Quảng Ninh tưng bừng bước vào năm học mới 2025-2026

Sáng 5/9, cùng với cả nước, tất cả trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2025-2026.

Các em học sinh và thầy cô Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Văn Lang dự Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.
Các em học sinh và thầy cô Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Văn Lang dự Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục được vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tỉnh Quảng Ninh có hơn 365.000 học sinh các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông học tập tại 627 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Bước vào năm học mới, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh đạt 92,07% (tăng 0,16% so với năm 2024); dự kiến hết năm 2025 sẽ đạt 92,5% trở lên.

kg-2.jpg
Các em học sinh Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thánh Tông vui mừng chào đón năm học mới.

Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là việc lễ khai giảng đồng thời sẽ là buổi lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), được tổ chức tập trung tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) và kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Quảng Ninh.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, toàn ngành giáo dục, tất cả các bậc học từ mầm non, giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp cùng khai giảng trong một thời khắc. Qua đó khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất và sự phát triển đồng hành của nền giáo dục quốc dân.

kg-5.jpg
Các em học sinh lớp 6 của Trường THCS Trọng Điểm hân hoan vẫy cờ hoa, bước những bước chân đầu tiên vào ngôi trường mới khang trang, chào năm học mới 2025-2026.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung, ưu tiên nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất trường học, củng cố mạng lưới trường lớp, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý… đáp ứng điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục; duy trì và tăng dần tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày; giữ kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức độ cao nhất.

kg-3.jpg
Các em học sinh Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thánh Tông vui mừng chào đón năm học mới.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học, bảo đảm sử dụng hiệu quả, phát huy công năng các hạng mục đã được đầu tư, trang bị; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo đảm cho công tác dạy học, chủ động khắc phục việc thừa, thiếu giáo viên cục bộ; chuẩn bị tốt các điều kiện thiết yếu bảo đảm phục vụ công tác y tế, phòng, chống dịch bệnh trước khi đón học sinh trở lại trường.

Không khí chào đón năm học mới đang rộn ràng, hân hoan ở tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Lễ khai giảng và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường năm nay tại Quảng Ninh không chỉ là một nghi lễ truyền thống mở đầu năm học, mà còn là một dấu mốc lịch sử, gắn kết giáo dục địa phương với dòng chảy lớn của giáo dục cả nước; thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong kỳ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.