Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất G20 cần đi đầu trong xây dựng cơ chế hợp tác quốc tế tôn trọng lẫn nhau

Sáng 22/11, giờ địa phương, tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa, Chủ tịch G20 năm 2025 đã chủ trì lễ đón các Lãnh đạo Cấp cao/Trưởng đoàn các nước, các tổ chức quốc tế và chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, đánh giá và đề xuất quan trọng tại Hội nghị để cùng các nước đóng góp xây dựng một trật tự kinh tế quốc tế và hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu công bằng, bao trùm và bền vững. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, đánh giá và đề xuất quan trọng tại Hội nghị để cùng các nước đóng góp xây dựng một trật tự kinh tế quốc tế và hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu công bằng, bao trùm và bền vững. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Hội nghị diễn ra trong trong hai ngày 22-23/11/2025, với sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao các nước thành viên G20[1], 20 quốc gia khách mời[2] cùng 21 lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực[3].

Đây là lần đầu tiên một Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại châu Phi, là sự kiện quan trọng nhất khép lại Năm chủ tịch G20 2025 của Nam Phi và đánh dấu việc các nước thành viên G20 đều đã lần lượt giữ vai trò Chủ tịch của cơ chế này.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo tham dự hai phiên thảo luận quan trọng với chủ đề về: “Phát triển kinh tế bền vững và bao trùm - không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Các đóng góp của G20 đối với một thế giới tự cường”.

Theo đó, các nhà lãnh đạo tập trung trao đổi và thống nhất một số định hướng lớn về xây dựng nền kinh tế, vai trò của thương mại, tài chính cho phát triển và xử lý gánh nặng nợ, giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, an ninh lương thực.

b3-2035.jpg
Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh G20. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Các nhà lãnh đạo chia sẻ nhận định kinh tế toàn cầu đang đứng trước nhiều rủi ro và bất ổn, thể hiện qua tình trạng mất cân đối vĩ mô toàn cầu, xu thế bảo hộ thương mại gia tăng, nợ công leo thang và cơ hội tiếp cận nguồn vốn ngày càng thu hẹp. Những thách thức này, cộng với đà tăng trưởng chậm lại và căng thẳng địa chính trị kéo dài, tác động tiêu cực đến không gian phát triển của các quốc gia. Trong bối cảnh đó, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp chính sách tài khóa-tiền tệ-thương mại, giải quyết vấn đề mất cân đối vĩ mô và bất bình đẳng, củng cố niềm tin của thị trường, thúc đẩy kết nối khu vực và huy động mạnh mẽ hơn các nguồn lực đầu tư, qua đó bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu theo hướng bao trùm, bền vững.

Các nhà lãnh đạo khẳng định, thương mại quốc tế tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng, ủng hộ củng cố hệ thống thương mại đa phương, cải tổ WTO và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi đẩy mạnh cải cách hệ thống tài chính quốc tế, tăng cường minh bạch và tính bền vững của các khoản nợ và triển khai hiệu quả các cơ chế xử lý nợ như Khuôn khổ chung về xử lý nợ G20, gia tăng vai trò của các ngân hàng phát triển đa phương và huy động nguồn lực phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển đổi năng lượng và các mục tiêu phát triển bền vững.

b2-3503.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Hội nghị khẳng định yêu cầu cấp thiết nâng cao khả năng chống chịu thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu khi rủi ro ngày càng gia tăng, tác động lớn tới cuộc sống của người dân, hoạt động của nền kinh tế và nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững.

Các Nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác quốc tế về quản lý rủi ro thiên tai, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng hạ tầng chất lượng cao, bảo đảm an ninh nguồn nước-lương thực-y tế. Các nhà lãnh đạo cũng thống nhất tăng cường huy động nguồn lực cho chuyển đổi năng lượng xanh và nông nghiệp bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định: Thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc mang tính thời đại, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, quản trị toàn cầu cần hướng tới: Mục tiêu trọng tâm là duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bao trùm, toàn diện; Nguyên tắc quan trọng nhất là tôn trọng bình đẳng, cùng có lợi, dựa trên luật lệ và thông lệ quốc tế, đoàn kết, hợp tác, đối thoại nhằm tạo ra sức mạnh, đem lại lợi ích, củng cố niềm tin; Cách tiếp cận xuyên suốt là toàn dân, toàn diện, toàn cầu, đặt con người ở vị trí trung tâm.

Với phương châm “đoàn kết để có sức mạnh-hợp tác để có lợi ích-đối thoại để có lòng tin”, Thủ tướng Chính phủ đề xuất 3 bảo đảm chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau:

Thứ nhất, bảo đảm ổn định để phát triển trong quan hệ quốc tế, chính trị thế giới và kinh tế vĩ mô toàn cầu.

Thủ tướng đề xuất G20 đi đầu trong xây dựng cơ chế hợp tác quốc tế tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm giải pháp cho các xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển; phối hợp chính sách để ngăn ngừa rủi ro hệ thống, ứng phó khủng hoảng; hạn chế rào cản thương mại, giảm thiểu phân mảnh chuỗi cung ứng; thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi nợ, bảo đảm ổn định vĩ mô toàn cầu.

Thứ hai, bảo đảm hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, với WTO là trung tâm, hệ thống tài chính toàn cầu cân bằng, minh bạch, cởi mở; quyền tiếp cận bình đẳng về khoa học công nghệ và tài chính cho phát triển.

Thủ tướng đề nghị G20 tăng cường hợp tác, đấu tranh không chính trị hóa khoa học và thương mại, hỗ trợ các nước đang phát triển bằng các chính sách thương mại công bằng, hài hòa lợi ích, phát triển hệ thống tài chính hiệu quả và nâng cao năng lực chuyển đổi số, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của các quốc gia; cải cách toàn diện WTO để hoạt động tích cực, hiệu quả hơn.

Thứ ba, bảo đảm quản trị toàn cầu linh hoạt, hiệu quả, tạo hệ sinh thái cho phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thủ tướng kêu gọi G20 cùng các cơ chế đa phương tăng cường đối thoại, xây dựng khuôn khổ quản trị toàn cầu hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường, giữa hiện tại và tương lai, cân bằng lợi ích giữa các nền kinh tế; thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh…

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác tích cực, bình đẳng, cùng có lợi với các nước, G20 và cộng đồng quốc tế vì một thế giới hòa bình, văn minh, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm, “không để ai bị bỏ lại phía sau” để mọi người dân đều được hưởng lợi từ thành quả của phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ đã được nhiều nước hoan nghênh và bày tỏ đồng tình, đánh giá cao.

---------------------

[1] Gồm Anh, Ấn Độ, Argentina, Saudi Arabia, Brazil, Canada, Đức, Hàn Quốc, Indonesia, Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi, Mexico, Nam Phi, Nhật Bản, Nga, Australia, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Italy.

[2] Gồm Ai Cập, Ireland, Algeria, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Zimbabwe, Ethiopia, Guinea Xích đạo, Jamaica, Hà Lan, Kenya, Malaysia, Namibia, Na Uy, Nigeria, Phần Lan, Tây Ban Nha, Việt Nam, Sierra Leone, Singapore.

[3] Ủy ban Liên minh châu Phi (AUC), Ban Thư ký Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA), Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB), Ủy ban Ổn định tài chính (FSB), Ngân hàng Phát triển Mỹ Latin và Caribe (CAF), Ngân hàng Phát triển kinh tế châu Âu (CEB), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển mới (NDB), Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Trung tâm Nam bán cầu (South Centre), Liên hợp quốc (UN), Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc khu vực châu Phi (UNECA), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Có thể bạn quan tâm

Phong cảnh ở Davos, Thụy Sĩ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thụy Sĩ

Ngày 1/8, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 735 Quốc khánh Thụy Sĩ (1/8/1291-1/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Liên bang Guy Parmelin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Stefan Engler và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Pierre-André Page.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 1/8/2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao thứ 33 được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến với đầu cầu tại các Thành ủy, Tỉnh ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: quochoi.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 31/7

Chiều 31/7, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì Lễ công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Không ngừng đổi mới để đồng hành cùng đất nước

Suốt 96 năm, chính sự không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử đã hun đúc nên truyền thống của ngành tuyên giáo - luôn “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện” trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Khơi dậy khát vọng phát triển từ sức mạnh của công tác tư tưởng

Trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và những biến đổi sâu sắc của môi trường thông tin, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, giữ vững vai trò đi trước mở đường, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập

Chiều 31/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, được tìm kiếm, quy tập tại hang Đá Sập, núi Lâm Tây, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới; Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2026; Đề xuất cấp sổ đỏ đồng thời bản giấy và điện tử.

Các đại biểu dự buổi chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 27 Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI. (Ảnh: VŨ KIÊN)

Kỷ niệm 27 năm Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI

Quan hệ Việt Nam-Morocco được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, khi hai quốc gia được ví như những “cửa ngõ” chiến lược của Đông Nam Á và châu Phi, tạo nền tảng mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Đại diện Ban tổ chức thực hiện nghi thức khởi động Chiến dịch TinAI?

Xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin trong kỷ nguyên AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, đồng thời cũng đặt xã hội trước thách thức mới: Ranh giới giữa thật, giả ngày càng mong manh. Trong bối cảnh đó, việc kiểm chứng thông tin không còn là kỹ năng riêng của báo chí, mà đang trở thành năng lực công dân thiết yếu của mỗi người trong thời đại số.