Trước đại dịch Covid-19 thì hãng Bamboo Airways có kế hoạch mở đường bay nhưng đại dịch làm gián đoạn kế hoạch này.

Trong chuyến thăm này, tháp tùng Đoàn Thủ tướng có Vietnam Airlines sẽ nghiên cứu mở đường bay Việt Nam-Czech. Hiện đã có đường bay từ Việt Nam sang Munich, Frankfurt, có thể nối chuyến sang Czech. Thủ tướng cảm ơn Cộng hòa Czech, trong đó có Đảng Cộng sản Czech luôn giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm ăn thuận lợi tại đây.

Thủ tướng đánh giá cao Đảng Cộng sản Czech-Morava có người tham gia Nghị viện châu Âu, do đó với uy tín của mình, mong đồng chí tác động để 9 nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) để thúc đẩy đầu tư hai bên.

Liên quan việc gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã rất nỗ lực tháo gỡ; phái đoàn Ủy ban châu Âu (EC) đã 4 lần vào Việt Nam để tìm hiểu, đánh giá tình hình. Thủ tướng Chính phủ thường xuyên gặp Chủ tịch EU và EC để tác động ủng hộ việc gỡ thẻ vàng. Do đó Thủ tướng mong đồng chí Katerina Konecna trao đổi với một số Ủy ban có tiếng nói để tác động gỡ thẻ vàng IUU cho Việt Nam.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech Katerina Konecna cho biết, trong Nghị viện châu Âu có 2 đảng viên Đảng Cộng sản Czech, do đó đồng chí sẽ trao đổi trong Nghị viện châu Âu để hỗ trợ Việt Nam vấn đề gỡ thẻ vàng IUU; cho rằng Việt Nam là đối tác tin cậy với nhiều nước trên thế giới. Trách nhiệm của Đảng Cộng sản Czech-Morava là phải giúp đỡ những đối tác tin cậy như Việt Nam. Đến mùa thu năm nay, Czech sẽ có bầu cử nghị viện, nếu Đảng Cộng sản Czech có người trong chính trường thì sẽ hỗ trợ tốt hơn Việt Nam.

Đồng chí bày tỏ trân trọng cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ Đảng Cộng sản Czech; cho biết mùa xuân này, sẽ sang thăm Việt Nam để trao đổi công tác xây dựng Đảng sâu rộng hơn. Gần đây, có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm và đều gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Czech. Đồng chí mong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng Cộng sản ngày càng phát triển tốt đẹp.

Thủ tướng chúc mừng Đảng Cộng sản Czech có vị trí trong Nghị viện châu Âu, chúc các đồng chí tiếp tục thu được thắng lợi trong thời gian tới; mong được đón Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Morava sang thăm Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm; mong các đồng chí tiếp tục ủng hộ, cổ vũ mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.