Thị xã Phú Mỹ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 15/8, thị xã Phú Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Tân Thành nay là thị xã Phú Mỹ (15/8/1994-15/8/2024). Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân thị xã Phú Mỹ.
Đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Ban Thường vụ Thị ủy Phú Mỹ.
Đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Ban Thường vụ Thị ủy Phú Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Viết Thanh Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thị xã Phú Mỹ đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới để từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng không chỉ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mà là của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. “Đây là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị to lớn, nhắc nhở Đảng bộ, chính quyền, dân và quân thị xã Phú Mỹ không được chủ quan, lơ là, không tự bằng lòng với kết quả hiện tại mà cần nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đáp ứng được niềm tin, tình cảm, mong muốn của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh cũng như sự kỳ vọng của Trung ương”.

Cụm cảng Cái Mép-Thị Vải nhìn từ trên cao.

Cụm cảng Cái Mép-Thị Vải nhìn từ trên cao.

Được thành lập năm 1994, từ một huyện thuần nông, đến nay thị xã Phú Mỹ đã tận dụng thành công ưu thế vượt trội thu hút đầu tư phát triển cảng biển và khu công nghiệp.

Cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải hiện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với lượng hàng container chiếm gần 35% cả nước và 50% khu vực phía Nam, năm 2024 lần đầu tiên vào top 30 cảng có sản lượng container lớn nhất thế giới; có 9/15 khu công nghiệp tập trung trên địa bàn thị xã Phú Mỹ với sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước; năm 2023, thu hút FDI trên địa bàn Phú Mỹ chiếm gần 90% số vốn toàn tỉnh, riêng 7 tháng đầu năm 2024 chiếm gần 80% số vốn toàn tỉnh, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, hạ tầng giao thông kết nối được đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế, các chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội đạt kết quả tích cực; đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đến nay, thị xã Phú Mỹ đã đủ điều kiện lên thành phố trực thuộc tỉnh.

Nhân dịp này thị xã Phú Mỹ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, đồng chí Nguyễn Văn Thắm, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.