Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Đại sứ quán Cộng hòa Áo và Công ty AT&S

Chiều 23-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hoà (CH) Áo Thomas Schuller-Gotzburg và Giám đốc điều hành Công ty AT&S Ingolf Schroeder.  

(Ảnh: TRẦN HẢI)
(Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Đại sứ Th.Gotzburg, Giám đốc Ingolf Schroeder và các thành viên Công ty AT&S đã sang Việt Nam để nghiên cứu và đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội, GDP năm 2020 của Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, đây là thành công lớn của Việt Nam. Chính trị, xã hội Việt Nam ổn định, việc làm cho người dân được bảo đảm; Việt Nam cũng là nước thu hút rất lớn các dự án FDI…

Đại sứ Thomas Schuller-Gotzburg bày tỏ đánh giá cao sự lớn mạnh về kinh tế-xã hội của Việt Nam những năm qua; nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nêu rõ, năm tới, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hy vọng đến lúc đó đại dịch Covid-19 sẽ được khống chế để hai bên nối lại và thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực. Ông bày tỏ tin tưởng dự án mà AT&S đang tìm hiểu đầu tư sẽ phù hợp sự mục tiêu của Việt Nam về thu hút đầu tư công nghệ cao. Đây là dự án đầu tư công nghệ cao quy mô lớn khoảng 1,5 tỷ Euro, thu hút khoảng 6.000 lao động. Áo rất quan tâm vì Việt Nam hiện đang là điểm đến hàng đầu thế giới về thu hút đầu tư FDI. Đoàn Công ty AT&S đã đi khảo sát một số địa phương ở Việt Nam. Ông cảm ơn Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ Công ty AT&S để thúc đẩy dự án tại Việt Nam.

Giám đốc Công ty AT&S Ingolf Schroeder bày tỏ cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan tạo điều kiện cho Công ty thăm làm việc để tìm hiểu cơ hội đầu tư; coi chuyến đi này là có ý nghĩa hết sức quan trọng để AT&S đưa ra quyết định đầu tư. Ông cho biết, sản phẩm chính của Công ty là bản vi mạch tích hợp, ứng dụng trong nhiều ngành sản xuất công nghiệp, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ cao. Công ty đang dự định đầu tư hai nhà máy sản xuất trong giai đoạn đầu với số vốn 1,5 tỷ Euro; tự tin có thể xây dựng nhà máy sản xuất trong thời gian ngắn, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn trong lĩnh vực này.

Qua bốn tháng khảo sát, Công ty đã chọn Đông Nam Á và Việt Nam là một trong những địa điểm ưu tiên lớn để dự định đặt nhà máy vì lợi thế gần thị trường cung cấp nguyên liệu cũng như tiêu thụ sản phẩm. Công ty đang phải rất khẩn trương chạy đua với thời gian đến giữa tháng 4 này phải đưa ra quyết định chọn địa điểm nhà máy, và cuối năm 2021 phải động thổ nhà máy và xây dựng trong một năm. Do đó nếu chọn Việt Nam làm địa điểm xây dựng nhà máy thì Công ty mong Chính phủ Việt Nam hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để AT&S triển khai thành công dự án. Ông cho biết vì để triển khai dự án cần ít nhất 1.500 kỹ sư, là một áp lực rất lớn về nhân lực, do đó rất cần Chính phủ Việt Nam hỗ trợ nguồn nhân lực lớn này thì nhà máy mới có thể hoạt động.

Hoan nghênh các ý kiến của phía Áo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, các dự án đầu tư FDI đều cơ bản rất thành công, nhất là các dự án công nghệ cao như Intel, Samsung...  Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn thành công tại Việt Nam. Việt Nam có chính sách ưu đãi đầu tư hết sức thuận lợi, nhất là ưu đãi cho các dự án công nghệ cao. Thủ tướng cho rằng điều kiện cơ sở hạ tầng ở Thái Nguyên và TP Hồ Chí Minh đều rất thuận lợi. Chính phủ đầu tư xây dựng các hệ thống đường cao tốc ở hai địa phương này cũng nhằm mục đích tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Ở Thái Nguyên cũng có trường đại học, cho nên có thể đáp ứng được các điều kiện của nhà đầu tư. Hiện Việt Nam là cửa ngõ giao lưu hàng không quốc tế. Nếu đầu tư ở Thái Nguyên thì rất thuận lợi cả về đường bộ và hàng không. Thủ tướng tin rằng Việt Nam là lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài vì con người Việt Nam rất thông minh, cần cù. Đây cũng là thời cơ đối với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của nước ngoài. Với kinh nghiệm thu hút đầu tư FDI của Việt Nam, Thủ tướng mong muốn AT&S sớm đưa ra quyết định đầu tư tại bất cứ địa phương nào của Việt Nam mà Công ty đánh giá phù hợp yêu cầu.

Nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức CH Áo tháng 10-2018 được các Lãnh đạo Chính phủ và người dân, cộng đồng doanh nghiệp Áo đón tiếp trọng thị, Thủ tướng cho rằng đây là một dấu mốc tốt đẹp, tiền đề thuận lợi trong quan hệ hai nước cũng như để Áo gia tăng đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng mạnh mẽ,  hai bên có rất nhiều điều kiện thuận lợi để hợp tác thành công.

Qua Đại sứ Thomas Schuller-Gotzburg và Giám đốc Ingolf Schroeder, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới Tổng thống và Thủ tướng CH Áo.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.