Thi đua đổi mới xây dựng Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu, văn minh, thịnh vượng

Ngày 9/9, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI (2025-2030) với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá xây dựng Quảng Ninh kiểu mẫu, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.

Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI (2025-2030).
Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI (2025-2030).

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; cùng dự có hơn 350 đại biểu đại diện cho các tập thể, các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện khẳng định, 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh phát triển; Trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi tầng lớp phát huy tài năng, trí tuệ, sáng tạo, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với việc khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh, truyền thống và sức mạnh "kỷ luật và đồng tâm", sự năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đổi mới vươn lên mạnh mẽ của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

td-3.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Quảng Ninh diễn ra trong bối cảnh vừa có nhiều thời cơ, thuận lợi, vừa đối mặt không ít khó khăn, thách thức: thời tiết cực đoan, dịch bệnh bất thường, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và cơn bão số 3 (Yagi) lịch sử gây ảnh hưởng nặng nề. Với truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực thi đua, giữ vững ổn định và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

td-2.jpg
Các đại biểu dự Đại hội.

Kinh tế Quảng Ninh duy trì tăng trưởng cao, giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,4%/năm, gấp 1,7 lần bình quân cả nước. Quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 395.000 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 11.000 USD, cao gấp 2,24 lần bình quân cả nước. Nhiều phong trào thi đua đã để lại dấu ấn rõ nét như: “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau” giúp 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, hơn 50% xã đạt chuẩn nâng cao, trên 30% xã đạt chuẩn kiểu mẫu – đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, về đích sớm 2 năm; Các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” được triển khai đồng bộ, hiệu quả, trở thành mô hình điểm được nhân rộng toàn quốc.

td-4.jpg
Quang cảnh đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI (2025-2030).

Từ các phong trào thi đua, nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt đã tỏa sáng, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là tình người ấm áp trong đại dịch và bão lũ, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người dân vùng Mỏ; thông điệp “cho đi là còn mãi” qua những nghĩa cử hiến tạng cứu người; doanh nhân xây “nhà trọ 0 đồng” cho bệnh nhân nghèo; chiến sĩ anh dũng hy sinh vì bình yên của nhân dân; hay những hành động giản dị nhưng cao đẹp của người dân như bảo vệ môi trường, giúp đỡ người yếu thế, nhặt được của rơi trả lại người mất...

Mỗi tấm gương, mỗi hành động tốt đã góp phần bồi đắp hệ giá trị con người Quảng Ninh: “Bản lĩnh-Tự cường-Kỷ cương-Đoàn kết-Nghĩa tình-Hào sảng -Sáng tạo-Văn minh”, khẳng định tinh thần sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng, vì sự phát triển thịnh vượng của quê hương và đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025, góp phần làm nên các thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đất nước.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao khát vọng phát triển và các giải pháp mà Đại hội thi đua yêu nước tỉnh đã đề ra; tiếp tục phát huy truyền thống, kỷ luật đồng tâm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, năng lực điều hành của chính quyền,tiếp tục khắc phục khó khăn thách thức để tập trung cho thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tỉnh giàu đẹp văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm của vùng đất Mỏ bất khuất, kiên cường.

td-9.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, trước mắt tỉnh Quảng Ninh tích cực hoàn thiện văn kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Trung ương về thi đua yêu nước.

Lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua, tháo gỡ các điểm nghẽn, tập trung các khâu đột phá; Không ngừng đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm bảo chính xác kịp thời, dân chủ, khách quan, có tính giáo dục, nêu gương, quan tâm cán bộ cơ sở; kiện toàn và có chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; Phó Chủ tịch nước tin tưởng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ninh sẽ có những chuyển biến tích cực trong thời gian tới, đóng góp nhiều hơn nữa có sự phát triển chung của đất nước.

td-5.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Kế thừa những thành tựu đạt được, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, đến năm 2045 là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

td-10.jpg
Các cá nhân và tập thể được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI.

Đại hội cũng được nghe các đại diện các tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu đã chia sẻ những cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu, những gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Với chủ đề “Thi đua đổi mới sáng tạo, tăng tốc, bứt phá xây dựng Quảng Ninh kiểu mẫu, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI là dịp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua của Trung ương và của tỉnh, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; biểu dương những nhân tố, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua 5 năm qua; xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thời gian tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Hòa nhạc đặc biệt mang tên “The Symphony of Time” - kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023-9/7/2026). (Nguồn: Nhà hát Hồ Gươm)

Diva opera hàng đầu thế giới Diana Damrau đến Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023-9/7/2026), chương trình hòa nhạc đặc biệt “The Symphony of Time” sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội hiếm có được thưởng thức giọng ca đỉnh cao của diva opera Diana Damrau cùng nhiều nghệ sĩ danh tiếng quốc tế và các nghệ sĩ Việt Nam trên sân khấu của nhà hát.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Cục Chính trị và 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng thế trận lòng dân

Kết nạp 60 nghìn đoàn viên mới, bồi dưỡng hơn 14.200 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng, đề nghị kết nạp 8.920 đảng viên, triển khai 7.720 công trình thanh niên… là những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Tỉnh đoàn các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2024-2026.

GS, TS Ngô Quốc Anh, Viện trưởng Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác.

Để “quốc bảo” thành thương hiệu quốc gia

Sâm Ngọc Linh từ lâu được gọi là “quốc bảo” của Việt Nam. Nhưng trong kinh tế dược liệu hiện đại, một danh xưng dù đẹp đến đâu cũng chưa đủ để tạo nên sức cạnh tranh. Điều quyết định vị thế của một sản phẩm không chỉ là độ quý hiếm, vùng trồng hay câu chuyện bản địa, mà là khả năng chứng minh giá trị bằng khoa học, chuẩn hóa bằng công nghệ và chuyển hóa thành những sản phẩm có hàm lượng tri thức cao.

Kíp trực kiểm soát không lưu tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi duy trì chế độ trực, bảo đảm an toàn hoạt động bay trước diễn biến của bão số 1.

VATM chủ động các phương án ứng phó bão số 1, bảo đảm an toàn hoạt động bay

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, dự báo gây ảnh hưởng trực tiếp nhiều khu vực điều hành bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã triển khai đồng bộ các phương án ứng phó trên toàn hệ thống, nhằm duy trì liên tục, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động bay, giảm thiểu tối đa tác động của thiên tai.

(Ảnh minh họa: Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng)

Hải Phòng kiên quyết xử lý tự ý phát sinh hồ sơ và quy trình giải quyết

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa chỉ đạo các ban, sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả 11 Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương thông suốt.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên góp mặt trong nhóm 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước

6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt hơn 142 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 10,72%, xếp thứ 5 toàn quốc. Nhiều điểm sáng nổi bật tạo điều kiện cho kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số, phấn đấu đạt, vượt kế hoạch cả năm đã đề ra.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thuộc Tổ đại biểu số 6 tiếp xúc cử tri.

Cử tri ấn tượng với kết quả thành phố Hải Phòng đạt được 6 tháng đầu năm

Ngày 2/7, các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thuộc Tổ đại biểu số 6 tiếp xúc cử tri các xã, phường: An Lão, An Trường, An Dương, An Hải, An Phong.