Thế hệ trẻ Lâm Đồng với khát vọng bước vào kỷ nguyên mới của đất nước

Thế hệ trẻ Lâm Đồng tiếp tục khẳng định bản lĩnh, đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương giàu mạnh; vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Phan Đức Thái trao chứng nhận "sinh viên 5 tốt" cho sinh viên Trường đại học Đà Lạt.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Phan Đức Thái trao chứng nhận "sinh viên 5 tốt" cho sinh viên Trường đại học Đà Lạt.

Chiều 8/1, tại Trường đại học Đà Lạt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Thành đoàn Đà Lạt, Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng và câu lạc bộ sinh viên 5 tốt tại Lâm Đồng phối hợp tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên (9/1/1950 - 9/1/2025) và hoạt động phát huy “học sinh 3 tốt”, “sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương năm 2025.

Quang cảnh chương trình.

Quang cảnh chương trình.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Ban giám hiệu Trường đại học Đà Lạt; thường trực đoàn các trường đại học, cao đẳng và hơn 400 học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Lâm Đồng Trần Diệp Mỹ Dung khẳng định, 75 năm qua là hành trình đầy tự hào mà học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ Việt Nam, trong đó có tuổi trẻ Lâm Đồng luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu, không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò xung kích trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu. Tiếp bước các thế hệ cha anh, ngày nay, học sinh, sinh viên Lâm Đồng đã và đang không ngừng phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt mọi khó khăn, vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, xung kích tình nguyện vì sự phát triển cộng đồng.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Lâm Đồng Trần Diệp Mỹ Dung phát biểu tại chương trình.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Lâm Đồng Trần Diệp Mỹ Dung phát biểu tại chương trình.

Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện và đến năm 2050 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, có bản sắc, xanh, thông minh và đáng sống. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, thế hệ trẻ Lâm Đồng tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh, đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện hoài bão dân tộc, góp phần kiến tạo tương lai vinh quang cho đất nước, quê hương.

Hơn 400 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham dự chương trình.
Hơn 400 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham dự chương trình.

Thời gian qua, tại Lâm Đồng, các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên, học sinh, sinh viên đã được tổ chức Đoàn, Hội triển khai thiết thực, hiệu quả. Nổi bật như chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, tiếp sức mùa thi, chiến dịch sinh viên tình nguyện hè; cùng các sân chơi học thuật, hoạt động hội nhập quốc tế...

Năm học qua, toàn tỉnh có 129 câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật, nghiên cứu khoa học, với gần 6.400 học sinh, sinh viên tham gia; có 79 câu lạc bộ ngoại ngữ với hơn 5.000 học sinh, sinh viên tham gia; 79 quỹ học bổng, giải thưởng học sinh, sinh viên, với tổng giá trị gần 1,9 tỷ đồng. Công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên ngày càng đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng trao danh hiệu “học sinh 3 tốt” cấp Trung ương tặng học sinh Nguyễn Khánh Nam, lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Đơn Dương.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng trao danh hiệu “học sinh 3 tốt” cấp Trung ương tặng học sinh Nguyễn Khánh Nam, lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Đơn Dương.

Các phong trào “học sinh 3 rèn luyện”, “học sinh 3 tốt”, “sinh viên 5 tốt” được duy trì triển khai hiệu quả. Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng tuyên dương 18 “sinh viên 5 tốt”, 53 “học sinh 3 tốt”, 1 “học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh; có 1 sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng”, 1 “học sinh 3 tốt” cấp Trung ương. Các cấp bộ đoàn triển khai nhiều hoạt động công nhận và tuyên dương tại cơ sở.

Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt Trần Thống trao danh hiệu "sinh viên 5 tốt" tặng các sinh viên tiêu biểu.

Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt Trần Thống trao danh hiệu "sinh viên 5 tốt" tặng các sinh viên tiêu biểu.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã trao danh hiệu “học sinh 3 tốt” cấp Trung ương, năm học 2023-2024 tặng em Nguyễn Khánh Nam, học sinh lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Đơn Dương. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường đại học Đà Lạt trao tặng danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp trường, năm học 2023-2024 cho 78 sinh viên xuất sắc.

Các học sinh, sinh viên tiêu biểu tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình.

Các học sinh, sinh viên tiêu biểu tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, các học sinh, sinh viên được giao lưu, tìm hiểu về các giải pháp nâng cao phong trào “học sinh 3 tốt”, “sinh viên 5 tốt” và phát huy các gương điển hình sau tuyên dương; tham gia các trò chơi tương tác tìm hiểu về phong trào “học sinh 3 tốt” và “sinh viên 5 tốt”.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.