Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất làm trung gian thỏa thuận ngừng bắn giữa Pakistan-Afghanistan

Ngày 4/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị làm trung gian khôi phục thỏa thuận ngừng bắn giữa Pakistan và Afghanistan, trong bối cảnh các cuộc đụng độ dọc biên giới hai nước gia tăng.

Phương tiện bị phá hủy sau một cuộc không kích tại Nangarhar, Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Phương tiện bị phá hủy sau một cuộc không kích tại Nangarhar, Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đề nghị làm trung gian khôi phục thỏa thuận ngừng bắn giữa Pakistan và Afghanistan, trong bối cảnh các cuộc đụng độ dọc biên giới hai nước bước sang ngày thứ sáu.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, giao tranh bùng phát tuần trước sau khi Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công để đáp trả các đợt không kích của Pakistan trước đó.

Kể từ đó, Pakistan tuyên bố “cuộc chiến công khai” với Afghanistan và tiếp tục các hoạt động quân sự dọc tuyến biên giới chung dài 2.611km. Diễn biến này đã làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn, do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, hồi tháng 10 năm ngoái.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Erdogan đã lên án các vụ tấn công khủng bố tại Pakistan, đồng thời khẳng định Ankara sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực tái lập lệnh ngừng bắn.

Phía Pakistan cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình biên giới và nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ nhằm tìm kiếm hòa bình, ổn định khu vực. Hiện chưa có phản hồi chính thức từ chính quyền Taliban ở Kabul.

Trước đó, Pakistan khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi Afghanistan có hành động cụ thể nhằm kiềm chế lực lượng Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), nhóm phiến quân mà Islamabad cáo buộc đang hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan.

Kabul bác bỏ cáo buộc, nhấn mạnh không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để chống lại quốc gia khác.

Những ngày gần đây, căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan gia tăng, với nhiều đợt tấn công qua lại. Đây là đợt giao tranh dữ dội nhất kể từ tháng 10/2025 khi ít nhất 70 người đã thiệt mạng và các cửa khẩu giữa hai nước phần lớn bị đóng cửa.

Căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực Nam Á.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường một vụ tấn công nhà tù ở Abuja, Nigeria. (Ảnh: Xinhua)

ECOWAS và nhiệm vụ không dễ hoàn tất trong triển khai lực lượng dự bị khu vực

Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) vừa nhất trí huy động lực lượng dự bị khu vực, với kế hoạch triển khai đợt đầu khoảng 2.000 binh sĩ trong năm 2026. Quyết định không mấy dễ dàng và cũng khá tốn kém của ECOWAS được kỳ vọng sẽ giúp ngăn ngừa làn sóng bạo lực và xung đột lan rộng ở Lục địa đen.

Hai chị em song sinh Lê Xuân Nhi và Lê Mỹ Nhi hiện đang là sinh viên năm thứ 4, Viện Công nghệ Israel – Technion. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyện của cặp song sinh người Việt đang theo học tại Israel – trung tâm vùng chiến sự khu vực Trung Đông

Nhờ sự hướng dẫn cụ thể, chi tiết của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp và sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Israel nên tình hình của các sinh viên Việt Nam tại Israel vẫn ổn định trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông diễn ra ngày một phức tạp.

Bức ảnh chụp ngày 4/3/2026, cho thấy khung cảnh đổ nát tại Quảng trường Enghelab ở Thủ đô Tehran của Iran. (Ảnh: Xinhua)

Kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông

Hội đồng Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNCPGA) ra tuyên bố, kêu gọi các bên liên quan trong chiến sự tại Trung Đông lập tức giảm leo thang xung đột, chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời quay lại bàn đàm phán với sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

Chủ tịch ECT Narong Klunwarin (giữa) trong một cuộc họp báo về tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị hoàn tất danh sách Hạ viện

Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lực lượng thực thi pháp luật được triển khai bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại Karachi, Pakistan, ngày 1/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ tạm đóng cửa hàng loạt Đại sứ quán trong khu vực Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran ngày càng leo thang nguy hiểm, các Đại sứ quán Mỹ trên khắp khu vực Trung Đông đã được chuyển sang tình trạng khẩn cấp, đồng thời đưa ra cảnh báo an ninh, tạm ngừng các dịch vụ và kêu gọi công dân Mỹ tại địa bàn thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay lập tức.