Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công công trình tôn tạo Di tích Khu Trung tâm đề kháng Him Lam, lễ gắn biển đường Phạm Văn Đồng

Chiều 17/4, tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công công trình bảo tồn, tôn tạo Di tích Khu Trung tâm đề kháng Him Lam thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ gắn biển tuyến đường mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và tuyến đường mang tên anh hùng Nguyễn Ngọc Bảo tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công công trình tôn tạo Di tích Khu Trung tâm đề kháng Him Lam, lễ gắn biển đường Phạm Văn Đồng. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công công trình tôn tạo Di tích Khu Trung tâm đề kháng Him Lam, lễ gắn biển đường Phạm Văn Đồng. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Điện Biên, các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và đại diện gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, là 1 trong 10 Di tích Quốc gia đặc biệt quan trọng được xếp hạng đầu tiên trong cả nước.

Hiện nay, Di tích Quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ có tổng số 45 điểm di tích thành phần, có giá trị to lớn, có một không hai trên thế giới, có giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà còn có giá trị, ý nghĩa lịch sử lớn lao đối với nhân dân yêu chuộng hòa bình, các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Trung tâm đề kháng Him Lam thuộc phân khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, cách sở chỉ huy của tướng De Castries 2,5km về phía đông bắc và được mệnh danh là “cánh cửa thép” của tập đoàn cứ điểm. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tiếng pháo tấn công vào cụm cứ điểm Him Lam mở màn cho Chiến dịch vào ngày 13/3/1954 là sự kiện hết sức quan trọng. Trong trận chiến này, Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai của địch để đồng đội mình xung phong, tấn công giành chiến thắng.

Giai đoạn II của dự án bảo tồn, tôn tạo Di tích Khu Trung tâm đề kháng Him Lam gồm các hạng mục chính như phù điêu dài 45m; nhà dâng hương, sân dâng hương, sân quảng trường, bãi đỗ xe, hệ thống cây xanh, vườn hoa… Dự án có tổng mức đầu tư hơn 90 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương và xã hội hóa.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tiến hành điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối của 6 tuyến đường và đặt tên cho 39 tuyến đường, trong đó có tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ gắn biển đường mang tên Phạm Văn Đồng tại thành phố Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ gắn biển đường mang tên Phạm Văn Đồng tại thành phố Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1906-2000) là người học trò xuất sắc, người đồng chí tin cậy, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến sĩ cách mạng vô sản kiên cường; một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt, tiền bối của cách mạng Việt Nam; có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Suốt cuộc đời với 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm làm Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Văn Đồng đã có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Năm 1953, đồng chí Phạm Văn Đồng với chức danh Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ là một trong những đồng chí lãnh đạo có mặt tại cuộc họp của Bộ Chính trị vào ngày 6/12/1953 để bàn, quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, với quyết tâm tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm này. Sau đó, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng được phân công làm Chủ tịch Hội đồng Cung cấp mặt trận Trung ương, có trách nhiệm huy động bảo đảm công tác hậu cần cho Chiến dịch.

Con đường được mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là tuyến giao thông huyết mạch nối 2 phường Mường Thanh-Thanh Trường của thành phố Điện Biên Phủ qua con sông Nậm Rốm lịch sử.

39 tuyến đường tại thành phố Điện Biên Phủ được đặt tên trong dịp này gồm:

10 tuyến đường mang tên các danh nhân trong lịch sử: Đường Lê Thái Tổ, Đường Nguyễn Trãi, Đường Lương Thế Vinh, Đường Tôn Đức Thắng, Đường Phạm Văn Đồng, Đường Tố Hữu, Đường Hoàng Cầm, Đường Hoàng Đạo Thúy, Đường Đỗ Nhuận, Đường Hoàng Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ gắn biển đường Nguyễn Ngọc Bảo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ gắn biển đường Nguyễn Ngọc Bảo.

24 tuyến đường mang tên các Anh hùng được phong tặng trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ gồm: Đường Phùng Văn Khẩu, Đường Hoàng Đăng Vinh, Đường Hoàng Văn Nô, Đường Lưu Viết Thoảng, Đường Nguyễn Phú Xuyên Khung, Đường Tạ Quốc Luật, Đường Nguyễn Ngọc Bảo, Đường Bùi Đình Cư, Đường Nguyễn Văn Ty, Đường Dương Quảng Châu, Đường Hoàng Khắc Dược, Đường Phan Tư, Đường Nguyễn Văn Bạch, Đường Trần Văn Cam, Đường Đặng Đình Hồ, Đường Trần Đình Hùng, Đường Lâm Viết Hữu, Đường Chu Văn Khâm, Đường Hà Văn Nọa, Đường Đặng Đức Song, Đường Nguyễn Văn Thuần, Đường Lộc Văn Trọng, Đường Lê Văn Dỵ, Đường Trịnh Văn Huyền.

Một tuyến đường mang tên cán bộ tiền khởi nghĩa của Điện Biên là Đường Nguyễn Bá Lạc.

Một tuyến đường đặt tên theo danh từ địa phương có ý nghĩa tiêu biểu và địa danh tiêu biểu của đất nước là Đường Hòa Bình.

Hai tuyến đường mang tên các địa danh lịch sử cách mạng, kháng chiến của tỉnh, gồm Đường Mường Phăng, Đường Mường Then.

Một tuyến đường mang tên các sự kiện tiêu biểu có ý nghĩa ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Điện Biên là Đường Quyết Tiến.

Hiện nay, thành phố Điện Biên Phủ có diện tích tự nhiên gần 309km2, 12 đơn vị hành chính, gồm hơn 24km2 nội thành và hơn 284km2 thuộc địa giới các xã ngoại thành; dân số toàn thành phố khoảng 81.690 người.

Có thể bạn quan tâm

Cù lao Phố đang được đầu tư để phát triển xứng tầm ở trung tâm thành phố Đồng Nai.

Tầm vóc, vị thế thành phố trực thuộc Trung ương

Điều làm nên diện mạo, tầm vóc, vị thế của Đồng Nai hôm nay không chỉ nằm ở những con số ấn tượng về quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng, đóng góp ngân sách quốc gia, mà còn được bồi đắp từ chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và từ khí phách của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng yêu nước.

Giáo viên và học sinh Trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội. thực hành sử dụng các loại bình cứu hỏa phù hợp khống chế các điểm cháy, đám cháy nhỏ. (Ảnh: LÊ ĐỨC-PHẠM TRUNG)

Hình thành văn hóa, ý thức phòng cháy, chữa cháy

Chỉ thị số 02-CT/TW (Chỉ thị 02) ban hành ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới, là “kim chỉ nam” trong thay đổi tư duy và hành động đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay từ cơ sở.

Người dân sử dụng dịch vụ hành chính công tại phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội. (Ảnh: TRẦN GIANG)

Kiểm tra, giám sát việc ban hành quyết định hành chính

Trong quản lý nhà nước, quyết định hành chính đóng vai trò rất quan trọng, là công cụ quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế-xã hội và có tác động trực tiếp đến lợi ích, đời sống của người dân, đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cả xã hội.

Người dân thực hiện thủ tục thi sát hạch lái xe ô-tô. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính

Công văn số 4408/VPCP-CĐS truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ: Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3185/BTP-KSTT để xây dựng, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, với quyết tâm chính trị cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng của Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội.

Phát triển kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thành kênh dự phòng chiến lược quốc gia

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống (19/5/2011-19/5/2026). ​Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/5/2026: Trung ương kỳ vọng thể chế, cơ chế vượt trội sẽ đưa TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững

[Video] Thời sự 24h ngày 15/5/2026: Trung ương kỳ vọng thể chế, cơ chế vượt trội sẽ đưa TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững; EVN lỗ lũy kế đến hết 2025 còn hơn 5.600 tỷ đồng; Chip AI và đất hiếm thành tâm điểm thượng đỉnh Mỹ-Trung

Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, ngày 15/5. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên

Trên cơ sở các định hướng lớn trong Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.

Lễ đón chính thức chiến hạm Charlottetown của Canada, tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Tàu Hải quân Hoàng gia Charlottetown thăm Đà Nẵng: Dấu ấn mới trong hợp tác Việt Nam-Canada

Sáng 15/5, tàu Hải quân Hoàng gia Canada (HMCS) Charlottetown mang số hiệu 339 chính thức cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm ngoại giao tại thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong lộ trình triển khai Chiến dịch Horizon - nhiệm vụ hiện diện quân sự của Canada tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cùng đoàn viên thanh niên địa phương đã trao tặng nước uống phục vụ huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

Ấm áp “Bát nước thao trường”

Giữa cái nắng như đổ lửa của vùng đất biên thùy An Giang những ngày tháng 5, những bát nước mát lành, những lời thăm hỏi ân cần từ hậu phương đã trở thành nguồn động viên to lớn, giúp các chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 512 và Tiểu đoàn 207 xua tan mệt mỏi, quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền của Vùng Cảnh sát biển 2.

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra Vùng Cảnh sát biển 2

Ngày 14 và 15/5, tại Vùng Cảnh sát biển 2, đóng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam cùng đại diện các cơ quan chức năng Cảnh sát biển đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Cảnh sát biển của đơn vị.