Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Praha bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Czech

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, vào khoảng 13 giờ chiều 18/1 theo giờ địa phương (19 giờ tối 18/1 giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Václav Havel Prague (thủ đô Praha), bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech theo lời mời của Thủ tướng Petr Fiala, từ ngày 18 đến ngày 20/1/2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Praha bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech. (Ảnh: NGUYỄN HỒNG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Praha bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech. (Ảnh: NGUYỄN HỒNG)

Ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về phía Czech có có Thứ trưởng Ngoại giao Jiri Kozak, Đại sứ Czech tại Việt Nam Hynek Kmonicek; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Czech Dương Hoài Nam, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng bà con kiều bào Việt Nam tại Czech.

Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước lên một tầm cao mới, sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Theo chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có hội đàm với Thủ tướng Petr Fiala, hội kiến các nhà Lãnh đạo Czech, tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Czech, dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Czech; dự chương trình Xuân Quê hương và chúc Tết bà con kiều bào…

Điểm nhấn nổi bật trong chuyến thăm lần này là quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới. Hai bên sẽ tập trung trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo, văn hóa-thể thao-du lịch, lao động, phát triển bền vững và thúc đẩy giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn nữa các nền tảng hợp tác sẵn có, khai thác thêm nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Sân bay quốc tế Václav Havel Prague, thủ đô Praha. (Ảnh: NGUYỄN HỒNG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Sân bay quốc tế Václav Havel Prague, thủ đô Praha. (Ảnh: NGUYỄN HỒNG)

Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/2/1950. Đối với Việt Nam, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến nay, Czech luôn thực hiện chính sách phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Czech là đối tác bạn bè truyền thống, những nước đã luôn kề vai, sát cánh, dành cho nhân dân ta sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí nghĩa, chí tình trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc phát triển đất nước những thập kỷ qua.

Nhiều công trình trên khắp mọi miền đất nước vẫn ghi dấu sự ủng hộ, giúp đỡ của đất nước và nhân dân Czech đối với Việt Nam, như Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp, Cung Văn hóa thiếu nhi Hà Nội…

Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống của Việt Nam với Czech tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp. Với Czech, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, trong đó có cấp cao.

Czech rất tích cực hỗ trợ Việt Nam trong phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU), nhất là trong quá trình đàm phán, ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Czech là một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Czech nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: NGUYỄN HỒNG)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Czech nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: NGUYỄN HỒNG)

Hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa-thể thao và du lịch, lao động... phát triển tích cực. Giao lưu nhân dân được duy trì và tăng cường.

Trong năm 2025, Việt Nam đã đón khoảng 25.000 du khách Czech đến thăm Việt Nam. Trong khi đó, cộng đồng người Việt Nam tại Czech khoảng 100.000 người có những đóng góp tích cực cho sở tại, cho quan hệ song phương và được chính quyền sở tại đánh giá cao.

Đặc biệt, cộng đồng người Việt tại Czech đã được Nhà nước Czech công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 vào năm 2013 (là cộng đồng dân tộc thiểu số lớn thứ 3 tại Czech, chiếm 1% dân số).

Về kinh tế-thương mại: Czech là những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt gần 1,134 tỷ USD, trong đó ta xuất khẩu sang Czech 958 triệu USD, nhập khẩu từ Czech đạt hơn 176 triệu USD.

Thương mại giữa hai nước những năm gần đây có tăng trưởng nhưng còn khiêm tốn so tiềm năng. Việt Nam xuất khẩu sang Czech các mặt hàng như: cà-phê, hạt tiêu, hoa quả tươi-khô, lạc, chè, gạo, cao-su, hải sản, giày dép, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ, linh kiện vi tính…

Việt Nam nhập khẩu từ Czech: hàng điện tử, máy móc, hóa chất, hàng may mặc, sợi dệt vải, hàng da, máy móc thiết bị, sữa và các sản phẩm từ sữa, dược phẩm, các sản phẩm cơ khí, chất dẻo, sản phẩm thủy tinh…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Václav Havel Prague, thủ đô Praha. (Ảnh: NGUYỄN HỒNG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Václav Havel Prague, thủ đô Praha. (Ảnh: NGUYỄN HỒNG)

Về đầu tư, Czech có 41 dự án FDI tại Việt Nam với tổng số vốn 92 triệu USD (đứng thứ 50/147), tập trung chủ yếu trong ngành chế biến, chế tạo, khai khoáng. Các lĩnh vực hợp tác đầu tư có thế mạnh của Czech là năng lượng, đầu máy-toa xe lửa, xe buýt, tàu điện, máy nông nghiệp, thiết bị tưới tiêu.

Hiện Skoda Auto - hãng xe hơi hàng đầu của Czech đang hợp tác với đối tác tại Việt Nam là Tập đoàn Thành Công để sản xuất, phân phối xe ô-tô Skoda tại Việt Nam và hướng ra khu vực. Để phục vụ dự án hợp tác này, Tập đoàn Thành Công đã đầu tư Nhà máy ô-tô Thành Công Việt Hưng tại Quảng Ninh trị giá 500 triệu USD. Đây cũng là nhà máy ô-tô sản xuất xe Skoda đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, Tập đoàn Sev.en Global investment của Czech đang hoàn tất bổ sung các hồ sơ còn thiếu mua lại 51% cổ phần Nhà máy điện than Mông Dương 2 tại Quảng Ninh.

Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Czech với tổng số vốn 1,5 triệu USD. Czech là nước Đông Âu đầu tiên cấp ODA cho ta, tổng cộng khoảng 20 triệu USD. Năm 1994 cấp 14 triệu USD hỗ trợ đào tạo và việc làm cho lao động Việt Nam ở Czech về nước; năm 1995 và 2008 cấp 2,8 triệu USD để xây dựng và hiện đại hóa Trung tâm chỉnh hình cho trẻ em tàn tật ở Bắc Thái (hoạt động từ 5/1999); trợ giúp hiện đại hoá Bệnh viện Việt-Tiệp tại Hải Phòng (1,4 triệu USD), Trung tâm đào tạo kỹ thuật giày da ở Hải phòng (700 nghìn USD).

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.