Làm tốt nhiệm vụ thông tin, cầu nối ý Đảng-lòng dân Thái Nguyên

Ngày 25/8, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (2/9/1956-2/9/2026). Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên dự.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập. (Ảnh: THẾ BÌNH)
Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các thế hệ người làm Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, đồng nghiệp trong khu vực.

Ngày 2/9/1956, Đài Truyền thanh Thái Nguyên, cơ quan thành lập sớm nhất trong sáu cơ quan hợp nhất thành Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên (bao gồm Báo Thái Nguyên thành lập 1962, Báo Bắc Kạn thành lập 1963, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên thành lập năm 1991, Đài Phát thanh-Truyền hình Bắc Kạn thành lập năm 1997, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể thành lập năm 1998).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho rằng, thành quả phát triển của tỉnh Thái Nguyên có đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương, trong đó có đóng góp quan trọng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên với việc không ngừng đổi mới, sáng tạo, thông tin, tuyên truyền mọi mặt, quảng bá về Thái Nguyên; động viên, cổ vũ phong trào cách mạng của tỉnh.

rsz-bao-1.jpg
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CTV)

Đồng chí Trịnh Xuân Trường đề nghị, thời gian tới Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên cần đẩy mạnh xây dựng tòa soạn hội tụ; tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ có bản lĩnh, trung thực, bám sát thực tiễn; xây dựng các nền tảng báo chí hiện đại, gần gũi, hấp dẫn, nhân văn, lấy hiệu quả thông tin làm thước đo; thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền tỉnh và diễn đàn của nhân dân, cầu nối ý Đảng-lòng dân.

Theo đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên cần phát triển nghệ thuật biểu diễn; số hóa, chuẩn hóa kho dữ liệu về văn hóa làm nền tảng phát triển công nghiệp văn hóa; tỉnh Thái Nguyên cần đầu tư nền tảng dữ liệu, cơ chế đặc thù phát triển công nghiệp văn hóa nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Diễn văn trình bày tại buổi lễ khẳng định, trong những năm kháng chiến cứu nước, những người làm Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên không quản ngại bom đạn, vừa cầm bút, vừa cầm súng, có mặt trên khắp các trận tuyến từ vùng cao, nhà máy đến hầm lò gang thép, kịp thời phản ánh tinh thần chiến đấu kiên cường và lao động hăng say của quân và nhân dân tỉnh nhà.

rsz-bao-3.jpg
Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên ra mắt các sản phẩm báo chí số. (Ảnh: CTV)

Hòa bình lập lại, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc trong tỉnh; lan tỏa hình ảnh Thái Nguyên năng động, hiếu khách, phát triển bền vững đến với bạn bè trong nước và quốc tế; cầu nối vững chắc ý Đảng-lòng dân Thái Nguyên.

Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên Đỗ Xuân Hòa nhấn mạnh: Đó là công lao, tâm huyết, sáng tạo, không ngừng vun đắp truyền thống của các thế hệ lãnh đạo, nhà báo, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên và người lao động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền; sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đến nay, sau hợp nhất, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên phát triển toàn diện các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Báo in tiếp tục duy trì xuất bản hằng ngày cùng các ấn phẩm chuyên biệt; báo điện tử được xuất bản bằng tiếng Việt và một số ngoại ngữ, bình quân đạt khoảng 25 nghìn lượt truy cập mỗi ngày.

Truyền hình phát sóng 24 giờ/ngày, phát thanh 18 giờ/ngày, duy trì các chương trình tiếng dân tộc thiểu số như Tày, Mông, Dao và các chương trình truyền hình bằng tiếng nước ngoài. Các nền tảng số tiếp tục có bước phát triển vượt bậc, Fanpage của Báo Thái Nguyên có khoảng 420 nghìn người theo dõi, TikTok khoảng 366 nghìn, YouTube khoảng 115 nghìn người đăng ký, cùng nhiều nền tảng số khác.

Theo đồng chí Đỗ Xuân Hòa, giữ vững vị thế là cơ quan ngôn luận, là công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng bộ tỉnh, diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thời gian tới, hơn 250 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kiên định tôn chỉ, mục đích, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền để làm tốt nhiệm vụ.

rsz-bao.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng Cờ lưu niệm cho Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên. (Ảnh: CTV)

Không ngừng đổi mới tư duy, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí toàn diện và mạnh mẽ, tối ưu hóa hệ sinh thái báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, đưa thông tin đến với công chúng nhanh, chính xác và sinh động nhất. Xây dựng đội ngũ người làm báo "vừa hồng vừa chuyên". Mỗi nhà báo không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ công nghệ làm báo hiện đại; đồng thời giữ vững đạo đức nghề nghiệp, luôn giữ cho mình "mắt sáng, lòng trong, bút sắc".

Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc; Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên ra mắt các sản phẩm báo chí số, gồm giao diện mới Báo Thái Nguyên điện tử, kênh podcast “Chuyện Trà - Trà chuyện”, kênh thông tin mạng xã hội GenZ, kênh Văn hóa-Du lịch và ứng dụng TNTV trên thiết bị thông minh, qua đó càng minh chứng rõ nét cho tinh thần không ngừng đổi mới, bứt phá trong kỷ nguyên số hóa, đáp ứng nhu cầu thông tin của từng đối tượng công chúng, mọi tầng lớp nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Từ 17/8, Trường nội trú liên cấp Thanh Nưa đã tổ chức tiếp nhận, dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 tại ngôi trường mới. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên giảm 272 đơn vị, cơ sở giáo dục công lập

Tại Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 22/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê duyệt phương án sắp xếp tổng thể các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, toàn tỉnh Điện Biên giảm từ 466 đơn vị xuống còn 194 đơn vị (giảm 272 đơn vị).

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại xã Thanh Yên do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng đô thị số 6 - Điện Biên (thuộc Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 Điện Biên) thực hiện. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại xã biên giới Thanh Yên

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội của cán bộ, viên chức và nhân dân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư (không thông qua đấu thầu) dự án Nhà ở xã hội thôn Yên Trường, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân cùng các đồng chí thành viên đoàn công tác Quân khu 2 trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Lãnh đạo Quân khu 2 thăm, động viên lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại Điện Biên

Ngày 24/8, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quân khu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, tỉnh Điện Biên.

Lãnh đạo các địa phương tham dự Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Thúc đẩy liên kết toàn tuyến trên hành lang kinh tế Việt-Trung

Sáng 24/8, tại phường Sa Pa (Lào Cai), Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ XII chính thức diễn ra. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, thống nhất định hướng mới nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của hành lang kinh tế.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sa Pa-Thu về trên miền di sản” đã mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đáng nhớ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Khai mạc Lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2026

Tối 23/8, tại khu vực Sân Quần, Ủy ban nhân dân phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) tổ chức khai mạc Lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2026 với chủ đề “Sa Pa-Thu về trên miền di sản”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Đoạn tuyến từ Km66+200, tuyến Quốc lộ 4B, thuộc địa phận xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn xảy ra sạt trượt nền, mặt đường dẫn đến đứt gãy, trồi lún, biến dạng. (Ảnh: Sở Xây dựng Lạng Sơn)

Tổ chức phân luồng giao thông tạm thời trên tuyến Quốc lộ 4B

Đoạn tuyến từ Km66+200, tuyến Quốc lộ 4B, thuộc địa phận xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn xảy ra sạt trượt nền, mặt đường dẫn đến đứt gãy, trồi lún, biến dạng mặt đường trên phạm vi khoảng 50m, gây mất an toàn giao thông. Sở Xây dựng Lạng Sơn vừa ban hành thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông tạm thời qua khu vực này.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận chuyên đề giao thông vận tải, logistics. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Thúc đẩy hợp tác trên hành lang kinh tế Việt-Trung

Chiều 23/8, tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, 3 phiên thảo luận chuyên đề đồng loạt diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ XII.

Lãnh đạo xã Na Rì kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Na Rì)

Thái Nguyên phát cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Trong vòng 12 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số khu vực, nhất là tại vùng phía bắc, mô hình độ ẩm đất đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ lớn xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tuyến Quốc lộ 4B xuất hiện các điểm sụt lún khiến các phương tiện có tải trọng lớn không thể di chuyển. (Ảnh: Sở Xây dựng Lạng Sơn cung cấp)

Mưa bão gây thiệt hại hệ thống đường giao thông của tỉnh Lạng Sơn

Ảnh hưởng của bão số 4 đã gây thiệt hại lớn đến hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh Lạng Sơn. Nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh xảy ra sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, ngập úng cục bộ. Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đang tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm giao thông đi lại của người dân.

Toàn cảnh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thanh Thủy.

[Ảnh] Trường biên giới Thanh Thủy trước ngày khai giảng

Những ngày này, chủ đầu tư, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang để kịp bàn giao, vận hành thử nghiệm ngày 25/8 trước khi đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tổ chức vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân đang bị chia cắt tại khu vực biên giới. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cung cấp)

Biên phòng Lạng Sơn giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão

Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều khu vực. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã chỉ đạo các đồn biên phòng huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả.

Khu vực trung tâm tỉnh Lạng Sơn gồm các phường Đông Kinh, Lương Văn Tri, Kỳ Lừa đã có nhiều điểm ngập sâu. (Ảnh: Duy Dũng)

Lạng Sơn gặp nhiều thiệt hại do mưa bão

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu cơn bão số 4, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn từ ngày 21/8 đến sáng 23/8 đã có mưa to đến mưa rất to kèm dông.