Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiến độ xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiến độ xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra một số công trình trọng điểm tại Quảng Bình

Sáng 2/6, nhân chuyến công tác tại tỉnh Quảng Bình dự Lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, kiểm tra một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, thị sát công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Được triển khai ở Khu Công nghiệp cảng biển Hòn La, dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (tại thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch) có tổng diện tích khoảng 48,6ha thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Dự án được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016 về điều chỉnh Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch Điện VII điều chỉnh).

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với lãnh đạo nhà thầu Hyundai tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với lãnh đạo nhà thầu Hyundai tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Nói chuyện với cán bộ Ban Quản lý dự án, nhà thầu, Thủ tướng biểu dương tinh thần lao động hăng say của các đơn vị với tinh thần làm việc "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ để tranh thủ tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng lại đường băng tiến độ, phấn đấu đến ngày 30/8/2025 hoàn thành công trình để ngày 2/9/2025 phát điện chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Thủ tướng mong các cán bộ, kỹ sư, công nhân hăng say lao động "3 ca, 4 kíp", bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Thủ tướng cũng lưu ý chủ đầu tư cần điều chỉnh để sử dụng tối đa nguyên nhiên vật liệu trong nước phục vụ thi công và vận hành công trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với lãnh đạo nhà thầu Hyundai tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với lãnh đạo nhà thầu Hyundai tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Nói chuyện với nhà thầu Hyundai Engineering & Construction, Thủ tướng mong Hyundai tiếp tục chuyển giao công nghệ, đầu tư vào Việt Nam vì quan hệ hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển rất tốt đẹp. Việt Nam đang cải tiến mọi thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Ngay tại công trường, Thủ tướng đã đề nghị ông Lee Yunseok, Giám đốc Dự án của Hyungdai lấy ra sổ tay và đích thân Thủ tướng ghi vào sổ “chốt” tiến độ yêu cầu Hyundai hoàn thành công trình vào ngày 30/8/2025.

Công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I gồm 2 tổ máy, tổng công suất 1.200MW, khi đi vào vận hành sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 8,4 tỷ kW giờ; tổng mức đầu tư của dự án 41.130 tỷ đồng, tương đương 1,86 tỷ USD, gồm 30% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 70% vốn vay thương mại trong nước.

Một số mốc tiến độ thi đua xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch năm 2024:

Khu vực nhà máy chính: hoàn thành lắp đặt kết cấu thép nhà tuabin: tháng 8/2024; hoàn thành lắp đặt kết cấu thép, ống dẫn khói: tháng 12/2024.

Hệ thống nước làm mát: hoàn thành kết cấu bê tông trạm bơm nước làm mát: tháng 7/2024; hoàn thành lắp đặt 80% chiều dài tuyến ống nước làm mát: tháng 12/2024.

Kho than: hoàn thành lắp dựng 50% khối lượng kết cấu mái: tháng 12/2024.

Hệ thống cung cấp nước ngọt: hoàn thành thi công xây dựng: tháng 7/2024.

Hệ thống xử lý nước: hoàn thành lắp đặt thiết bị: tháng 10/2024.

Bãi thải xỉ: hoàn thành công tác đào đắp (60% khối lượng hạng mục): tháng 12/2024.

Cảng nhập than và đê chắn sóng: hoàn thành thi công: tháng 12/2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà kỹ sư, công nhân trên công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà kỹ sư, công nhân trên công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Đi kiểm tra công trình Đường dây (ĐZ) 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối tại vị trí số 09 thuộc dự án thành phần ĐZ 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu công tác cấp vật tư cột thép cho công trường, điều kiện lao động của cán bộ, công nhân.

Chia sẻ với anh chị em vì thời tiết nắng nóng, Thủ tướng lưu ý các đơn vị phải tính toán hợp lý thời gian làm việc ngoài trời để bảo đảm sức khỏe của người lao động, đặc biệt phải bảo đảm an toàn lao động. Thủ tướng đề nghị tỉnh huy động lực lượng thanh niên, nhất là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", tham gia phục vụ thi công, như vận chuyển nguyên vật liệu lên núi, kéo dây...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với lãnh đạo EVN, EVNNPT và các kỹ sư, công nhân thi công Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với lãnh đạo EVN, EVNNPT và các kỹ sư, công nhân thi công Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Dự án ĐZ 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối bao gồm 4 dự án thành phần: ĐZ 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu; ĐZ 500 kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa; ĐZ 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I-Thanh Hóa; ĐZ 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I-Phố Nối, có tổng chiều dài khoảng 519km, đi qua địa bàn 211 xã, phường, của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên; tổng số móng cột là 1.177, với tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng.

Thi công vị trí số 2 Đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu.

Thi công vị trí số 2 Đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu.

Đây là các Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500 kV bắc-trung, giúp nâng cao ổn định vận hành hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm cung cấp điện cho miền bắc ngay ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới. Đồng thời, các Dự án góp phần giảm bớt nguy cơ đầy và quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu, đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện bắc-trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền bắc phát thấp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là phải hoàn thành Dự án trong tháng 6/2024, hiện tại, các Dự án đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) khẩn trương tổ chức thực hiện, triển khai thi công xây dựng.

Tính đến hết ngày 31/5/2024, toàn tuyến ĐZ 500kV mạch 3 đã hoàn thành 1.177/1.177 vị trí móng; đã bàn giao 775/1.177 cột thép; hoàn thành lắp dựng và đang lắp dựng 748/1.177 cột; hoàn thành và đang kéo dây 41/513 khoảng néo. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, đến nay mặt bằng Dự án cơ bản được bàn giao cho nhà thầu để tổ chức dựng cột và kéo dây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà kỹ sư, công nhân thi công tại vị trí số 2 Đường dây 500kV Quảng Trạch -Quỳnh Lưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà kỹ sư, công nhân thi công tại vị trí số 2 Đường dây 500kV Quảng Trạch -Quỳnh Lưu.

Kiểm tra Dự án Đường bộ cao tốc bắc-nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình tại Nút giao xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nói chung, các vấn đề vướng mắc lớn đối với dự án như vật liệu đắp nền, mặt bằng thi công đã được giải quyết, vấn đề bây giờ phụ thuộc vào các đơn vị nhà thầu. Do đó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, các yêu cầu về kỹ mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đặc biệt không được bám thầu, tiêu cực.

Thủ tướng cũng lưu ý cố gắng bố trí các nút giao hợp lý tạo thuận lợi cho người dân đi lại; cố gắng làm tốt công tác tái định cư cho bà con. Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị phấn đấu thi công "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", rút ngắn tiến độ, thành công trình vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30//41975 -30/4/2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiến độ xây dựng tuyến cao tốc bắc-nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiến độ xây dựng tuyến cao tốc bắc-nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc bắc-nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình gồm 3 dự án thành phần với chiều dài 126,43km. Trong đó, đoạn Vũng Áng-Bùng có chiều dài khoảng 42,95km, đoạn Bùng-Vạn Ninh dài 49,93km, đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ hơn 33,5km.

Trên diện tích thực hiện dự án đường bộ cao tốc, có 3.227 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 580 hộ thuộc diện tái định cư; 4.662 ngôi mộ bị ảnh hưởng, trong đó có 3.737 ngôi mộ phải di dời đến vị trí mới. Về công trình hạ tầng kỹ thuật, hệ thống đường dây 500kV có 15 vị trí bị ảnh hưởng, đường dây 220kV có 15 vị trí, đường dây 110kV có 21 vị trí giao chéo với tuyến cao tốc và nhiều hệ thống đường dây điện trung thế, hạ thế, hệ thống viễn thông.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Bình đã tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư phục vụ thi công ở các đoạn tuyến. Đến cuối tháng 5/2024, các địa phương ở Quảng Bình đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công được 121,4km/126,43km toàn tuyến (chiếm 96,02%). Hiện vẫn còn 5,03km (chiếm 3,98%) chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các đơn vị thi công dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Quảng Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các đơn vị thi công dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Quảng Bình.

Để bảo đảm bàn giao 100% diện tích mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công trước ngày 30/6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, tổ chức chính trị-xã hội chỉ đạo tổ chức trực thuộc các cấp vào cuộc tích cực và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp để vận động nhân dân nơi có Dự án đi qua đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng, thực hiện hoàn thành việc tái định cư. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Chủ tịch các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án theo yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.