Góp phần nâng cao vị thế đất nước, phát triển mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa chiến lược kép: Vừa tiếp tục khẳng định bản lĩnh, vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, vừa thúc đẩy thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhân chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ, sáng 20/2/2026 (giờ địa phương). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhân chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ, sáng 20/2/2026 (giờ địa phương). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ duy trì đà phát triển mạnh mẽ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước, tạo điều kiện mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực cùng có lợi.

Đây là nhận định của Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead, Đại học Columbia (Hoa Kỳ) khi trả lời phỏng vấn TTXVN về chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng cho rằng, Việt Nam có cơ sở và tiếng nói thuyết phục để đóng góp vào nỗ lực khôi phục lòng tin, củng cố chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc. Với tư cách là một quốc gia đang phát triển có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, cùng quan hệ rộng mở với nhiều đối tác, Việt Nam có thể đóng góp tiếng nói đáng tin cậy cho các nỗ lực thu hẹp khác biệt, xây dựng lòng tin và thúc đẩy các giải pháp hòa bình. Chính kinh nghiệm lịch sử, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường và việc Việt Nam kiên trì thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế đang giúp Việt Nam có những đóng góp phù hợp, thực chất đối với các vấn đề chung của thế giới.

Theo Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ duy trì đà phát triển mạnh mẽ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước, tạo điều kiện mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực cùng có lợi.

Giáo sư cho rằng, chuyến thăm có thể tạo chuyển biến tích cực trong hầu hết các lĩnh vực mà Việt Nam và Hoa Kỳ đang quan tâm. Năng lượng, công nghệ, hàng không và tài chính dự kiến sẽ là những điểm sáng đáng chú ý nhất. Đây đều là những lĩnh vực gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, cũng như phù hợp lợi ích kinh tế, thương mại và đầu tư của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ (FPA) Noel V. Lateef cho rằng, Việt Nam nổi lên là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu thế giới, thành viên quan trọng của ASEAN và có tiếng nói ngày càng có ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự phát triển ấn tượng của Việt Nam không chỉ được nhìn nhận qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn qua năng lực cân bằng quan hệ, đóng góp thiết thực cho ổn định khu vực và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đà phát triển nhanh của Việt Nam cho thấy hiệu quả của một đường lối đối ngoại mang tính xây dựng. Việt Nam chủ trương phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhiều quốc gia.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột kéo dài tại nhiều khu vực, bất ổn địa chính trị gia tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng và những thách thức phi truyền thống đan xen, một chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ được xem là nền tảng để Việt Nam vừa bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, vừa mở rộng không gian hợp tác vì hòa bình và phát triển.

Về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Chủ tịch FPA cho rằng, khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện tạo thuận lợi để hai nước thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế, năng lượng đến khắc phục hậu quả chiến tranh. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ duy trì động lực hợp tác, củng cố niềm tin ở cấp cao nhất rằng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ là bền vững và tiếp tục tiến triển.

Theo Giáo sư Piper Campbell, Chủ nhiệm Khoa Chính sách đối ngoại và An ninh toàn cầu thuộc Trường Dịch vụ Quốc tế (SIS), Đại học American, 2026 là một năm sôi động trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ với nhiều hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước. Giáo sư cho rằng, Việt Nam tiếp tục là một thị trường quan trọng và hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ. Hai nước đều mong muốn sớm đạt được một thỏa thuận thương mại. Hoa Kỳ không chỉ là đối tác thương mại chủ chốt mà còn là nhà đầu tư lớn vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh bán dẫn, lĩnh vực đang thu hút nhiều sự quan tâm nhất, hai nước cũng đứng trước cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác, như hạ tầng viễn thông, năng lượng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khẳng định bản lĩnh ngoại giao và tầm nhìn hội nhập của Việt Nam

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ngày 20/9 lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

[Video] Thời sự 24h ngày 19/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hình tượng Bác gắn kết mọi thời đại, gợi lên tình nghĩa đồng bào và sức mạnh đoàn kết của mọi người Việt Nam

[Video] Thời sự 24h ngày 19/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hình tượng Bác gắn kết mọi thời đại, gợi lên tình nghĩa đồng bào và sức mạnh đoàn kết của mọi người Việt Nam

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh; Hà Nội bác tin đồn vỡ đê tả Bùi, khẩn trương gia cố điểm chống tràn.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. (Ảnh: V.T)

Đại sứ Ito Naoki: Nhật Bản đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu cải cách trong kỷ nguyên mới

Đại sứ Ito Naoki khẳng định, trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ cải cách trong kỷ nguyên mới, Nhật Bản luôn ủng hộ, đồng hành và sẵn sàng hợp tác để góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công mô hình tăng trưởng mới cũng như đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

Sáng 19/9, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81: Khẳng định thông điệp Việt Nam luôn đồng hành cùng các sứ mệnh cao cả của Liên hợp quốc

Từ ngày 20-25/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh.

Điểm tựa vững chắc cho người lao động

Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân là chủ trương lớn của Đảng, nhằm đóng góp tích cực vào sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp; gắn với chăm lo đời sống người lao động. Thông qua tổ chức đảng, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng được tuyên truyền sâu rộng đến người lao động và đi vào cuộc sống.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên tổ chức cập nhật các văn bản mới và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra của Đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, mở đường cho phát triển

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế hoàn toàn Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 và Quy định số 264-QĐ/TW, ngày 14/2/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 69-QĐ/TW. 

[Video] Thời sự 24h ngày 18/9/2026: Việt Nam tăng cường các quan hệ song phương và nâng cao trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế

[Video] Thời sự 24h ngày 18/9/2026: Việt Nam tăng cường các quan hệ song phương và nâng cao trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Việt Nam tăng cường các quan hệ song phương và nâng cao trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế; Mưa lũ và sạt lở đất khiến 3 người thiệt mạng, hơn 19.000 nhà bị ngập; Tiền gửi dân cư lập kỷ lục mới, vượt mức 11,2 triệu tỷ đồng.