Thí sinh Cao Bằng Hoàng Châu Anh đăng quang Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2024

Hoàng Châu Anh, cô gái đến từ Cao Bằng đã xuất sắc vượt qua 30 thí sinh khác để trở thành tân Hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2024.
Hoàng Châu Anh (giữa) đăng quang Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2024. (Ảnh: Ban tổ chức)
Hoàng Châu Anh (giữa) đăng quang Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2024. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2024 là cuộc thi cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, với mong muốn tôn vinh chiếc áo dài Việt Nam.

Cuộc thi được Ủy ban nhân dân Thị xã Sơn Tây và Trung tâm Văn hóa Thông tin Sơn Tây Thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức, do Công ty TNHH Truyền Thông QTalent thực hiện. NSND Trần Bình đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn chương trình.

Cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam được tổ chức nhằm tìm ra những người đẹp có khả năng đảm đương vai trò Đại sứ Áo dài, vừa có kỹ năng trình diễn, vừa có phẩm chất, năng lực, kiến thức để quảng bá, giới thiệu một sản phẩm văn hóa đã in sâu vào trong tiềm thức của người Việt, là tinh hoa văn hóa của dân tộc.

Tham dự đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam năm 2024 có ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã Sơn Tây- Trưởng Ban Tổ chức; bà Nguyễn Như Quỳnh- Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Q-talent - Phó Ban tổ chức; NSND Vương Duy Biên- nguyên Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Trưởng Ban cố vấn; ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội; đại diện các doanh nghiệp, nhà tài trợ…cùng đông đảo các nghệ sĩ Việt, các đơn vị truyền thông, báo đài Trung ương và địa phương.

Ban giám khảo đêm chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam năm 2024 gồm Nhà báo Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam -Trưởng Ban Giám khảo; NSND - Đại tá Trần Nhượng; NSƯT- diễn viên Quách Thu Phương; Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu; Hoa hậu Du lịch Thế giới Hương Ly; Hoa hậu Quý bà Du lịch Hòa bình 2024 Tuyết Ngân; Doanh nhân - bác sĩ Khúc Lan Phương.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng, chuyên nghiệp, đêm chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam năm 2024 đã tạo ấn tượng sâu sắc cho hơn 500 khán giả tham gia trực tiếp và đông đảo người theo dõi qua sóng livestream trên Fanpage Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam.

Ngoài danh hiệu Hoa hậu, Hoàng Châu Anh còn đoạt thêm hai giải phụ là Người đẹp tài năng và Người đẹp ứng xử giỏi nhất.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Đỗ Thu Hiền (Quảng Ninh); Á hậu 2 thuộc về thí sinh Hà Hồng Gấm (Thanh Hóa); Á hậu 3 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thảo (Hải Dương) và Á hậu 4 gọi tên thí sinh Lê Thị Ngọc Lan (Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, danh hiệu Đại sứ Truyền thông Vì Môi trường xanh Quốc gia được trao cho Á hậu 2 và Á hậu 4.

Cùng với vương miện, tân Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2024 nhận được giải thưởng trị giá 500 triệu đồng từ Ban Tổ chức.

Giải thưởng dành cho Á hậu 1 là 300 triệu đồng, Á hậu 2 là 200 triệu; Á hậu 3 là 150 triệu đồng và Á hậu 4 là 100 triệu đồng.

Các giải thưởng đều kèm theo kỷ niệm chương và giấy chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cuộc thi cũng trao các giải thưởng phụ: Người đẹp truyền cảm hứng và Người đẹp nhân ái cho Lê Thị Ngọc Lan; Người đẹp mặc áo dài đẹp nhất cho Bùi Quỳnh Anh; Người đẹp truyền thông cho Nguyễn Ngọc Thủy Tiên và Người đẹp dạ hội cho Cao Anh Thư.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải giải thiết kế Trang phục Dân tộc đẹp nhất cho hai nhà thiết kế trẻ Nguyễn Hải và Lê Hiếu.

Hoàng Châu Anh sinh năm 2005, hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội - ngôi trường danh tiếng hàng đầu của cả nước về đào tạo những thế hệ sinh viên tài năng và năng động.

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Cao Bằng, Hoàng Châu Anh là cựu học sinh của Trường chuyên Cao Bằng - ngôi trường danh tiếng đào tạo nhiều thế hệ học sinh ưu tú. Cô từng giành nhiều giải thưởng trong học tập như Giải Nhất môn Vật lý tại kỳ thi Olympic cấp trường; Giải Nhì cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp tỉnh; Giải Triển vọng tại cuộc thi Khoa học- Kỹ thuật cấp quốc gia.

Không chỉ xuất sắc trong học tập, Hoàng Châu Anh còn là một gương mặt nổi bật trong các hoạt động nghệ thuật. Tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2024, Châu Anh đã đạt được nhiều danh hiệu như Top 5 Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2024; Hoa khôi được yêu thích nhất (Miss Popular); Top 5 Hoa khôi Tài năng; Top 3 Hoa khôi Nhân ái.

Top3 của cuộc thi.

Top3 của cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, sau đăng quang, tân Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2025- Miss Tourism World 2025 và cuộc thi sẽ được đăng cai tại Việt Nam.

Á hậu 1 sẽ đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Biểu tượng Quốc tế 2025 - Miss Icon International; Á hậu 2 sẽ đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Đa quốc gia - Miss Multinational; Á hậu 3 sẽ đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Môi trường thế giới - Miss Environment và Á hậu 4 sẽ đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Bikini World.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.