Brazil, Trung Quốc quan ngại về chiến sự tại Trung Đông, đụng độ bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Pakistan

Ngày 28/2, chính phủ nhiều quốc gia Mỹ La-tinh lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc sau khi xung đột bùng phát giữa Mỹ, Israel với Iran, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao và kêu gọi các bên liên quan chấm dứt bạo lực, tránh làm trầm trọng thêm tình hình an ninh toàn cầu.

Địa điểm tại Tel Aviv, Israel bị trúng tên lửa từ Iran ngày 28/2/2025. Ảnh: IRNA/TTXVN
Địa điểm tại Tel Aviv, Israel bị trúng tên lửa từ Iran ngày 28/2/2025. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Brazil nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và giải pháp hòa bình thông qua các cơ chế đa phương, tái khẳng định lập trường ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp ngoại giao.

Trong khi đó, chính phủ Mexico thông báo các đại sứ quán tại Iran, Israel và các nước Trung Đông vẫn liên hệ chặt chẽ với công dân Mexico và đã kích hoạt cơ chế hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng người Mexico tại khu vực, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, theo đuổi giải pháp ngoại giao và tránh leo thang bạo lực.

Phát biểu trên tài khoản mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel “phá hoại nỗ lực ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân Iran”, đồng thời gây nguy hiểm cho hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế. Chính phủ Cuba cũng lên án hành động này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, Tổng thống Argentina Javier Milei quyết định nâng mức độ an ninh quốc gia lên “cảnh báo cao” trên toàn lãnh thổ nhằm bảo đảm an ninh cơ sở hạ tầng trọng yếu, các cơ sở ngoại giao nước ngoài. Bộ Ngoại giao Argentina ra tuyên bố nhấn mạnh vai trò của ngoại giao trong giải quyết xung đột.

Về phần mình, chính phủ Venezuela bày tỏ lấy làm tiếc vì các bên đã chọn con đường quân sự trong khi các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra, và chỉ trích cả các hành động quân sự lẫn các phản ứng trả đũa không phù hợp với các nguyên tắc hòa bình quốc tế.

Chính phủ Ecuador cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh tại Trung Đông và tái khẳng định cam kết chống khủng bố trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, trong khi Guatemala và Chile đều kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế và ưu tiên đối thoại để tránh mở rộng xung đột.

Chính phủ Colombia bày tỏ quan ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng, kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế và tránh những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực. Còn chính phủ Peru cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời khuyến nghị công dân tại khu vực bị ảnh hưởng nâng cao cảnh giác và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại.

Một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Bolivia và Nicaragua, cũng nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế và cơ chế đa phương trong việc ngăn chặn xung đột lan rộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát biểu tại phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới tình hình Iran do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập ngày 28/2 theo giờ địa phương (ngày 1/3 theo giờ Việt Nam), Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Thông (Fu Cong) cho biết, Trung Quốc quan ngại sâu sắc trước việc Mỹ và Israel tấn công quân sự vào lãnh thổ Iran, dẫn đến căng thẳng khu vực leo thang đột ngột.

Theo Đại sứ Phó Thông, Trung Quốc luôn khẳng định tất cả các bên nên tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời phản đối và lên án việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Ông nhấn mạnh chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran và các quốc gia khu vực khác phải được tôn trọng. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế, để bảo đảm an toàn cho thường dân một cách hiệu quả và tránh tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 1/3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel đã ra thông báo liên quan đến việc đăng ký sơ tán công dân Trung Quốc tại Israel. Thông báo khuyến cáo công dân Trung Quốc tại Israel nên sơ tán đến các khu vực an toàn trong lãnh thổ Israel càng sớm càng tốt, để bảo đảm an toàn cho bản thân. Ngoài ra, công dân Trung Quốc cũng có thể sơ tán đến Ai Cập qua cửa khẩu Taba để bảo đảm an toàn.

* Ngày 1/3, biểu tình đã nổ ra tại một số thành phố của Pakistan và Ấn Độ nhằm bày tỏ ủng hộ Iran. Tại Pakistan, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và hơn 12 người bị thương khi những người biểu tình quá khích đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Karachi, tỉnh Sindh, miền nam Pakistan.

Theo tổ chức cứu nạn 1122 Sindh, đụng độ nổ ra trên đường Mai Kolachi khi những người biểu tình tìm cách xâm nhập vào trong trụ sở, khiến lực lượng an ninh phải đáp trả. Những người bị thương, trong đó nhiều người trong tình trạng nguy kịch, đã được chuyển đến các bệnh viện gần đó.

Trước tình hình căng thẳng leo thang, người đứng đầu Cơ quan Nội vụ Sindh, Ziaul Hassan Lanjar, đã ra lệnh tăng cường an ninh tại những cơ sở nhạy cảm. Không chỉ ở Karachi, hàng nghìn người cũng xuống đường biểu tình tại thành phố miền đông Lahore và thành phố miền bắc Skardu.

Một cuộc biểu tình khác dự kiến diễn ra trong chiều 1/3 gần khu vực ngoại giao đoàn, nơi đặt trụ sở của Đại sứ quán Mỹ ở Islamabad.

Tại Ấn Độ, hàng loạt cuộc biểu tình quy mô lớn cũng nổ ra tại khu phố cổ Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, khi cộng đồng Hồi giáo Shiite xuống đường phản đối vụ sát hại Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, giáo sĩ Shiite Maulana Yasub Abbas tuyên bố sẽ tổ chức tuần hành quy mô lớn tại Imambara ở Lucknow. Hội đồng Luật Cá nhân Shia Toàn Ấn Độ cũng thông báo để tang 3 ngày, kêu gọi người dân mặc đồ đen và treo cờ đen tại nhà.

Chủ tịch Trung tâm Hồi giáo Ấn Độ, Maulana Khalid Rasheed Farangi Mahli, lên án các cuộc tấn công, cho rằng hành động này đi ngược lại luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi người dân duy trì hòa bình. Đại sứ quán Iran tại Ấn Độ cũng ra tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ vụ sát hại và kêu gọi các chính phủ trên thế giới lên án.

Theo truyền thông Iran, sau khi xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng, chính phủ Iran tuyên bố quốc tang trong 40 ngày, cùng 7 ngày không làm việc trên toàn quốc để tưởng nhớ ông.

Có thể bạn quan tâm

Các tay súng đang canh gác tại hiện trường sau vụ tấn công bằng xe bom ở Aden, Yemen, ngày 21/1/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Lực lượng Houthi áp sát tuyến hàng hải chiến lược

Căng thẳng tại Yemen tiếp tục leo thang khi 6 quả tên lửa đánh trúng bến cảng tại Mocha, thành phố chiến lược ven Biển Đỏ, chỉ một ngày sau khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát khu vực này trong một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào các lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Lãnh đạo Ai Cập, Hy Lạp và Síp dự Hội nghị thượng đỉnh ba bên (Ảnh: CBN)

Thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông

Tại Hội nghị thượng đỉnh “Cơ chế hợp tác ba bên Ai Cập-Hy Lạp-Síp” tại thành phố Alamein (Ai Cập), lãnh đạo ba nước tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước, phản đối việc cưỡng ép di dời người Palestine, nhấn mạnh vai trò của các giải pháp chính trị trong thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel đàm phán, khôi phục đối thoại

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.