Thí sinh nhí Việt Nam giành Cúp vàng Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc)

Lê Đỗ Quyên, cô bé MC 11 tuổi vừa xuất sắc giành Cúp vàng tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc), một trong những cuộc thi tài năng âm nhạc lớn nhất châu Á.
Lê Đỗ Quyên tại Liên hoan. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Lê Đỗ Quyên tại Liên hoan. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo thông tin từ gia đình, bé Lê Đỗ Quyên, năm nay 11 tuổi, vừa xuất sắc giành Cúp vàng tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc) - Hong Kong International Music Festival (HKIMF). Không chỉ giành giải Vàng, Đỗ Quyên còn trở thành thí sinh Việt Nam được biểu diễn trong buổi lễ bế mạc Liên hoan.

Đây là một trong những giải thưởng tôn vinh tài năng âm nhạc lớn hàng đầu châu Á, thu hút gần 4.000 thí sinh khác của 150 quốc gia trên thế giới và khu vực.

Là một trong những đại diện từ Việt Nam, Đỗ Quyên đã biểu diễn ca khúc "Courage to change" của SIA cho phần thi Children Pop Voice và đã xuất sắc giành giải thưởng cao nhất bảng này.

Chia sẻ về phần biểu diễn đã giúp mình đoạt giải, cô bé cho biết: "Ở cuộc thi này, con không có nhiều thời gian để tìm kiếm các bản nhạc. Khi đó con chỉ nghĩ, mình đi thi quốc tế thì phải sử dụng một bản nhạc tiếng Anh, đó cũng là sở trường của con. Chính vì vậy, con và cô giáo Thương Elena (giảng viên âm nhạc đã cùng quyết định chọn bài "Courage to change" của SIA. Nội dung bài hát khá giống với tâm trạng của con khi bước tới cuộc thi, con muốn mình vượt qua khó khăn và khẳng định bản thân mình”.

Nói về giải thưởng của mình, Đỗ Quyên hào hứng: "Đây có lẽ là một giải thưởng ngoài sự mong đợi của con và con sẽ coi nó như một động lực khích lệ cho con đường ca hát mà con đang đeo đuổi. Con sẽ mang sự tự hào, niềm hạnh phúc và sự khích lệ này để từng bước chinh phục giấc mơ của một nghệ sĩ trong tương lai".

Đoàn Việt Nam tại Liên hoan.

Đoàn Việt Nam tại Liên hoan.

Sau cuộc thi, nói về giải thưởng của bé Đỗ Quyên, Chủ tịch HKIMF Vietnam - Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà cho biết: "Với phần dự thi xuất sắc và đầu tư hình ảnh nổi bật, tranh tài cùng hơn 3.000 thí sinh đến từ hơn 120 quốc gia trên thế giới, Đỗ Quyên đã xuất sắc đạt vị trí Top 1- vị trí đầu bảng Children Pop Voice. Đỗ Quyên là một cô bé thông minh, chuyên nghiệp. Khi đạt vị trí Top 1, em lọt vào vòng chung kết dành cho những thí sinh đứng vị trí đầu bảng và vượt qua vòng phỏng vấn để trở thành 1 trong các thí sinh Việt Nam đầu tiên được biểu diễn trong buổi lễ trao giải/bế mạc cuộc thi. Đồng thời, em cũng vinh dự được lựa chọn biểu diễn trong tiết mục kết thúc chương trình cùng với những thí sinh Top 1. Với thành tích này, chúng tôi hy vọng Đỗ Quyên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và phát triển, thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình".

Chị Đỗ Thúy, mẹ của ca sĩ nhí Đỗ Quyên chia sẻ: "Cả nhà và bạn bè, người thân rất vui với những kết quả con đã đạt được. Những kết quả này chủ yếu từ sự nỗ lực của bản thân con và có cả yếu tố may mắn. Tất cả các cuộc thi con tham dự, ba mẹ đều không đặt ra mục tiêu thành tích, mà chủ yếu để con trải nghiệm, trau dồi kỹ năng, bản lĩnh khi đứng trên sân khấu".

Ở trường, Lê Đỗ Quyên luôn là học sinh xuất sắc. Em đã giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như: Toán học, Tiếng Anh... và các giải năng khiếu: Giải vẽ, ca hát, vũ đạo... Em cũng tham gia nhiệt tình trong các hoạt động của trường đêm nhạc Dạ khúc từ thiện "Cánh chim Lạc Việt - Vì đôi mắt trẻ thơ" (2023) do NSƯT Trần Ngọc đạo diễn; quyên góp tiền, đồ ăn, các nhu yếu phẩm gửi tặng các bạn nhỏ của Ngôi nhà nhân đạo Finado tại Sóc Sơn, Hà Nội; tham gia hoạt động "Cùng trẻ em Việt cất cao tiếng nói" tới các bạn nhỏ khuyết tật và các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại ngôi Trường phát triển hòa nhập cộng đồng...

Đoàn Việt Nam có 32 thí sinh tham dự cuộc thi tại Hồng Kông (Trung Quốc) cùng tranh tài với gần 4.000 thí sinh khác của 150 quốc gia trên thế giới và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.