Việt Nam sẽ đóng góp hết sức cho thành công của Hội nghị Thượng đỉnh G20 Nam Phi

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi, sáng 21/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại cuộc gặp, Phó Tổng thống Nam Phi bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ Việt Nam-Nam Phi có bước phát triển tốt đẹp trong thời gian qua; chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Nam Phi trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Phó Tổng thống Nam Phi cũng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam, vui mừng khi có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh G20, cho rằng đây là thời điểm rất đặc biệt của Nam Phi khi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên trên đất châu Phi.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Phó Tổng thống Paul Mashatile sau chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống vào tháng 12/2023 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ chuyến công tác lần này là sự tiếp nối chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa vào tháng 10/2025.

ndo_br_ph2-4334.jpg
Quang cảnh cuộc gặp của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, đất nước Nam Phi, con người Nam Phi, Tổng thống Nelson Mandela và sự quật cường của nhân dân Nam Phi chống lại chủ nghĩa Apartheid luôn trong trái tim của người Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Phó Tổng thống Nam Phi và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng trao đổi về hợp tác thương mại, đầu tư và vai trò của doanh nghiệp trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Phó Tổng thống Nam Phi chia sẻ, ông được biết Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực than và khoáng sản; đồng thời, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại giữa Nam Phi với Việt Nam. Phó Tổng thống Nam Phi khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp, bởi những gì đã được cam kết chỉ có thể trở thành hiện thực nếu được các doanh nghiệp thực hiện.

Phó Tổng thống Nam Phi cho rằng, các doanh nghiệp hai nước có thể khai thác tiềm năng hợp tác nhiều hơn trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, phát triển đường xá, cảng biển, khoáng sản carbon thấp cũng như giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi cách làm hay.

Nhất trí với nhận định của Phó Tổng thống Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai bên cần phải cụ thể hóa các cam kết bằng các chương trình cụ thể, các hợp đồng cụ thể, trong đó hai chính phủ đóng vai trò kiến tạo còn doanh nghiệp đóng vai trò tiên phong.

Trên cơ sở nền tảng là mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên cùng hợp tác để xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng trên tinh thần “hợp tác từ trái tim đến trái tim”, hai bên có thể kết hợp điều kiện tự nhiên của Nam Phi, trí tuệ của Nam Phi và trí tuệ của Việt Nam để thúc đẩy các dự án hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, mang lại lợi ích cho người dân của cả hai bên.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp hết sức cho thành công của Hội nghị thượng đỉnh G20 Nam Phi năm nay, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Nam Phi.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.