Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

Sáng 6/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 để thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025; tình hình giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng...; đề ra nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 và những tháng cuối năm 2025.

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhìn lại tháng 8 cũng như thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp: xung đột quân sự, bất ổn chính trị, phân hoá ngày càng gia tăng; có cả liên kết lực lượng; xung đột thương mại tiếp tục căng thẳng nhất là sau khi Hoa Kỳ áp thuế đối ứng; giá vàng, bất động sản, thị trường tài chính thế giới biến động mạnh… Những điều này đều tác động tình hình trong nước.

Trong bối cảnh đó, ở trong nước, tình kinh tế vĩ mô ổn định; nhân dân cả nước vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

ndo_br_b2-2440.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Hàng loạt chương trình, sự kiện lớn trang trọng, ý nghĩa cùng Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” và Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động yêu nước, được tổ chức thành công đã khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, lòng tự hào dân tộc.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ cần đánh giá tình hình kinh tế-xã hội có chuyển biến tích cực, trong nước tháng 8 tốt hơn tháng 7, quý sau tốt hơn quý trước, 8 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, quan tâm, thúc đẩy.

Thủ tướng đề nghị cần đánh giá tình hình chăm lo cho năm học mới; ăn trưa và giảm học phí cho các cháu học sinh.

ndo_br_b3-2634.jpg
Các thành viên Chính phủ, các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng đánh giá với những kết quả trên, các bộ, ngành, địa phương đã làm tốt công tác an sinh xã hội, cơ bản không để ai bị thiếu ăn thiếu mặc, thiếu trường học.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu cần chú trọng phân tích sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất đang tăng lên; tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, đầu tư công có xu hướng chậm lại; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn khó khăn về chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, khó khăn đối với cán bộ cấp dưới; thiên tai ảnh hưởng nặng nề cuộc sống người dân; giá vàng tăng mạnh gần đây rất đáng chú ý.

ndo_br_b4-5513.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Chính phủ cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc chấn chỉnh, không để tình trạng thao túng thị trường vàng; Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ cũng phải vào cuộc.

Theo Thủ tướng, có tình trạng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường. Về vấn đề bất động sản, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phải chú trọng, quan tâm vấn đề này.

Đối với chứng khoán, nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt, nhưng cần phải đánh giá lại, xem có các hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường chứng khoán hay không.

ndo_br_b7-3533.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành phải lưu ý những vấn đề biến động mạnh trong lĩnh vực theo dõi.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách cũng phải vào cuộc; phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao hơn, nắm bắt tình hình kỹ hơn, chắc hơn, phân tích kỹ, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3 đến 8,5% trong năm nay, khó cũng phải làm nhưng không thể không làm. Điều thuận lợi là người dân luôn có tinh thần yêu nước, có sức sáng tạo, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, nhất là thể hiện qua dịp kỷ niệm những Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; do đó cần phải nhân rộng tinh thần này lên.

ndo_br_b5-1652.jpg
Các thành viên Chính phủ, các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng đề nghị cần đánh giá lại xem công tác chỉ đạo điều hành đã đồng đều chưa; tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng có gì nổi bật? Khó khăn, vướng mắc là gì? Đâu là nguyên nhân khách quan, chủ quan? Cơ quan nào phải giải quyết? Đặc biệt là rút ra bài học kinh nghiệm gì trong chỉ đạo điều hành? Trong đó có vấn đề bất động sản, nhà ở xã hội như thế nào?

Đối với nhiệm vụ thời gian tới, nhất là đạt mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu phải làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để bảo đảm phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực.

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phải tăng trưởng thì cả nước mới tăng trưởng.

Các bộ, ngành phải rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là phấn đấu cắt giảm 30% thời gian, số lượng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; phải tăng cường xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng vì đây cũng là giải pháp tăng thêm nguồn lực cho phát triển.

ndo_br_b6-1163.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nêu rõ, sau khi kết thúc triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 thì cần tiếp tục tổ chức hội chợ mùa thu để giới thiệu, liên kết sản xuất, kinh doanh; khẩn trương chuẩn bị tổ chức hội chợ năm mới từ mùng 1/1 đến Tết Nguyên đán 2026 để tăng cường giao lưu hàng hoá, thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Thủ tướng đặc biệt yêu cầu các thành viên Chính phủ phải nêu bật bài học kinh nghiệm giải pháp, nhất là giải pháp làm tốt hơn công tác an sinh xã hội, lĩnh vực giáo dục, y tế; các giải pháp ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài, liên quan biến đổi khí hậu, thiên tai; xử lý ngay và nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực như thao túng thị trường, găm hàng đội giá, nạn hàng giả, hàng nhái…

ndo_br_b8-6603.jpg
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Hướng tín dụng vào những lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh vàng

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, về tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị, được sự ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp, nhờ đó đã đạt các kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nổi bật là: tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; xây dựng kịch bản, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trên 8%; tích cực tháo gỡ khó khăn, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tiếp tục chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ; khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình tiêu biểu trên cả nước với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhất là Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” và Lễ Diễu binh, diễu hành… Chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội; về đích sớm 5 năm 4 tháng mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 5, cấp gạo cứu đói, sửa trường lớp bị ảnh hưởng của bão lũ để học sinh kịp khai giảng năm học mới; chuẩn bị miễn học phí và bữa ăn trưa cho học sinh năm học mới; triển khai thành công nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao; duy trì được môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển.

Thủ tướng đánh giá nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025 tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy ở cả 3 khu vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, bảo đảm các cân đối lớn; phấn đấu đạt tăng trưởng 8,3-8,5% như đã đề ra nhưng phải bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, cuộc sống của nhân dân được nâng lên cả tinh thần và vật chất; rà soát lại chỉ tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ, những chỉ tiêu đã đạt được thì phải nâng cao chất lượng hơn, những chỉ tiêu chưa hoàn thành thì phải có giải pháp để hoàn thành; ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, nhất là an ninh quốc gia, chính trị, an toàn, an dân.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng yêu cầu, tập trung chuẩn bị chu đáo phục vụ Hội nghị Trung ương 12, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV và Đại hội Đảng bộ Chính phủ. Chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá phải kết hợp nhuần nhuyễn. Thủ tướng yêu cầu kiểm soát tỷ giá kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; lãi suất huy động và lãi suất cho vay phải được kiểm soát, dứt khoát là phải tiết giảm chi phí để giảm lãi suất (hoặc cùng lắm phải giữ ổn định) bằng các công cụ; các ngân hàng phải chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp. Kiểm soát giá vàng, USD bằng theo các chức năng của ngân hàng, bằng các công cụ đã có, nếu thiếu công cụ, chính sách thì phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng trưởng tín dụng nhưng phải đi đúng mục tiêu, kiểm soát dòng tiền đi vào sản xuất, kinh doanh; không chấp nhận sở hữu chéo, hoặc dòng tiền lại đi vào đầu cơ, tích trữ; phải tăng cường giám sát, kiểm tra. Ngân hàng phải đi đầu trong chuyển đổi số để kiểm soát dòng tiền; kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc huy động nhiều mà cho vay ít.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra các ngân hàng theo quy định của Đảng và pháp luật. Chính sách tài khoá đặc biệt tập trung cho giải ngân vốn đầu tư công , huy động đầu tư toàn xã hội, tính toán việc phát hành trái phiếu công trình. Làm mới các động lực tăng trưởng cũ, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng xuất khẩu; Bộ Công thương từ nay đến cuối năm phải ký kết được 2 Hiệp định FTA, đặc biệt là khối GCC và Mercosur. Triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, khẩn trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, các Khu thương mại tự do; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với tinh thần chung là phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác rà soát, hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Bộ Tài chính tiếp tục chủ động rà soát, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc liên quan đến tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung thúc đẩy các vấn đề liên quan chuyển đổi số; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; Bộ Công thương rà soát lại các dự án điện; chú trọng thực hiện kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp về: phát triển văn hoá, xã hội; tích cực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là tuyên chiến với thuốc chữa bệnh, thực phẩm giả; kiểm soát chặt chẽ giá các mặt hàng thiết yếu; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu phê duyệt sớm Dự án điện hạt nhân; giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải tập trung xây dựng chiến lược phát triển điện hạt nhân; khẩn trương chuẩn bị triển khai 3 dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Trung Quốc, trong đó đặc biệt ưu tiên triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội - Hải Phòng. Về xây dựng 100 trường học kiên cố bán trú và nội trú, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải xác định địa điểm xây dựng các trường; Bộ Xây dựng xác định thiết kế mẫu để bảo đảm đầy đủ các công năng; Bộ Tài chính cân đối vốn để khởi công…; chọn ngày khởi công đồng loạt 100 dự án vào tháng 10 tới, ngoài nguồn lực của Nhà nước thì cần huy động sự đóng góp của xã hội.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng 25% so dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch. Bộ Công thương và Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ mở rộng thị trường xuất khẩu. Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành trên 3.000 km đường bộ cao tốc và trên 1.700 km đường bộ ven biển trong 2025; khẩn trương chuẩn bị triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao; khởi công, khánh thành các dự án vào dịp ngày 19/12/2025, trong đó cơ bản hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 30% số lượng, thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong năm 2025…

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.