Thí điểm nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn tại biển Quảng Trị

Thời gian qua, nghi ngại chất lượng nước biển không bảo đảm khiến nhiều hộ nuôi trồng thủy, hải sản lo lắng. Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Trị đã triển khai thí điểm nuôi tôm thẻ chân trắng tại vùng biển bị cho là ô nhiễm, để đánh giá chất lượng nước biển, từ đó khuyến cáo, hướng dẫn kịp thời cho các hộ nuôi trồng thủy, hải sản trên địa bàn.

Cán bộ thủy sản kiểm tra tôm nuôi thí điểm tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).
Cán bộ thủy sản kiểm tra tôm nuôi thí điểm tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết: Kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị cho thấy, nước biển vẫn nằm trong giới hạn an toàn, bảo đảm nuôi trồng thủy sản. Nhưng để tránh tổn thất cho người nuôi tôm, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Giống thủy sản tỉnh thử nghiệm bơm trực tiếp nước biển vào hồ nuôi và thả nuôi tôm giống thẻ chân trắng theo dõi qua nhiều ngày, để đưa ra kết luận có thể tiếp tục bơm nước biển vào nuôi tôm được hay không.

Ngày 7-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị chọn ao nuôi rộng 1.000 m2 tại xã ven biển Vĩnh Quang (Vĩnh Linh), thả nuôi thí điểm 10.000 con giống tôm thẻ chân trắng. Thả tôm với mật độ 100 con/m2 và chăm sóc tôm theo đúng quy trình. Nước tại ao nuôi được dẫn trực tiếp từ ngoài biển vào và không qua bất kỳ một bước xử lý hóa học nào. Số tôm giống được thả ở đây mới 15 ngày tuổi. Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Trị cử cán bộ theo dõi và đưa ra kết luận sau 30 giờ và sau một tuần, hai tuần để có kết luận chính thức.

Sau một tuần thả nuôi tôm thí điểm, Trưởng phòng Nuôi trồng thủy sản (Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Trị) Nguyễn Văn Huân cho biết: “Qua thời gian theo dõi từ 10 giờ ngày 7-5 đến ngày 13-5, thấy sức khỏe của tôm vẫn bình thường. Đến ngày 18-5, tức là sau 12 ngày thả giống tôm thẻ chân trắng nuôi thí điểm bằng nguồn nước biển được cho là bị ô nhiễm, có thể khẳng định, nước biển đã an toàn và người dân có thể nuôi tôm trở lại.

Anh Trần Quang Ba, ở xã Trung Giang (Gio Linh), có hơn mười năm nuôi tôm thẻ chân trắng theo dõi rất sát sao việc nuôi tôm thí điểm. Sau khi có kết luận dùng nước biển nuôi tôm được, gia đình anh đang chuẩn bị các bước, từ xử lý ao hồ, nguồn nước, chuẩn bị con giống để nuôi tôm trở lại. “Tôi đánh giá mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thí điểm này rất tốt. Tôm giống đang phát triển, vỏ tôm sáng, tôm đi theo đàn, kích thước của tôm có thay đổi so với khi mới thả" - anh Ba nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Trung Giang (Gio Linh) Dương Thị Xuân cho biết: “Hiện tại, có rất nhiều hộ đang nuôi tôm, cua, cá và người nuôi có nhu cầu lấy nước vào, đợi kết quả công bố chất lượng nước của các cơ quan chức năng, xem có độc tố hay không nhưng lâu quá. Theo tôi, mô hình thí điểm này là rất tốt, trong thời gian tới, nếu tôm vẫn sống và phát triển bình thường, chúng tôi sẽ khuyến cáo bà con tiến hành nuôi tôm bằng nước biển trở lại”.

Việc thí điểm mô hình nuôi tôm ở vùng nước biển bị nghi ngại không an toàn bước đầu đã thành công. Điều này sẽ giúp các hộ nuôi tôm dọc bờ biển Quảng Trị yên tâm hơn trong việc thả tôm giống cho vụ tới. Tuy nhiên, Trưởng phòng Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Huân khuyến cáo: "Muốn nuôi tôm an toàn, trước hết các hộ nuôi tôm phải có hồ chứa lắng để xử lý bệnh tật và xử lý kim loại nặng, lúc đó môi trường mới an toàn, bảo đảm nuôi tôm”.

Được biết, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 1.000 ha nuôi tôm, trong đó có 370 ha tôm sú và 650 ha tôm thẻ chân trắng. Những tín hiệu tích cực từ mô hình nuôi tôm thí điểm này sẽ giúp các hộ dân sống ven biển yên tâm hơn, hy vọng có thể khôi phục diện tích nuôi trồng thủy, hải sản hiện có trong thời gian sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.