Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình

Chiều 2/6, tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và tặng quà trẻ em, người tàn tật tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Nhà văn hoá thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thuỷ 200 triệu đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Nhà văn hoá thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thuỷ 200 triệu đồng.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khoẻ cán bộ, nhân viên Trung tâm, các trẻ em, người tàn tật đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi một cháu khuyết đang được nuôi dạy ở Trung tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi một cháu khuyết đang được nuôi dạy ở Trung tâm.

Thủ tướng cũng hoan nghênh và đánh giá cao mô hình này; đánh giá cao lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mong lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục quan tâm để phát triển Trung tâm; nghiên cứu cải tạo cảnh quan, trồng thêm cây xanh tạo bóng mát; nghiên cứu có thêm chế độ chăm sóc người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các cháu thiếu nhi đang được nuôi dạy tại Trung tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các cháu thiếu nhi đang được nuôi dạy tại Trung tâm.

Thủ tướng mong nơi đây thực sự trở thành mái ấm gia đình; cho rằng, làm việc ở đây cũng là sự hy sinh nhưng các cán bộ, nhân viên cần nỗ lực cố gắng, làm việc với cả tấm lòng, trái tim, nhiệt huyết.

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 25/2/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình trên cơ sở hợp nhất Quỹ Bảo trợ trẻ em và Trung tâm Bảo trợ xã hội (cũ), là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình. Trung tâm có 4 chức năng, nhiệm cơ bản, đó là: cung cấp các dịch vụ công tác xã hội; tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế quy định tại Nghị định 20 của Chính phủ; phục hồi chức năng cho người khuyết tật; tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn đóng góp xây dựng quỹ, nguồn tài trợ trong nước và quốc tế để góp phần thực hiện các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Với bề dày lịch sử từ Trung tâm Bảo trợ xã hội (cũ) thành lập năm 1995 và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (cũ) thành lập năm 2002. Trải qua một chặng đường hình thành và phát triển gần 30 năm, Trung tâm đã tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc và sưởi ấm gần 700 mảnh đời bất hạnh, éo le khác nhau trên toàn địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận, trong đó có hơn 450 cháu trưởng thành trở về hòa nhập cộng đồng, hơn 110 cháu được Trung tâm giới thiệu tìm mái ấm gia đình thay thế, làm con nuôi nước ngoài ở hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới,...

Bên cạnh đó, Trung tâm đã tổ chức an táng, thờ cúng suốt đời cho gần 60 cụ cao tuổi và trẻ sơ sinh do già yếu, bệnh nặng nên đã qua đời tại Trung tâm.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng Trung tâm 100 triệu đồng; tặng quà động viên các cháu thiếu nhi đang được nuôi dưỡng ở Trung tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi nhân dân xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi nhân dân xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

* Đến thăm bà con nhân dân thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đề nghị thanh niên xã Mỹ Thủy nỗ lực vượt mọi khó khăn, thực hiện tốt 3 phong trào học ngoại ngữ, tin học và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi thanh niên thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thuỷ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi thanh niên thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thuỷ.

Thủ tướng ân cần thăm hỏi bà con nhân dân xã, nêu rõ, Đảng, Nhà nước sẽ có điều chỉnh lại chính sách dân số để ngăn ngừa sự già hóa dân số.

Thủ tướng đề nghị xã xây dựng một công viên văn hóa để phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Nhân dịp này, Thủ tướng tặng Nhà văn hoá xã Mỹ Thuỷ 200 triệu đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm thương binh Nguyễn Quang Ân, (sinh năm 1946), ở Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm thương binh Nguyễn Quang Ân, (sinh năm 1946), ở Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm thương binh Nguyễn Quang Ân (sinh năm 1946) ở Nam Lý, thành phố Đồng Hới, bị thương tật 42%.

* Đi thị sát, kiểm tra công trình Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3 tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý tỉnh Quảng Bình làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân.

Sau khi nghe chủ đầu tư trình bày khó khăn về nguồn vốn năm 2025, Thủ tướng đề nghị tỉnh sử dụng hết và nỗ lực giải ngân vốn bố trí năm 2024, còn nguồn vốn năm 2025, Trung ương sẽ rà soát, xem xét, điều chuyển vốn các dự án không hiệu quả vào các dự án triển khai nhanh, có sức lan tỏa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiến độ thi công đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiến độ thi công đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.

Thủ tướng cho rằng, đường ven biển này hoàn thành sẽ tạo giá trị gia tăng lớn; việc đầu tư này phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, lấy ngắn nuôi dài; đề nghị các đơn vị thị công nỗ lực vượt mọi khó khăn, thi công nhanh, sớm hoàn thành công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Bình, gồm 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 - Đường ven biển do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư, gồm 3 đoạn tuyến với tổng chiều dài 80km đi qua địa bàn 16 xã, phường của 6 huyện, thị xã. Tổng mức đầu tư là 2.197 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2026.

Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn 2 đầu cầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư là 1.300 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã triển khai thi công hoàn thành 100% các hạng mục hạ bộ cầu Nhật Lệ 3. Hiện, nhà thầu đang triển khai các hạng mục lắp đặt chân vòm, vòm thép, thi công bãi đúc dầm với khối lượng thực hiện đạt khoảng 40% giá trị gói thầu xây lắp, đã giải ngân khoảng 700 tỷ đồng/1.043 tỷ đồng được bố trí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị thi công Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị thi công Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.

Về công tác giải phóng mặt bằng, hiện ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh đã hoàn thành, nhưng tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới còn gặp một số vướng mắc…

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại sự kiện.

[Ảnh] Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam–Lào lần thứ 3: Nhiều hoạt động ý nghĩa trên quê hương Bác Hồ

Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra với các hoạt động tại tỉnh Nghệ An, mở đầu bằng Lễ đón Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ninh Bình cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển

Ngày 10/7, Đoàn công tác của đồng chí Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và giữ vững mục tiêu phát triển “2 con số” trong năm 2026; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, các đại biểu, các em học sinh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào thăm, tặng quà Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy

Sáng 10/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An.

Bà con nhân dân biên giới chào mừng hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào đến dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Thắm tình đoàn kết hai bên biên giới Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, ngày 10/7, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào đến dự Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, Nghệ An với bản Sopteng, xã Nặm On, huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay (Lào). 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Bình Thành

Ngày 10/7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành; trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các đại biểu 2 đoàn tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển

Sáng 10/7, Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra với các hoạt động tại tỉnh Nghệ An, mở đầu bằng Lễ đón Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đại sứ Philippines và Đại sứ, đại diện Đại sứ các nước ASEAN tại Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Long)

Động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines

Trong nhiều năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao hai bên. Dấu mốc nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo động lực mới cho quan hệ song phương khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược tăng cường.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiễn đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Venezuela luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng, vô tư của Việt Nam

Cùng với việc cử đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn, việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất là minh chứng sống động về tình đoàn kết quốc tế và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kết luận cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 9/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và một số bộ, ngành, hiệp hội về rà soát, xử lý vướng mắc trong pháp luật đấu thầu, đề xuất sửa đổi Luật Đấu thầu.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất.