Thị trường lao động Đông Nam Á: Văn phòng không còn là “nơi làm việc”, mà là “không gian kết nối”

Sự kết hợp giữa các xu hướng làm việc mới sẽ thay đổi định nghĩa về văn phòng làm việc: Văn phòng trong tương lai không còn là nơi làm việc 5 ngày/ tuần, mà sẽ là không gian để kết nối và hợp tác làm việc, để thúc đẩy năng lực của toàn bộ đội ngũ.
Ông Puneet Swani, nguyên Giám đốc cấp cao của Mercer trình bày tại hội thảo The Makeover 2024 tại TP Hồ Chí Minh ngày 15/10.
Ông Puneet Swani, nguyên Giám đốc cấp cao của Mercer trình bày tại hội thảo The Makeover 2024 tại TP Hồ Chí Minh ngày 15/10.

Đây là nhận định được ông Puneet Swani, nguyên Giám đốc cấp cao của Mercer (tập đoàn hàng đầu thế giới chuyên về tư vấn và đào tạo nhân sự) đưa ra khi phát biểu tại hội thảo The Makeover 2024 do Công ty cổ phần Kết nối nhân tài (Talentnet) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 15/10.

Mở đầu bài trình bày “Thị trường lao động Đông Nam Á - Giải mã xu hướng làm việc mới”, ông Puneet Swani cho biết, Đông Nam Á được đánh giá là một trong những nguồn lực lao động năng động nhất thế giới và cũng là khu vực có sự chuyển đổi nhanh chóng về các phương thức làm việc mới.

Theo vị chuyên gia này, những yếu tố và xu hướng giúp chúng ta thành công trong quá khứ sẽ không bảo đảm giúp chúng ta thành công trong tương lai.

Ông đề cập tới 6 xu hướng đang định hình phương thức làm việc mới có thể giúp lãnh đạo doanh nghiệp tạo ra một môi trường làm việc thúc đẩy sức sáng tạo của người lao động.

Trước hết, trí tuệ nhân tạo (AI) tạo cơ hội việc làm, không làm giảm bớt chúng. “Đến năm 2025, AI sẽ loại bỏ 85 triệu công việc, nhưng sẽ tạo ra 97 triệu công việc mới. Lực lượng lao động sẽ cần thích nghi để sử dụng AI hiệu quả, kết hợp giữa kỹ năng công nghệ và khả năng tư duy sáng tạo”, ông Puneet Swani nói.

Xu hướng tiếp mà ông chỉ ra là kỹ năng vượt qua bằng cấp. Theo đó, nhiều tổ chức đang thay đổi quan điểm từ yêu cầu bằng cấp sang tập trung vào tuyển dụng dựa trên kỹ năng, khi nhận ra rằng những người có kỹ năng phù hợp có thể đóng góp ngay lập tức mà không cần đến bằng cấp truyền thống.

Bên cạnh đó, DEI (đa dạng, công bằng và hòa nhập) sẽ trở thành phương thức làm việc. “Các công ty đang dịch chuyển sang việc tích hợp DEI vào toàn bộ tổ chức như mục tiêu kinh doanh, hoạt động hàng ngày và văn hóa tổ chức, giúp thúc đẩy sự hòa nhập và phát triển bền vững”, cựu chuyên gia tại Mercer cho hay.

Một xu hướng khác, cũng theo ông Puneet Swani, đó là: giải quyết xung đột giữa nhân viên là kỹ năng bắt buộc mới cho các nhà quản lý. Ông nhận định, căng thẳng địa chính trị, đình công, biến đổi khí hậu và mâu thuẫn giữa các thế hệ lao động, môi trường làm việc đang đối mặt với quá nhiều nguy cơ tiềm ẩn thúc đẩy xung đột gia tăng tại công sở. Vì vậy, các nhà quản lý cần trang bị kỹ năng giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả để duy trì sự hài hòa trong môi trường làm việc.

Ngoài ra, tuần làm việc 4 ngày sẽ trở thành xu hướng thông dụng khi mà ngày càng nhiều tổ chức nhận ra “lực hút” của tuần làm việc 4 ngày trong việc giữ chân nhân viên. Điều này không chỉ giúp cải thiện sự gắn kết và hiệu suất làm việc, tạo điều kiện để người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Xu hướng thứ 6 được ông Puneet Swani đề cập là: Định kiến nghề nghiệp sụp đổ khi lực lượng lao động thay đổi. Cụ thể, nhiều nhân viên tìm kiếm các mô hình làm việc phi truyền thống, chuyển đổi ngành nghề hoặc theo đuổi công việc tự do (gig work). Các tổ chức cần thích nghi bằng cách cung cấp sự linh hoạt trong công việc, phá vỡ khuôn mẫu nghề nghiệp tuyến tính và tạo điều kiện cho nhân viên được đào tạo chéo trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo cựu chuyên gia của Mercer, sự kết hợp giữa các xu hướng làm việc mới sẽ thay đổi định nghĩa về văn phòng làm việc: “Văn phòng không còn là nơi làm việc 5 ngày/ tuần. Văn phòng làm việc trong tương lai sẽ là không gian để kết nối và hợp tác làm việc, để thúc đẩy năng lực của toàn bộ đội ngũ”.

Diễn ra vào ngày 15-16/10 tại TP Hồ Chí Minh, The Makeover 2024 với chủ đề “Foster Green Dynamics” do Talentnet tổ chức có sự góp mặt của hơn 20 diễn giả là các chiến lược gia đổi mới hàng đầu từ khắp thế giới cùng thảo luận 12 chủ đề đổi mới và phát triển bền vững trong chiến lược quản trị. Sự kiện thu hút hơn 1.000 lượt khách tham dự là các lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia nhân sự từ các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam như Prudential Việt Nam, PNJ, GreenFeed, L'Oreal Việt Nam, Shopee Việt Nam, Masan…

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.