Phẫu thuật cho 116 trẻ bị dị tật hàm mặt

Ngày 28/6, đại diện tập đoàn SK (Hàn Quốc) cho biết, từ ngày 18/6 đến 23/6, tập đoàn SK cùng Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul tại Bundang và Hội phẫu thuật Vì nụ cười trẻ thơ-một tổ chức tình nguyện y tế Hàn Quốc phối hợp tổ chức Chương trình Phẫu thuật miễn phí cho trẻ em Việt Nam bị dị tật hàm mặt tại tỉnh Quảng Ngãi.
Đội ngũ y, bác sĩ tham gia chương trình Phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em Việt Nam dị tật hàm mặt tại Quảng Ngãi đang tiến hành phẫu thuật (ảnh SK)
Đội ngũ y, bác sĩ tham gia chương trình Phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em Việt Nam dị tật hàm mặt tại Quảng Ngãi đang tiến hành phẫu thuật (ảnh SK)

Chương trình này đã được khởi xướng từ năm 1996 và duy trì tổ chức hằng năm tại Việt Nam với thông điệp “Mang lại nụ cười cho em (Smile for Children)”, và trở thành hoạt động cống hiến xã hội toàn cầu tiêu biểu của tập đoàn SK.

Chương trình năm nay có 26 thành viên đến từ Hàn Quốc, bao gồm Chủ tịch Hội Vì nụ cười trẻ thơ, ông Baek Rong-min, Giáo sư khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul tại Bundang, tập thể các bác sĩ, nhân viên y tế của Việt Nam và Hàn Quốc, thành viên của Đoàn sinh viên tình nguyện “SK Sunny”.

Đội ngũ này đã tiến hành chương trình trong 6 ngày, qua đó hoàn tất phẫu thuật cho 116 trẻ em Việt Nam chịu thiệt thòi do dị tật hàm mặt.

Trong suốt 27 năm qua, tập đoàn SK đã thực hiện tái tạo khuôn mặt và trao lại nụ cười cho tổng cộng 4.273 trẻ em Việt Nam, với tổng chi phí tính lên tới 4 tỷ Won, tương đương hơn 73 tỷ đồng Việt Nam.

Chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em Việt Nam bị dị tật hàm mặt được thực hiện hằng năm trên nhiều địa phương tại Việt Nam đang ngày càng giúp nhiều trẻ em Việt Nam được tiếp cận với sự hỗ trợ về y tế.

Cho tới nay, chương trình đã được triển khai tại 17 địa phương và được đánh giá là chương trình hình mẫu về sự nghiêm túc và tính bền vững.

Đặc biệt, chương trình không chỉ mang lại hạnh phúc cho trẻ em và gia đình của các cháu mà còn có ý nghĩa trong việc tăng cường hợp tác y tế giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc thông qua việc đội ngũ y, bác sĩ hai nước trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện phẫu thuật cũng như việc Hàn Quốc trao tặng trang thiết bị y tế sử dụng trong chương trình cho phía Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.